7 di tích, điểm đến không thể bỏ qua khi về du lịch Nam Đàn

(Baonghean.vn) - Huyện Nam Đàn là vùng đất địa linh nhân kiệt, quê hương của nhiều bậc danh nhân, hào kiệt của đất nước, trong đó có Chủ tịch Hồ Chí Minh… Nơi đây có lưu giữ nhiều di tích, công trình văn hóa có ý nghĩa to lớn, hấp dẫn, thu hút du khách về thăm.
a

Cụm Di tích Làng Sen quê nội và Làng Hoàng Trù quê ngoại Bác Hồ nằm trong Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên. Du khách về đây sẽ hiểu hơn về thân thế, thời niên thiếu; cuộc đời giản dị, lối sống mộc mạc hình thành nên nhân cách và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu. Ảnh: Thành Cường

b

Đền Chung Sơn - Đền thờ gia tiên Chủ tịch Hồ Chí Minh nằm trên đỉnh núi Chung, xã Kim Liên. Ngôi đền là địa chỉ văn hóa mang ý nghĩa lịch sử để Nhân dân và du khách bày tỏ niềm kính phục, tấm lòng tri ân đối với sự hy sinh của những người thân yêu trong gia đình Bác. Ảnh: Thành Cường

c
Khu mộ Bà Hoàng Thị Loan - thân mẫu Chủ tịch Hồ Chí Minh được xây dựng trên núi Động Tranh, thuộc dãy núi Đại Huệ, tại vị trí có độ cao chừng 100m so với mực nước biển. Mộ có từ năm 1942, do ông Nguyễn Sinh Khiêm chọn đất, được khởi công xây dựng lại vào ngày 19/5/1984 trên chính vị trí mộ mà ông Nguyễn Sinh Khiêm đã chọn. Du khách về với công trình văn hóa tâm linh đặc biệt sẽ được nghe kể về cuộc đời tần tảo, thương yêu chồng con hết mực, giàu đức hy sinh cao cả của Bà. Ảnh: Thành Cường
d
Đại Tuệ là ngôi chùa cổ, thờ Phật Bà Đại Tuệ, Phật Thế Tôn và Phật Di Lặc, Bác Hồ và 5 vị vua gắn liền với lịch sử dựng và giữ nước của dân tộc Việt Nam. Nơi đây được xem là một trong những chốn hành hương sở hữu nhiều thắng cảnh bậc nhất của mảnh đất Bắc Trung Bộ. Chùa tọa lạc trên dãy núi Đại Huệ, ở độ cao 500m so với mực nước biển; nằm trong một không gian tĩnh lặng, cảnh vật hữu tình. Đứng tại nơi cao nhất của ngôi chùa, du khách có thể nhìn ngắm toàn cảnh huyện Nam Đàn cũng như các huyện khác trong tỉnh Nghệ An và một số huyện của tỉnh Hà Tĩnh. Ảnh: Thành Cường
e
Khu Di tích Phan Bội Châu là Di tích Quốc gia đặc biệt, nằm ở thị trấn huyện Nam Đàn. Khu di tích lưu giữ, trưng bày những kỷ vật xúc động, thiêng liêng về quê hương, gia đình, thời niên thiếu của nhà yêu nước nhiệt thành, nhà văn hóa và tư tưởng lớn Phan Bội Châu. Ngày nay, khu di tích là địa chỉ đỏ, đã là điểm đến của nhiều cán bộ, giáo viên và học sinh, của nhiều đoàn khách đến từ Nhật Bản. Ảnh: Thành Cường
r

Khu Di tích Vua Mai Hắc Đế nằm ở ven sông Lam, thuộc địa phận thị trấn Nam Đàn, đuợc Bộ Văn hóa - Thông tin xếp hạng là Di tích lịch sử, văn hóa cấp Quốc gia. Khu di tích có 3 hạng mục là đền Vua Mai, cách đền khoảng 3 km là mộ Vua Mai và mộ mẹ Vua. Vua Mai Hắc Đế có tên húy là Mai Thúc Loan, quê tại Đông Liệt (nay là xã Nam Thái). Năm 713, Mai Thúc Loan đã vận động nhân dân, anh hùng hào kiệt nổi dậy chống lại đô hộ của nhà Đường. Nghĩa quân của Mai Hắc Đế đã quét sạch quân xâm lược ra khỏi bờ cõi, lập nên nhà nước Vạn An. Ảnh: Thành Cường

m

Đình Hoành Sơn là Di tích Quốc gia đặc biệt, nằm bên hữu ngạn dòng sông Lam, thuộc xã Khánh Sơn (Nam Đàn). Đình được xây dựng và hoàn thành năm 1763; thờ Uy Minh Vương Lý Nhật Quang - con trai thứ 8 của Vua Lý Thái Tổ. Đình Hoành Sơn được xem là công trình đẹp nhất miền Trung, với nhiều chạm khắc trang trí trên gỗ độc đáo và tinh xảo, hội tụ đầy đủ nhất tinh hoa văn hóa dân tộc. Ảnh: Thành Cường

Tin mới