7 kỳ quan xuất hiện nhiều nhất trên mạng xã hội Instagram

Đồng hồ Big Ben, tháp Eiffel hay lâu đài Alhambra là những địa điểm du lịch được chụp ảnh, đăng trên mạng xã hội nhiều nhất, và được coi là những kỳ quan mới của trang chia sẻ ảnh.

Tháp Eiffel (Pháp): Tháp Eiffel nằm trong khuôn viên công viên Champ-de-Mars, bên cạnh dòng sông Seien của thủ đô Paris, Pháp. Tháp cao hơn 300m, xây dựng hoàn toàn bằng thép và được khánh thành vào năm 1889 để chào mừng 100 năm cách mạng Pháp.  Ảnh: Bestprice.
Tháp Eiffel (Pháp): Tháp Eiffel nằm trong khuôn viên công viên Champ-de-Mars, bên cạnh dòng sông Seien của thủ đô Paris, Pháp. Tháp cao hơn 300m, xây dựng hoàn toàn bằng thép và được khánh thành vào năm 1889 để chào mừng 100 năm cách mạng Pháp. Ảnh: Bestprice.
Tháp Big Ben (London, Anh): Tháp đồng hồ này được coi là một biểu tượng của thủ đô nước Anh.  Đồng hồ được đổ chuông lần đầu vào tháng 7/1859, và đến nay, nó vẫn luôn được coi là chiếc đồng hồ chạy chính xác nhất thế giới. Ảnh: Getyourguide
Tháp Big Ben (London, Anh): Tháp đồng hồ này được coi là một biểu tượng của thủ đô nước Anh. Đồng hồ được đổ chuông lần đầu vào tháng 7/1859, và đến nay, nó vẫn luôn được coi là chiếc đồng hồ chạy chính xác nhất thế giới. Ảnh: Getyourguid
Cầu Cổng Vàng (Mỹ):  Cầu Cổng Vàng nằm ở thành phố San Francisco, Mỹ, khai trương năm 1937, chiều dài 2,74 km. Cây cầu có màu cam đỏ này là điểm đến rất nổi tiếng của nước Mỹ. Bất cứ ai cũng có cảm giác choáng ngợp trước vẻ đẹp của công trình này, đặc biệt trong những ngày nắng đẹp và dưới ánh hoàng hôn.  Ảnh: Jim Coda.
Cầu Cổng Vàng (Mỹ): Cầu Cổng Vàng nằm ở thành phố San Francisco, Mỹ, khai trương năm 1937, chiều dài 2,74 km. Cây cầu có màu cam đỏ này là điểm đến rất nổi tiếng của nước Mỹ. Bất cứ ai cũng có cảm giác choáng ngợp trước vẻ đẹp của công trình này, đặc biệt trong những ngày nắng đẹp và dưới ánh hoàng hôn. Ảnh: Jim Coda.
Burj Khalifa (UAE): Burj Khalifa là tòa nhà chọc trời nằm ở Dubai, UAE. Với chiều cao 828 m, tương đương 164 tầng nhà, tòa tháp này hiện đang giữ vị trí là công trình cao nhất thế giới. Rất nhiều du khách đến đây, đứng trên các tầng nhà để phóng tầm mắt ngắm nhìn toàn cảnh Dubai. Ảnh: BurjKhalifa.
Burj Khalifa (UAE): Burj Khalifa là tòa nhà chọc trời nằm ở Dubai, UAE. Với chiều cao 828 m, tương đương 164 tầng nhà, tòa tháp này hiện đang giữ vị trí là công trình cao nhất thế giới. Rất nhiều du khách đến đây, đứng trên các tầng nhà để phóng tầm mắt ngắm nhìn toàn cảnh Dubai. Ảnh: BurjKhalifa.
Nhà thờ Đức Bà Paris (Pháp): Nhà thờ nằm ở trên đảo Ile de la Cite giữa dòng sông Seine êm đềm của thành phố Paris, Pháp, được xây dựng năm 1163 dưới thời vua Louis VII, và hoàn thành năm 1350. Đây là điểm đến thu hút hàng triệu du khách khắp nơi trên thế giới mỗi năm, bởi vẻ đẹp kiến trúc và ý nghĩa văn hóa, lịch sử. Ảnh: Parisianist.
Nhà thờ Đức Bà Paris (Pháp): Nhà thờ nằm ở trên đảo Ile de la Cite giữa dòng sông Seine êm đềm của thành phố Paris, Pháp, được xây dựng năm 1163 dưới thời vua Louis VII, và hoàn thành năm 1350. Đây là điểm đến thu hút hàng triệu du khách khắp nơi trên thế giới mỗi năm, bởi vẻ đẹp kiến trúc và ý nghĩa văn hóa, lịch sử. Ảnh: Parisianist.
Lâu đài Alhambra: Lâu đài Alhambra nằm ở Granada, Tây Ban Nha, được xây dựng vào thế kỷ 13 trên đồi Sabika, với chiều dài 720 m, rộng 220 m. Vật liệu xây dựng chủ yếu là gạch, xi măng và gỗ. Công trình này được coi là một trong những biểu tượng Hồi giáo ở Tây Ban Nha. Lâu đài Alhambra được tổ chức UNESCO công nhận là di sản thế giới năm 1994. Ảnh: Handluggageonly.
Lâu đài Alhambra: Lâu đài Alhambra nằm ở Granada, Tây Ban Nha, được xây dựng vào thế kỷ 13 trên đồi Sabika, với chiều dài 720 m, rộng 220 m. Vật liệu xây dựng chủ yếu là gạch, xi măng và gỗ. Công trình này được coi là một trong những biểu tượng Hồi giáo ở Tây Ban Nha. Lâu đài Alhambra được tổ chức UNESCO công nhận là di sản thế giới năm 1994. Ảnh: Handluggageonly.
Machu Picchu (Peru): Machu Picchu là một tàn tích của đế chế Inca, nằm trong thung lũng Urubamba ở Peru, cách thành phố Cusco khoảng 80 km về phía Tây Bắc. Machu Picchu là một điểm thu hút khách du lịch rất nổi tiếng và là biểu tượng du lịch của Peru. Ảnh: Vizts.
Machu Picchu (Peru): Machu Picchu là một tàn tích của đế chế Inca, nằm trong thung lũng Urubamba ở Peru, cách thành phố Cusco khoảng 80 km về phía Tây Bắc. Machu Picchu là một điểm thu hút khách du lịch rất nổi tiếng và là biểu tượng du lịch của Peru. Ảnh: Vizts.

Theo Zing

TIN LIÊN QUAN

Tin mới