7 năm tù cho kẻ hủy hoại rừng phòng hộ sau 10 năm bỏ trốn

(Baonghean.vn) - Quá trình phát rẫy, Mải đã chặt hạ tất cả các cây gỗ và thảm bì thực vật tại khu vực rừng phòng hộ xung yếu. Sau 10 năm lẩn trốn, tháng 11/2018 Mải đã ra đầu thú.

Sáng 29/5, TAND huyện Kỳ Sơn mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án “Hủy hoại rừng” theo quy định tại Điều 189 Bộ luật Hình sự năm 1999 đối với bị cáo Vừ Xía Mải (SN 1959), trú tại bản Huồi Giảng 1, xã Tây Sơn, huyện Kỳ Sơn.

Bị cáo Vừ Xía Mải. Ảnh: Hoàng Tuấn
Bị cáo Vừ Xía Mải. Ảnh: Hoàng Tuấn
Nội dung cáo trạng thể hiện: Khoảng tháng 01/2008, Vừ Xía Mải một mình lên phát rẫy tại khu vực lô 2 khoảnh 14 tiểu khu 458 thuộc rừng phòng hộ xung yếu của xã Tây Sơn. Quá trình phát rẫy, Mải đã chặt hạ tất cả các cây gỗ và thảm bì thực vật tại khu vực này.
Sau khi sự việc xảy ra, UBND xã Tây Sơn đã báo cáo lên BQL Rừng phòng hộ huyện Kỳ Sơn.

Ngày 24/01/2008, BQL Rừng phòng hộ huyện Kỳ Sơn cùng Đoàn công tác liên nghành đã xác định vị trí rừng bị chặt phá có tọa độ 04.07.271-21.35.740, diện tích rừng bị chặt phá là 16.300m2, số cây bị chặt hạ là 112 cây có đường kính từ 10cm đến 35cm. Hội đồng định giá tài sản huyện Kỳ Sơn xác định thiệt hại Vừ Xía Mải gây ra là 25.142.000 đồng.

Vừ Xía Mải sau đó đã bỏ trốn khỏi địa phương đến ngày 03/11/2018 ra đầu thú tại Công an huyện Kỳ Sơn.

Tại phiên tòa Vừ Xía Mải đã thành khẩn khai báo và thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Sau khi xem xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ và đề xuất của Viện Kiểm sát, HĐXX đã tuyên phạt Vừ Xía Mải 07 năm tù về tội danh trên.

Tin mới