7 người đàn ông cùng nhau 'xóc đĩa' sau lễ tân gia ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Sau lễ tân gia, nhóm 7 đối tượng ở huyện Tân Kỳ lên tầng 2 của chủ nhà tham gia đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa.

Chiều 6/11, TAND huyện Tân Kỳ mở phiên tòa xét xử vụ án hình sự đối với Hoàng Văn Hiền, Hoàng Văn Thảo, Trần Văn Thỏa, Nguyễn Chánh Hùng, Lê Văn Phương, Hồ Minh Quang và Tống Tất Hiền (đều trú tại huyện Tân Kỳ) về tội "Đánh bạc".

Các đối tượng tại tòa. Ảnh: Phương Hảo
Các đối tượng tại tòa. Ảnh: Phương Hảo

Theo cáo trạng, vào ngày 7/9/2019, gia đình anh Nguyễn Duy Lam (SN 1987), trú tại xóm Vạn Long, xã Giai Xuân (Tân Kỳ) tổ chức lễ mừng tân gia.

Sau khi ăn uống xong, anh Lam vào phòng ngủ, những người còn lại rủ nhau đánh bạc bằng hình thức đánh xóc đĩa. 4 người rủ nhau đi lên tầng 2 của nhà anh Lam đánh bạc, mỗi ván từ 50.000 đồng đến 200.000 đồng.

Đến khoảng 13 giờ cùng ngày, lần lượt có Phương, Quang và Hiền đến nhà anh Lam và cùng tham gia đánh bạc.

Đến 15h30 phút cùng ngày, khi các đối tượng đang sát phạt nhau thì bị tổ công tác Công an huyện Tân Kỳ ập vào bắt quả tang, thu giữ tại chiếu bạc số tiền 950.000 đồng và nhiều vật dụng phục vụ cho việc đánh bạc.

Qua điều tra đã chứng minh được tổng số tiền mà các đối tượng đã sử dụng vào mục đích đánh bạc là 14.500.000 đồng.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX tuyên án Tống Tất Hiền 12 tháng tù treo, Hoàng Văn Hiền 9 tháng treo. Các đối tượng Thảo, Quang, Phương, Hùng bị phạt tổng cộng 30 tháng cải tạo không giam giữ, riêng Thỏa bị phạt hành chính 25 triệu đồng.

Tin mới