7 nước bỏ phiếu chống lại nghị quyết của Nga ở Liên Hợp quốc

Dự thảo nghị quyết Nga về nhiệm vụ của phái đoàn Tổ chức Cấm Vũ khí hóa học (OPCW) điều tra vụ tấn công hóa học ở Syria (IDA) đã không được thông qua tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc vì không nhận được số phiếu cần thiết.

Hội đồng bảo an Liên Hợp quốc.
Hội đồng bảo an Liên Hợp quốc.

Hai thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an là Nga và Trung Quốc, cũng như Kazakhstan và Bolivia đã ủng hộ. 

Tuy nhiên, Mỹ, Anh, Pháp, Thụy Điển, Ukraine, Ý và Uruguay bỏ phiếu chống lại. Bốn thành viên khác của Hội đồng Bảo an là Ethiopia, Nhật Bản, Ai Cập và Senegal bỏ phiếu trắng.

Trước đó, đại diện thường trực của Nga tại Liện Hợp Quốc tuyên bố Moskva đưa ra dự thảo nghị quyết về nhiệm vụ của phái đoàn OPCW do thành viên Hội đồng Bảo An từ chối xem xét nó sau khi bỏ phiếu cho một dự án tương tự của Mỹ. 

Theo Sputnik

TIN LIÊN QUAN

Tin mới