7 sự kiện 'nóng' của thế giới 24h qua

(Baonghean.vn)- Israel triển khai hàng trăm sỹ quan cảnh sát tới thành cổ Jerusalem; Anh-EU chính thức đạt được thoả thuận Brexit; Hàn Quốc cảnh báo cao độ trước khả năng Triều Tiên bắn tên lửa tiếp;... là những tin tức quốc tế nổi bật 24h qua.

1. Israel triển khai hàng trăm sỹ quan cảnh sát tới thành cổ Jerusalem

Cảnh sát Israel gác tại thành cổ Jerusalem ngày 28/7. Nguồn: EPA/TTXVN
Cảnh sát Israel gác tại thành cổ Jerusalem ngày 28/7. Nguồn: EPA/TTXVN

Theo AFP, ngày 8/12, Israel đã triển khai hàng trăm sỹ quan cảnh sát tới khu vực Thành cổ Jerusalem, trong bối cảnh người dân Palestine kêu gọi tổ chức biểu tình sau lễ cầu nguyện hàng tuần của người Hồi giáo nhằm phản đối việc Tổng thống Mỹ Donald Trump công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel. 

Người phát ngôn cảnh sát Israel, ông Micky Rosenfeld xác nhận, hàng trăm cảnh sát đã được điều đến khu vực bên trong và xung quanh Thành cổ Jerusalem. Tình hình vẫn đang khá yên tĩnh tại Thành cổ Jerusalem, nơi có khu đền thờ Al-Aqsa - địa điểm linh thiêng thứ ba của người Hồi giáo. 

Trước đó, phong trào vũ trang Hồi giáo Hamas đã kêu gọi tiến hành nổi dậy vào "ngày giận dữ" 8/12./. 

2. Anh-EU chính thức đạt được thoả thuận Brexit

Thủ tướng Anh Theresa May (trái) và Chủ tịch EC Jean-Claude Juncker tại cuộc họp báo ở Brussels, Bỉ ngày 4/12. (Nguồn: THX/TTXVN)
Thủ tướng Anh Theresa May (trái) và Chủ tịch EC Jean-Claude Juncker tại cuộc họp báo ở Brussels, Bỉ ngày 4/12. Nguồn: THX/TTXVN

Ngày 8/12, Ủy ban châu Âu (EC) đánh giá đàm phán về các điều khoản để Anh rời khỏi Liên minh châu Âu (EU), còn gọi là Brexit, đã đạt được những "tiến bộ đầy đủ" để mở ra giai đoạn hai đàm phán bàn thảo về tương lai vấn đề quan hệ thương mại với nước Anh. 

Vấn đề sẽ được trình lên lãnh đạo 27 nước xem xét thông qua tại Hội nghị thượng đỉnh dự kiến diễn ra trong hai ngày 14 và 15/12 ở Brussels. Thủ tướng Anh Theresa May đã đến Brussels rạng sáng 8/12 để gặp lãnh đạo EU.

Người phát ngôn của EC cho biết đàm phán giữa EU và Anh về Brexit có nhiều tiến triển sau khi Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean-Claude Juncker lần lượt điện đàm với Thủ tướng Ireland Leo Varadkar và Thủ tướng Anh Theresa May trong ngày 7/12. 

3. Nội các Nhật Bản phê chuẩn ngày Nhật hoàng Akihito thoái vị

Nhật hoàng Akihito (trái) và Hoàng hậu Michiko tại đảo Yoron, tây nam Nhật Bản ngày 17/11. (Nguồn: Kyodo/TTXVN)
Nhật hoàng Akihito (trái) và Hoàng hậu Michiko tại đảo Yoron, tây nam Nhật Bản ngày 17/11. Nguồn: Kyodo/TTXVN

Theo Kyodo, nội các của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe ngày 8/12 đã chính thức phê chuẩn 30/4/2019 là ngày Nhật hoàng Akihito thoái vị, đánh dấu lần đầu một Nhật hoàng rời khỏi ngôi vị trong 200 năm qua. 

Hoàng Thái tử Naruhito, 57 tuổi, sẽ lên ngôi một ngày sau đó. Nội các Nhật Bản đã thông qua quyết định trên một tuần sau khi Hội đồng Hoàng gia do Thủ tướng Abe đứng đầu nhất trí về ngày thoái vị của Nhật hoàng. 

Dự kiến, năm tới, Chính phủ sẽ thành lập một tổ chức để chuẩn bị các nghi lễ cho ngày thoái vị. Nhật hoàng Akihito, 84 tuổi, lên ngôi năm 1989 sau khi Vua cha là Nhật hoàng Hirohito băng hà. Trong suốt thời gian trị vì, Nhật hoàng Akihito luôn được nhân dân kính trọng, yêu mến. 

4. Hàn Quốc cảnh báo cao độ trước khả năng Triều Tiên bắn tên lửa tiếp

han quoc canh bao cao do truoc kha nang trieu tien tiep tuc ban ten lua hinh 1
Hình ảnh bên ngoài trụ sở Bộ Quốc phòng Hàn Quốc. Ảnh: Yonhap.

Yonhap ngày 8/12 dẫn nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho rằng Triều Tiên sẽ bắn thêm nhiều tên lửa hoặc tiến hành một vụ thử hạt nhân khác vì Bình Nhưỡng coi chương trình vũ khí như một phương tiện để giúp họ có thể tồn tại.

Đánh giá nói trên được đưa ra khi Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Song Young-moo tổ chức một cuộc họp tổng kết cuối năm với hơn 150 sĩ quan chỉ huy hàng đầu của đất nước.

Ông Song Young-moo chỉ ra rằng, các lực lượng của Hàn Quốc luôn duy trì thế phòng thủ chặt chẽ trong suốt năm qua trong bối cảnh Triều Tiên tiến hành vụ thử hạt nhân lần thứ 6 và phóng 15 tên lửa đạn đạo.

Theo nhận định của Bộ Quốc phòng Hàn Quốc và các tướng lĩnh quân đội nước này Triều Tiên sẽ tiếp tục có các hành động khiêu khích theo hướng cứng rắn đối với Mỹ nhằm tăng cường khả năng đàm phán.

5. Nhật Bản chính thức quyết định mua mới tên lửa tầm xa

Tên lửa JSM. Ảnh: militaryaerospace.
Tên lửa JSM. Ảnh: militaryaerospace.

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Itsunori Onodera ngày 8/12 đã chính thức công bố Nhật Bản sẽ mua tên lửa tầm xa trang bị cho máy bay chiến đấu.

Cụ thể Nhật Bản sẽ mua loại tên lửa JSM chế tạo tại Na Uy có tầm xạ kích 500km để trang bị cho máy bay chiến đấu F35A, tên lửa LRASM và JASSM do Mỹ chế tạo với tầm bắn 900km trang bị cho máy bay chiến đấu F15, trong đó JSM dự kiến sẽ mua trong năm 2021.

Dự toán cho việc mua tên lửa tầm xa sẽ được tăng thêm khoảng 2,2 tỷ yen trong năm tài khóa 2018 và dư kiến sẽ bổ sung thêm 30 triệu yen với mục đích làm kinh phí rà xoát các máy bay chiến đấu sẽ được trang bị các loại tên lửa mà Nhật dự định mua.

6. Hàng nghìn người châu Á biểu tình phản đối quyết định của Trump về Jerusalem

Người biểu tình tập trung bên ngoài đại sứ quán Mỹ tại Kuala Lumpur, Malaysia, ngày 8/12. Ảnh: Strait Times.
Người biểu tình tập trung bên ngoài đại sứ quán Mỹ tại Kuala Lumpur, Malaysia, ngày 8/12. Ảnh: Strait Times.

Hàng nghìn người Hồi giáo ở Indonesia, Malaysia ngày 8/12 biểu tình phản đối Mỹ coi Jerusalem là thủ đô Israel bên ngoài các đại sứ quán của Washington.

Tại Indonesia, quốc gia Hồi giáo lớn nhất thế giới, hàng trăm người, hầu hết mặc đồ trắng, tuần hành về đại sứ quán Mỹ ở Jakarta. Một số người đeo khăn quàng caro và vẫy cờ Palestine, số khác hô "Allahu Akbar" (Đấng tối cao vĩ đại).

Đại sứ quán Mỹ tại Jakarta khuyến cáo công dân Mỹ tránh những khu vực có người biểu tình. Lãnh sự quán Mỹ tại Surabaya, thành phố lớn thứ hai Indonesia, ngừng các dịch vụ công trong ngày 12/8.

Indonesia ủng hộ giải pháp hai nhà nước trong cuộc xung đột Israel - Palestine. Nhiều cuộc biểu tình đã diễn ra tại nước này để ủng hộ Palestine. Tổng thống Indonesia Joko Widodo ngày 7/12 kêu gọi Mỹ cân nhắc lại quyết định của họ. Ông đề nghị ngoại trưởng Indonesia triệu tập, yêu cầu đại sứ Mỹ giải thích.

7. Chìm tàu ở Đài Loan, một thuyền viên Việt Nam mất tích
Lực lượng cứu hộ Đài Loan có mặt theo tín hiệu cầu cứu của tàu cá - Ảnh: CNA
Lực lượng cứu hộ Đài Loan có mặt theo tín hiệu cầu cứu của tàu cá - Ảnh: CNA

Chín người đã được cứu trong khi một người khác vẫn còn mất tích sau khi chiếc tàu cá bị lật ngoài khơi khu vực Ruifang thuộc thành phố Tân Đài Bắc sáng ngày 8/11.

Theo thông tin kê khai, các thành viên trên tàu gồm một thuyền trưởng người Đài Loan và các thành viên thủy thủ đoàn người Trung Quốc, Philippines, Indonesia và Việt Nam. 

Theo chính quyền Đài Loan, chiếc tàu va vào rặng san hô khoảng 5km ngoài khơi cảng cá Nan-ya ở Ruifang.  Va chạm khiến toàn bộ 10 người trên tàu văng xuống biển. 

Đến 6h50, lực lượng cứu hỏa và hải cảnh Đài Loan cứu được 9/10 thuyền viên, gồm thuyền trưởng mang họ Yang, 1 thủy thủ Trung Quốc, 1người Philippines, 2 người Indonesia và 4  thuyền viên Việt Nam. 

Theo thông tin ban đầu, người đang mất tích là thuyền viên người Việt Nam. 

Thái Bình
(Tổng hợp)
TIN LIÊN QUAN

Tin mới