7 sự kiện 'nóng' của thế giới 24h qua

(Baonghean.vn) - Ông Kim Jong-un viếng cha, tuyên bố chiến đấu “không mệt mỏi”; Thị trưởng thành phố cảng lớn nhất Libya bị ám sát; Thái tử ‘chống tham nhũng’ của Saudi Arabia mua 'biệt phủ' đắt nhất thế giới;... là những tin tức quốc tế nổi bật 24h qua.

1. Ông Kim Jong-un viếng cha, tuyên bố chiến đấu “không mệt mỏi”

ong kim jong un vieng cha tuyen bo chien dau khong met moi hinh 1
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un vinh danh người cha quá cố Kim Jong-il tại Cung điện Kumsusan. Ảnh: Yonhap.

Yonhap ngày 18/12 đưa tin, Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã viếng một lăng ở Bình Nhưỡng, nơi bảo quản thi hài của các vị lãnh tụ Kim Il-sung và Kim Jong-il, để viếng cha mình Kim Jong-il nhân dịp tưởng niệm 6 năm ngày mất của ông.

KCNA trích dẫn lời ông Kim Jong-un nói trong một buổi lễ trang trọng được tổ chức ở Cung điện Mặt Trời Kumsusan, khẳng định sẽ "chiến đấu không mệt mỏi" để giúp Triều Tiên "độc lập về chính trị, tự cung tự cấp về kinh tế và tự chủ về quốc phòng”. 

Cùng ngày, cơ quan ngôn luận của Đảng Lao động Triều Tiên là nhật báo Rodong Sinmun cũng đăng một bức ảnh ông Kim Jong-un đến viếng lăng và một bức khác cho thấy một lẵng hoa được đặt trước tượng của các vị lãnh tụ Kim Jong-il và Kim Il-sung.

Không phái đoàn nào xuất hiện trong ảnh. Ông Kim thăm lăng vào mỗi dịp tưởng niệm ngày mất của cha và thường đi cùng một nhóm trợ lý./.

2. Tổng thống Putin cảm ơn tình báo Mỹ CIA giúp Nga ngăn IS khủng bố

tong thong putin cam on tinh bao my cia giup nga ngan is khung bo hinh 1
Tổng thống Nga Putin (phải) và Tổng thống Mỹ Trump. Ảnh: EPA.

Theo các thông tin của Mỹ và Nga, thông tin do Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) đã giúp cơ quan an ninh Nga vô hiệu hóa một vụ tấn công khủng bố nhằm vào nhà thờ lớn Kazan ở thành phố Saint Petersburg của Nga. Theo phía Nga, vụ tấn công được lên kế hoạch để xảy ra vào hôm 16/12.

Tuyên bố của Nhà Trắng cho biết, các kẻ khủng bố đã bị bắt trước khi chúng kịp hành động và “có khả năng giết hại số lượng lớn người”.

Cơ quan an ninh FSB của Nga hôm 15/12 ra thông cáo cho biết họ đã bắt 7 thành viên của một nhóm người ủng hộ tổ chức Hồi giáo cực đoan IS và thu giữ lượng lớn chất nổ, vũ khí và tài liệu cực đoan. Nhóm này lên kế hoạch tiến hành tấn công liều chết tại một cơ sở tôn giáo và giết công dân Nga vào hôm 16/12, theo thông cáo bằng tiếng Nga của FSB.

Đến hôm 17/2 điện Kremlin thông báo rằng nhóm trên chuẩn bị cho nổ tại nhà thờ trên và các nơi công cộng khác ở thành phố Saint Petersburg.

Điện Kremlin cho biết, Tổng thống Putin nói với Tổng thống Trump rằng các cơ quan đặc biệt của Nga sẽ trao cho đối tác Mỹ thông tin về các mối đe dọa khủng bố. Ông Putin đồng thời nhờ ông Trump gửi lời cảm ơn tới giám đốc CIA và các đặc vụ tham gia vào vụ này.

3. Thị trưởng thành phố cảng lớn nhất Libya bị ám sát

Ảnh minh họa: NST
Ảnh minh họa: NST

Báo Libya Herald cho biết chiều 17/12, sau khi cùng đoàn công tác trở về từ Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ), trên đường trở về nhà từ sân bay, ông Mohamed Eshtewi đã bị bắt cóc cùng nhiều quan chức địa phương khác.

Cùng đi trên xe lúc đó còn có em trai ông là Ahmed và tài xế của họ. Chiếc xe bị nhóm tấn công chặn lại tại chốt đèn giao thông trên đường rời khỏi sân bay. Ông bị bắt cóc trong khi người em trai bị bắn vào đầu.

Sau đó thi thể ông Mohamed Eshtewi bị quẳng ở bên ngoài khách sạn Safwa với 3 viên đạn bị bắn vào lưng. Tuy nhiên theo hội đồng viên thành phố Mustafa Krwat, người phụ trách an ninh, nguyên nhân cái chết của ông thị trưởng là bị một đòn giáng mạnh vào đầu.

Các nguồn tin khác ở Libya cho biết người ta cũng đã phát hiện thấy 7 vết đạn bắn khác trên thi thể ông Mohamed Eshtewi.

4. Thái tử ‘chống tham nhũng’ của Saudi Arabia mua 'biệt phủ' đắt nhất thế giới

Biệt thự Chateau Louis XIV - Ảnh: NEW YORK TIMES
Biệt thự Chateau Louis XIV. Ảnh: New York Times

Theo điều tra của báo New York Times (Mỹ), vị thái tử 32 tuổi từng thẳng tay trừng phạt, bắt quản thúc tại nhà với nhiều anh em họ hoàng gia và các thành viên trong giới "ông lớn" doanh nghiệp trong chiến dịch chống tham nhũng quy mô lớn tại Saudi Arabia, hóa ra lại chính là người mua bí ẩn căn biệt thự đắt nhất thế giới tại Pháp từ năm 2015.

Theo đó, ông Mohammed bin Salman đã mua tòa lâu đài mới xây trị giá 300 triệu USD gần cung điện Versailles ở vùng Louveciennes, Pháp.

Tòa biệt thự có tên Chateau Louis XIV, này được xây cách đây 3 năm, trên nền đất cũ rộng 50.000 bộ vuông (4.645 m2) của một tòa lâu đài có từ thế kỷ 19 và được tích hợp công nghệ nhà thông minh.

5. Nhật Bản: Không thể dung thứ hành động khiêu khích của Triều Tiên

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe. Nguồn: AFP/TTXVN
Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe. Nguồn: AFP/TTXVN

Theo Kyodo, ngày 18/12, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Itsunori Onodera nhấn mạnh ý nghĩa của sự hợp tác Nhật Bản và Mỹ trong việc kiềm chế các chương trình tên lửa và hạt nhân của Triều Tiên, đồng thời cho rằng những hành động khiêu khích của Bình Nhưỡng là "không thể khoan dung."

Trong cuộc hội đàm với Đô đốc John Richardson, Chỉ huy tác chiến hải quân Mỹ, tại trụ sở Bộ Quốc phòng ở thủ đô Tokyo, Bộ trưởng Onodera nêu rõ: "Chúng ta không thể dung thứ cho những hành động khiêu khích liên tiếp của Triều Tiên. Điều cần thiết đối với Các lực lượng Phòng vệ Hàng hải Nhật Bản và Hải quân Mỹ là hợp tác với nhau."

6. Hàn Quốc tố máy bay Trung Quốc xâm phạm không phận

KADIZ,Hàn Quốc,Trung Quốc,máy bay,xâm phạm không phận
Ảnh minh họa: Yonhap

Hãng thông tấn Yonhap dẫn nguồn tin từ Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS) cho biết, máy bay Trung Quốc bị phát hiện đang xâm phạm KADIZ từ đảo Ieo ở phía tây nam vào khoảng 10h10 ngày 18/12 và bay ra khỏi khu vực này vào lúc 13h47 cùng ngày.

"Thông qua Trung tâm Kiểm soát và báo cáo của Không quân, lực lượng quân sự của chúng tôi xác nhận rằng đây là các máy bay quân sự của Trung Quốc", JCS thông báo thêm. Các chiến đấu cơ F-15K và F-16K của Hàn Quốc đã tiến hành "các biện pháp chiến thuật thông thường" cho tới khi các máy bay Trung Quốc rời đi.

KADIZ gần đảo Ieo nằm chồng lấn các vùng phòng không được Trung Quốc và Nhật Bản đơn phương thiết lập.

7. Đối thủ của ông Putin bất ngờ muốn rút tranh cử tổng thống

Tổng thống Nga Vladimir Putin (trái) và cô Ksenia Sobchak. Ảnh: Getty
Tổng thống Nga Vladimir Putin (trái) và cô Ksenia Sobchak. Ảnh: Getty

Phóng viên truyền hình nổi tiếng của Nga Ksenia Sobchak cho biết cô sẵn sàng rút khỏi cuộc chạy đua tổng thống để ủng hộ một “liên minh chính trị”, hãng tin TASS cho biết ngày 17/12.

TASS dẫn lời phóng viên truyền hình Sobchak cho biết: “Tôi thực sự nghĩ rằng sẽ không công bằng khi ông Alexei Navalny bị loại khỏi cuộc đua mặc dù tôi không có chung quan điểm với ông ấy và tôi cũng không thích tất cả những việc ông ấy làm. Tuy nhiên, tôi tin rằng về các vấn đề quốc tế chúng tôi có một số mục tiêu chung, cả tôi và ông Navalny, ông Grigory Yavlinsky và những chính trị gia khác”.

“Tôi sẵn sàng liên minh với họ. Tôi đã đưa ra một số tuyên bố quan trọng và tôi sẽ làm những điều này cho tới khi tôi rút lui”, cô Sobchak nói và cho biết thêm rằng cô phù hợp với công việc kinh doanh hơn.

Tuyên bố của cô Sobchak được đưa ra ngay khi Nga chính thức “bật đèn xanh” cho chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2018. Bầu cử tổng thống Nga được ấn định vào ngày 18/3/2018. Tổng thống Putin hồi đầu tháng này cũng công bố quyết định tái tranh cử nhiệm kỳ 4.

Thái Bình

(Tổng hợp)

TIN LIÊN QUAN

Tin mới