7 sự kiện 'nóng' của thế giới ngày qua

(Baonghean.vn) - Cựu tổng thống Hàn Quốc từ chối dự phiên luận tội nhận hối lộ; Lời chứng chấn động của bác sĩ pháp y vụ 'Kim Jong -nam'; Hàn Quốc tố Triều Tiên vi phạm thỏa thuận đình chiến; Hoàng tử Harry sẽ kết hôn vào đầu năm 2018;... là những tin tức quốc tế nổi bật ngày qua.

1. Cựu tổng thống Hàn Quốc từ chối dự phiên luận tội nhận hối lộ

Cựu tổng thống Park Geun-hye. Ảnh: Reuters.
Cựu tổng thống Park Geun-hye. Ảnh: Reuters.

Lấy lý do lưng bị đau nhức và đầu gối sưng tấy, cựu tổng thống Hàn Quốc từ chối có mặt tại phiên tòa ngày 27/11 để nghe bên công tố trình ra các bằng chứng cáo buộc bà Park nhận hối lộ, Straits Times đưa tin.

Phiên tòa dự kiến bắt đầu vào lúc 10h sáng ngày 27/11 tuy nhiên bà Park đã không xuất hiện, theo tòa án quận Seoul. Phiên tòa sẽ tiếp tục vào ngày hôm nay.

Tiến trình xét xử cựu tổng thống 65 tuổi của Hàn Quốc bị gián đoạn từ giữa tháng 10 sau khi toàn bộ 7 luật sư bào chữa cho bà đồng loạt nộp đơn rút lui để phản đối quyết định của tòa án kéo dài thời gian tạm giam bà Park thêm 6 tháng. Tòa án ký lệnh kéo dài thời gian tạm giam vì lo ngại cựu tổng thống có thể hủy chứng cứ nếu được trả tự do.

2. Lời chứng chấn động của bác sĩ pháp y vụ 'Kim Jong -nam'

Ảnh: AP
Ảnh: AP

Sáng 27/11, một bác sĩ Malaysia đã ra làm chứng tại phiên xử Đoàn Thị Hương và Siti Aisyah với cáo buộc sát hại công dân Triều Tiên được cho là Kim Jong -nam, anh trai nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong -un.

Theo AP, bà Nurliza Abdullah, một trong hai bác sĩ tiến hành khám nghiệm thi thể của "Kim Jong-nam", chứng nhận trước tòa rằng đồng tử của nạn nhân bị co, và trong quần lót của người này có nhiều phân. Đây là hai dấu hiệu cho thấy, nạn nhân bị đầu độc, nữ bác sĩ cho hay.

"Dựa trên khám nghiệm tử thi và các kết quả kiểm tra tại phòng thí nghiệm, nguyên nhân gây ra cái chết đích thị là bị nhiễm chất độc thần kinh VX", bà Nurliza Abdullah cho hay. Lời chứng này trùng khớp với người ra làm chứng trước đó, khi báo cáo khám nghiệm được trình trước tòa.

3. Hàn Quốc tố Triều Tiên vi phạm thỏa thuận đình chiến

Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Song Young Moo đến xem khu vực binh sĩ Triều Tiên đã đào tẩu tại làng Bàn Môn Điếm. Ảnh: Reuters
Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Song Young Moo đến xem khu vực binh sĩ Triều Tiên đã đào tẩu tại làng Bàn Môn Điếm. Ảnh: Reuters

Ngày 27/11, khi đến xem khu vực binh sĩ Triều Tiên đã đào tẩu tại làng Bàn Môn Điếm Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Song Young Moo nói rằng: "Nhắm vào một người đang đào tẩu và bắn súng về phía nam là hành động vi phạm thỏa thuận đình chiến. Băng qua đường phân định biên giới quân sự đã là vi phạm. Mang súng trường vào Khu vực an ninh chung (JSA) tiếp tục lại là một vi phạm khác" 

Về lý thuyết, Hàn Quốc và Triều Tiên vẫn đang trong tình trạng chiến tranh sau cuộc chiến 1950-1953. Không một hiệp đình hòa bình nào được ký trong hơn 60 năm qua.

Truyền thông và quân đội Hàn Quốc công bố 2 vết đạn Triều Tiên ghim vào một tòa nhà của Hàn Quốc trong khu vực như là bằng chứng hiển hiện, bên cạnh "bằng chứng sống" là binh sĩ đào tẩu.

Hãng tin Reuters đưa tin ông Song đến JSA để khen thưởng 6 binh sĩ Hàn Quốc và Mỹ đã giải cứu một binh sĩ đào tẩu từ Triều Tiên. 

4. Hoàng tử Harry sẽ kết hôn vào đầu năm 2018

Hoàng tử Harry và bạn gái Meghan Markle. Ảnh: Reuters.
Hoàng tử Harry và bạn gái Meghan Markle. Ảnh: Reuters.

Ngày 27/11, Hoàng gia Anh  thông báo Hoàng tử Harry sẽ kết hôn với bạn gái, nữ diễn viên Mỹ Meghan Markle, vào đầu năm sau.

Theo thông báo, Hoàng tử Harry và Meghan đính hôn hồi đầu tháng 11 tại London. Hoàng tử Harry cũng đã báo tin cho Nữ hoàng Elizabeth II, các thành viên thân thiết của gia đình hoàng gia và mong cha mẹ Meghan chúc phúc.

Hoàng tử Harry và Meghan sẽ sống tại Nottingham Cottage, cung điện Kensington, nơi Hoàng tử William, công nương Kate cùng hai con đang ở.

Thomas Markle và Doria Ragland, cha mẹ Meghan, "vô cùng hạnh phúc" và chúc đôi trẻ "hạnh phúc trọn đời". Thủ tướng Anh Theresa May cũng gửi "những lời chúc nồng ấm nhất" khi biết tin Hoàng tử Harry đính hôn.

5. Siêu núi lửa Agung "nổi giận", Indonesia sơ tán 100.000 dân

Cột khói bụi dày đặc cao đến hàng nghìn mét phía trên miệng núi lửa. (Ảnh: Fox News)
Cột khói bụi dày đặc cao đến hàng nghìn mét phía trên miệng núi lửa. Ảnh: Fox News

Ngày 27/11, Cơ quan về thảm họa Indonesia cho biết, có khoảng 100.000 người phải sơ tán do vùng nguy hiểm quanh núi lửa Agung mở rộng.

Theo RT, ước tính 59.000 hành khách bị ảnh hưởng sau khi sân bay quốc tế Denpasar Ngurah Rai hủy 445 chuyến bay, trong đó có 196 chuyến quốc tế và 249 chuyến trong nước vào sáng nay sau khi mức cảnh báo về núi lửa Agung được đặt ở mức cao nhất.

Giới chức sân bay cho biết, quyết định đóng cửa được đưa ra sau khi các cuộc kiểm tra cho thấy tro bụi đã cao tới trời. Tro núi lửa vô cùng nguy hiểm với các hoạt động hàng không và nó có thể gây hại cho động cơ máy bay.

Sân bay Denpasar Ngurah Rai đã chuyển hướng 7 chuyến bay định hạ cánh ở đây sang Jakarta, Surabaya và Singapore khi quyết định đóng cửa sân bay được công bố lúc 6h sáng 27/11, giờ địa phương.

6. IS tung ảnh “lạnh người” dọa khủng bố Châu Âu dịp Giáng sinh

Phiến quân IS tung hình ảnh đe dọa tấn công khủng bố Châu Âu dịp lễ Giáng sinh. Ảnh: Mirror.
Phiến quân IS tung hình ảnh đe dọa tấn công khủng bố Châu Âu dịp lễ Giáng sinh. Ảnh: Mirror.
Ngày 27/11, theo tờ Mirror, phiến quân IS đã kêu gọi chiến binh tiến hành các cuộc tấn công khủng bố ở Châu Âu dịp lễ Giáng sinh. Mục tiêu của bọn chúng là các khu chợ ở Anh, Đức và Pháp.
Nhóm khủng bố đăng tải một số áp phích đe dọa, trong đó có hình ảnh nhiều địa điểm nổi tiếng trong dịp lễ Giáng Sinh như tháp Eiffel ở Paris (Pháp) và đứng trước tháp là một chiến binh IS đang cầm con dao dính máu.
Ngoài ra, một bức ảnh đe dọa khác cho thấy ông già Noel bị trói tay và quỳ gối, đằng sau là một tay súng IS mặc đồ đen bịt mặt tại khu vực được cho là phố Regent, thủ đô London (Anh).
Tờ Epoch Times đưa tin, Cơ quan tình báo mạng BlackOps Cyber đã ngăn chặn những hình ảnh đe dọa của IS vài ngày trước.
7. Phát hiện 8 thi thể trên một tàu gỗ ở phía Bắc Nhật Bản
Con tàu gỗ với 8 thi thể được tìm thấy ở bờ biển Nhật Bản. Nguồn: japantimes.co.jp
Con tàu gỗ với 8 thi thể được tìm thấy ở bờ biển Nhật Bản. Nguồn: japantimes.co.jp

Ngày 27/11,  lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản (JCG) cho biết, đã phát hiện 8 thi thể trên một thuyền gỗ bị sóng đánh dạt vào bờ biển của tỉnh Akita, miền Bắc nước này. Theo JCG, thuyền gỗ trên được phát hiện từ sáng 26/11, có thể xuất phát từ Triều Tiên. 

Đây là chiếc thuyền mới nhất được phát hiện bị sóng đánh vào bờ biển Nhật Bản trong hàng loạt vụ việc tương tự gần đây.  Chiếc thuyền này có hình dáng khác với tàu cá Triều Tiên được phát hiện hồi tuần trước tại một bến du thuyền cách nơi phát hiện vụ mới khoảng 70km về phía Nam. 

Tàu cá trên chở 8 người đã bị sóng đánh dạt vào bờ biển Nhật Bản song sau đó đã biến mất. 

Thái Bình
(Tổng hợp)

Tin mới