7 tháng mất ăn mất ngủ vì áp xe phổi khổng lồ

(Baonghean.vn) - Ngày 14/4, bệnh nhân Trần Đình Linh (sinh năm 1978, ở thị xã Hoàng Mai) đã được ra viện, chấm dứt 7 tháng liên tục mất ăn mất ngủ do ho ra máu.

Trước đó, ngày 7/3, Bệnh viện HNĐK Nghệ An tiếp nhận bệnh nhân Trần Đình Linh nhập viện trong tình trạng đau tức ngực, ho ra đờm lẫn máu tươi kéo dài liên tục.

Sau thời gian điều trị tại bệnh viện, các bác sĩ đã phát hiện nhiều tổn thương dạng hang lớn thùy dưới phổi phải, có chứa dịch trong hang. Nhận định bệnh nhân Trần Đình Linh có khối áp xe lớn thùy dưới phổi phải, cần phẫu thuật xử lý.

Sau khi được phẫu thuật, anh Trần Đình Linh đã tìm lại bữa ăn, giấc ngủ trọn vẹn. Ảnh: Hoàng Yến
Sau khi được phẫu thuật, anh Trần Đình Linh đã tìm lại được bữa ăn, giấc ngủ trọn vẹn. Ảnh: Hoàng Yến
Tuy nhiên để thực hiện được ca phẫu thuật khó, bệnh nhân phải có thời gian dài ổn định sức khỏe, nâng cao thể lực.
Trải qua ca phẫu thuật phổi đầy nguy hiểm, bệnh nhân đã được các bác sỹ khoa Ngoại Lồng ngực “giải thoát” khỏi tình trạng suy kiệt, sốt cao, mất sức do liên tục ho ra máu.
Khối áp xe phổi khổng lồ được các bác sĩ lấy ra khỏi người bệnh nhân. Ảnh: Hoàng Yến
Khối áp xe phổi khổng lồ được các bác sĩ lấy ra khỏi người bệnh nhân. Ảnh: Hoàng Yến

Bác sĩ CKI Hồ Thái Phúc, khoa Ngoại Lồng ngực, phẫu thuật viên chính ca mổ cho biết: “Với kích thước 20x20cm, đây là khối áp xe phổi lớn nhất chúng tôi từng gặp. Khối áp xe có thể hình thành do kén khí phế quản bội nhiễm, lâu ngày dần dần chứa túi mủ lớn, gây hỏng hết toàn bộ thùy dưới phổi phải. Phẫu thuật cắt trọn toàn bộ thùy dưới phổi là giải pháp tốt nhất để cứu sống và cải thiện chất lượng cuộc sống cho bệnh nhân Linh”.

Sau ca mổ, bệnh nhân hồi phục sức khỏe nhanh chóng. Tuy nhiên vẫn phải ở lại bệnh viện để được điều trị tích cực, phục hồi thể lực.

Sau ca mổ đến nay, tình trạng ho khạc ra máu và mủ không còn xuất hiện, anh Linh đã tìm lại được bữa ăn ngon và giấc ngủ sâu sau 7 tháng suy kiệt. 

Tin mới