700 tình nguyện viên Tương Dương tham gia hiến máu

(Baonghean.vn) - Sáng 20/5, tại huyện miền núi Tương Dương, hơn 700 tình nguyện viên đã tham gia ngày hội hiến máu do BCĐ cuộc vận động hiến máu tình nguyện huyện và Trung tâm Huyết học và truyền máu tỉnh Nghệ An phối hợp tổ  chức.

Các tình nguyện viên được tư vấn đăng ký, đo huyết áp, khám sàng lọc, xét nghiệm trước khí hiến máu. Ảnh: Đình Tuân
Các tình nguyện viên được tư vấn đăng ký, đo huyết áp, khám sàng lọc, xét nghiệm trước khí hiến máu. Ảnh: Đình Tuân

Ngày hội hiến máu là hoạt động thiện nguyện được tổ chức thường niên nhằm phát huy tinh thần tương thân, tương ái, chia sẻ những nỗi đau với người bệnh thông qua hoạt động thiết thực. Đây cũng là nghĩa cử cao đẹp thúc đẩy tinh thần đoàn kết tương trợ lẫn nhau trong toàn cộng đồng.

Tại huyện Tương Dương, ngày hội hiến máu tình nguyện đợt này đã thu hút gần 700 tình nguyện viên là cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang, giáo viên, học sinh, đoàn viên, thanh niên… tham gia.

Đã có gần 700 người tham gia hiến máu tình nguyện trong dịp này. Ảnh: Đình Tuân
Đã có gần 700 người tham gia hiến máu tình nguyện trong dịp này. Ảnh: Đình Tuân

Đến với  “Ngày hội hiến máu tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng” năm nay không chỉ có những tình nguyện viên đến từ các xã lân cận thị trấn mà còn có rất nhiều người tại các xã vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn như: Mai Sơn, Nhôn Mai, Hữu Khuông…Họ đã vượt hàng chục cây số đường rừng núi, lội sông suối, trèo đèo để tham gia hiến máu cứu người.

Anh Moong Văn Khút (SN 1988), dân tộc Khơ Mú ở bản Huồi Pủng, xã Hữu Khuông cho biết, anh phải đi bộ, đi thuyền, đi ô tô vượt qua quãng đường hơn 60 km với thời gian gần 4 tiếng đồng hồ.

Anh Khút chia sẻ: “Sau khi nghe cán bộ Hội Chữ thập đỏ xã đi tuyên truyền, vận động thấy việc hiến máu cứu người là việc làm rất cần thiết nên tôi đồng ý ngay, không một chút do dự dù công việc gia đình nhiều và đường sá đi lại không khăn”.  

Qua đợt hiến máu tình nguyện lần này tại huyện Tương Dương, đã có 333 ơơn vị máu bổ sung vào nguồn dự phòng nhằm chữa bệnh cứu người. Ảnh: Đình Tuân
Qua đợt hiến máu tình nguyện lần này tại huyện Tương Dương, đã có 333 ơơn vị máu bổ sung vào nguồn dự phòng nhằm chữa bệnh cứu người. Ảnh: Đình Tuân

Chị Vi Thị Tuyết - cán bộ Hội Chữ thập đỏ xã Hữu Khuông cho biết: “Năm nay xã Hữu Khuông có 10 người tham gia hiến máu, vượt chỉ tiêu 2 người, và cả 10 người này đều xung phong”.

Chị Tuyết còn cho biết thêm: “Do ở xa đường lại khó đi, hiểm trở nên anh chị em trong đoàn phải đến từ ngày hôm qua để kịp sáng nay hiến máu. Chiều nay lại về. Dù có vất vả nhưng nhìn chung mọi người đểu vui vẻ vì đã làm được một việc có ích”.

Qua đợt hiến máu tình nguyện lần này, Trung tâm Huyết học và truyền máu tỉnh đã tiếp nhận 333 đơn vị máu, vượt chỉ tiểu đề ra. Đó là kết quả của lòng nhiệt huyết, tinh thần trách nhiệm với cộng đồng của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang, giáo viên, học sinh, đoàn viên, thanh niên… trên vùng núi khó khăn. Số máu thu được sẽ góp phần bổ sung vào nguồn dự trữ nhằm kịp thời cấp cứu cho nhiều người bệnh.

Đình Tuân

TIN LIÊN QUAN

Tin mới