73 tác phẩm của 59 tác giả trong nước tham gia sáng tác ca khúc về Truông Bồn

(Baonghean.vn) - Sau gần 1 năm phát động, Cuộc vận động sáng tác ca khúc về Truông Bồn đã thu hút được 73 tác phẩm của 59 tác giả trên khắp cả nước.

Chiều 9/9, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp để cho và nghe ý kiến về kết quả thực hiện Cuộc vận động sáng tác ca khúc về Truông Bồn.

Đồng chí Đinh Viết Hồng, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng  Ban Tổ chức Cuộc vận động sáng tác ca khúc về Truông Bồn chủ trì; Cùng tham dự có đồng chí Hồ Mậu Thanh - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao; các đồng chí Phó ban, ban viên.
Đồng chí Đinh Viết Hồng - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng  ban Tổ chức Cuộc vận động sáng tác ca khúc về Truông Bồn chủ trì; Cùng dự có đồng chí Hồ Mậu Thanh - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao; các đồng chí Phó ban, ban viên. Ảnh: Đức Anh

Cuộc vận động sáng tác ca khúc về Truông Bồn được phát động từ tháng 10/2018, ngay sau lễ phát động, Sở Văn hóa và Thể thao - cơ quan thường trực Ban Tổ chức đã gửi thư mời đến Hội VHNT các tỉnh, thành phố, các đơn vị phụ trách văn hóa và Hội Nhạc sỹ Việt Nam. Đồng thời, đăng tải kế hoạch, thể lệ cuộc vận động lên cổng thông tin và các ấn phẩm báo chí.

Khu Di tích lịch sử quốc gia Truông Bồn, xã Mỹ Sơn (Đô Lương - Nghệ An) mãi là nguồn cảm hứng sáng tạo của văn nghệ sỹ. Ảnh tư liệu: Thành Cường
Khu Di tích lịch sử Quốc gia Truông Bồn, xã Mỹ Sơn (Đô Lương - Nghệ An) mãi là nguồn cảm hứng sáng tạo của văn nghệ sỹ. Ảnh tư liệu: Thành Cường

Đến ngày 30/7/2019 - thời điểm kết thúc nhận tác phẩm, Ban Tổ chức nhận được 73 tác phẩm của 59 tác giả trên cả nước. Trong đó, số lượng tác giả dự thi nhiều nhất là Nghệ An (21), tiếp đến là Hà Nội (7), thành phố Hồ Chí Minh (6); một số tỉnh, thành phố có từ 1 – 2 tác giả gửi ca khúc dự thi.

Đồng chí Trần Văn Hùng - thành viên Ban Tổ chức đề xuất ý kiến
Đồng chí Trần Văn Hùng - Phó Tổng Biên tập Báo Nghệ An, thành viên Ban Tổ chức đề xuất ý kiến tổng kết, trao giải nên tổ chức vào dịp kỷ niệm 51 năm Chiến thắng Truông Bồn. Ảnh: Đức Anh

Hội Nhạc sỹ Việt Nam đã cử 4 nhạc sỹ tham gia Hội đồng thẩm định. Việc chấm sơ loại sẽ được tổ chức tại Hà Nội, Hội đồng sẽ chấm qua 3 vòng. Vòng 1 chọn 30 tác phẩm; vòng 2 chọn 16 tác phẩm; vòng 3 lựa chọn 11 tác phẩm đề nghị xét giải, gồm: 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba và 5 giải Khuyến khích.

Tại cuộc họp, các thành viên Ban Tổ chức đóng góp ý kiến về các vấn đề: Thành lập Hội đồng xét thưởng; việc tổng kết, trao giải nên tổ chức vào dịp kỷ niệm 51 năm Chiến thắng Truông Bồn; quy mô lễ trao giải căn cứ vào chất lượng các tác phẩm đạt giải;…

Đồng chí Đinh Viết Hồng - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức
Đồng chí Đinh Viết Hồng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Tổ chức lưu ý các ban, ngành liên quan cần tích cực vào cuộc thực hiện kế hoạch Cuộc vận động sáng tác ca khúc về Truông Bồn thành công tốt đẹp. Ảnh: Đức Anh

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Đinh Viết Hồng – Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý các thành viên tùy theo kết quả thẩm định và xét chọn để xác định quy mô, phương án tổ chức lễ tổng kết và trao giải. Các ban, ngành liên quan cần tích cực vào cuộc thực hiện kế hoạch Cuộc vận động sáng tác ca khúc về Truông Bồn thành công tốt đẹp.

Dự kiến Cuộc vận động sáng tác ca khúc về Truông Bồn sẽ tổng kết và trao giải vào tháng 10/2019.

Chiến tranh đã lùi xa nhưng chiến tích Truông Bồn vẫn mãi là biểu tượng cho tinh thần quả cảm, bất khuất, lòng yêu nước của nhân dân tỉnh Nghệ An nói riêng, nhân dân Việt Nam nói chung cũng như sự hy sinh anh dũng của 1.240 cán bộ, chiến sĩ tham gia bảo vệ cung đường lửa Truông Bồn này. Ghi danh Truông Bồn, ngày 23/9/2008, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết ký Quyết định phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho tập thể 14 chiến sĩ TNXP Truông Bồn thuộc "Tiểu đội thép" huyền thoại, Đại đội 317, Đội 65, Tổng đội TNXP chống Mỹ, cứu nước, tỉnh Nghệ An.


Tin mới