8 anh em rủ nhau đánh liêng sau đám giỗ

(Baonghean.vn) - Sau khi ăn giỗ, 8 người đàn ông là anh em, hàng xóm ở xã Tân Long, huyện Tân Kỳ rủ nhau mua bộ bài rồi cùng đánh liêng.

Chiều 13/6, TAND huyện Tân Kỳ xét xử vụ án hình sự đối với 8 đối tượng cùng trú tại xã Tân Long (Tân Kỳ) về tội đánh bạc.

Theo cáo trạng, vào khoảng 13 giờ 30 phút ngày 16/3/2019, sau khi ăn giỗ tại nhà bà Nguyễn Thị Hướng (SN 1968) trú tại xóm Tân Hồ, xã Tân Long, huyện Tân Kỳ, 8 đối tượng gồm: Ngô Ngọc Thông (SN 1994), Ngô Xuân Hạnh (SN 1972), Ngô Ngọc Tình (SN 1972), Nguyễn Văn Hương (SN 1968), Nguyễn Thanh An  (SN 1976), Ngô Xuân Thái, Lương Sĩ Thanh, Nguyễn Văn Biên (SN 1957) đang ngồi uống nước thì rủ nhau đánh bạc.

Sau đó, Thống đi mua 1 bộ bài tú lơ khơ rồi cả 8 người trên đi vào phòng kho phía sau ngôi nhà của bà Hướng để đánh bạc. Khi Thông mở cửa phòng kho thấy chiếc chiếu tre đã trải sẵn nên cả 8 người ngồi xuống chiếu mỗi người đặt ra giữa chiếu 10.000 đồng để đánh bằng hình thức đánh liêng.

Tất cả thống nhất đặt mỗi ván 10.000 đồng, người nào mua thì bỏ thêm 20.000 đồng.

Các đối tượng trong lúc ngồi chờ xét xử tại tòa
Các đối tượng trong lúc ngồi chờ xét xử tại tòa. Ảnh: Nguyễn Trần
Đến khoảng 14 giờ 30 phút cùng ngày, khi các đối tượng đang tham gia "sát phạt" lẫn nhau thì bị lực lượng Công an huyện Tân Kỳ ập vào bắt quả tang, thu giữ tại chiếu bạc số tiền 5.300.000 đồng.

Tổ công tác đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với các đối tượng trên, giữ các tang vật liên quan rồi áp giải các đối tượng về trụ sở làm việc.

Quá trình điều tra xác định, số tiền các bị can sử dụng vào mục đích đánh bạc là 7.540.000 đồng

HĐXX tuyên phạt các đối tượng 61 tháng cải tạo không giam giữ.

Tin mới