8 cầu thủ SLNA là nòng cốt U15 Việt Nam sang Thái Lan dự Giải vô địch U15 Đông Nam Á

(Baonghean.vn) - Trong số danh sách 23 cầu thủ chính thức dự Giải vô địch U15 Đông Nam Á 2019, có 8 cầu thủ trẻ SLNA được giữ lại là thủ môn Đặng Xuân Sơn, Trần Đình Thành, Nguyễn Văn Bảy, Đặng Bá Hà, Đàm Đức Vinh, Ngô Văn Bắc, Cái Văn Quỳ, Nguyễn Quang Vinh.

Sáng 25/7, ĐT U15 Việt Nam sẽ lên đường sang Thái Lan tham dự Giải vô địch U15 Đông Nam Á 2019. Trước ngày lên đường, HLV Đinh Thế Nam sẽ chốt lại danh sách chính thức gồm 23 cầu thủ.

8 cầu thủ trẻ SLNA là thủ môn Đặng Xuân Sơn, Trần Đình Thành, Nguyễn Văn Bảy, Nguyễn Văn Sơn, Đặng Bá Hà, Đàm Đức Vinh, Ngô Văn Bắc, Cái Văn Quỳ, Nguyễn Quang Vinh đều là những cầu thủ đã trưởng thành từ cúp Báo  Nghệ An. Sau khi thi đấu thành công ở Cúp Báo, đã được CLB SLNA tuyển chọn vào lò đào tạo trẻ.

Tại Giải vô địch U15 Đông Nam Á 2019, ĐT U15 Việt Nam nằm ở bảng A cùng với Indonesia, Myanmar, Timor Leste, Singapore và Philippines. HLV Đinh Thế Nam cho biết, đối thủ nặng ký nhất đối với ông và các học trò ở vòng bảng chính là Indonesia. Đây cũng là thử thách đối với ông và các học trò trong trận ra quân tại Giải.
Đàm Đức Vinh (20) là một trong số các cầu thủ trẻ SLNA trong đội hình U15 Việt Nam. Ảnh: VFF
Đàm Đức Vinh (20) là một trong số các cầu thủ trẻ SLNA trong đội hình U15 Việt Nam. Ảnh: VFF

HLV Đinh Thế Nam chia sẻ: “Bất cứ HLV nào khi dẫn dắt đội tuyển tham dự một giải đấu cũng đều mong muốn giành được ngôi vô địch. Tôi cũng thế.  Tất nhiên, trong bóng đá khó có thể nói trước điều gì và kết quả thi đấu còn tùy thuộc vào nhiều yếu tố, trong đó có cả yếu tố may mắn nữa. Nhưng có điều chắc chắn là ĐT U15 Việt Nam sẽ phải nỗ lực hết mình”.

Trong khi đó, nếu vượt qua vòng bảng, ĐT U15 Việt Nam cũng sẽ đối diện với các đối thủ rất đáng gờm như Thái Lan, Malaysia, Australia. “Chúng tôi được biết U15 Malaysia đã thắng cả U15 Iran và U15 CHDCND Triều Tiên tại một giải trẻ mới đây ở Trung Quốc. Tôi cũng như GĐKT Jurgen Gede đánh giá rất cao đội bóng này”, HLV Đinh Thế Nam nói.

Trong đợt tập huấn 12 ngày tại Nhật Bản, ĐT U15 Việt Nam đã thi đấu 3 trận với các đối tượng có trình độ cao hơn cũng như có độ tuổi lớn hơn. Theo lịch thi đấu, U15 Việt Nam sẽ có trận ra quân gặp Indonesia vào ngày 27/7.

Cách đây hai năm cũng tại Giải vô địch U15 Đông Nam Á 2017 trên đất Thái Lan, ĐT U15 Việt Nam đã đánh bại chủ nhà Thái Lan trong trận chung kết để đăng quang ngôi vô địch.

▸BẢNG A: Indonesia, Myanmar, Việt Nam, Đông Timor, Singapore, Philippines

▸BẢNG B: Thái Lan, Malaysia, Lào, Campuchia, Brunei, Australia

LỊCH THI ĐẤU CỦA ĐT U15 VIỆT NAM TẠI GIẢI VÔ ĐỊCH U15 ĐÔNG NAM Á 2019

• 27/7: Việt Nam (15h00) Indonesia

• 29/7: Việt Nam (18h00) Philippines

• 31/7: Việt Nam (15h30) Singapore

• 02/8: Việt Nam (15h30) Myanmar

• 04/8: Việt Nam (18h00) Đông Timor

• 07/8: Bán kết 

• 09/08: Chung kết

Tin mới