8 kế hoạch đưa Diễn Châu vào tốp đầu Nghệ An

(Baonghean.vn) - Sáng ngày 14/ 7, Đảng bộ huyện Diễn Châu đã tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng.

Toàn cảnh hội nghị.
Toàn cảnh hội nghị.

Trong thời gian 1,5 ngày, 435 đại biểu là cán bộ chủ chốt của 88 tổ chức cơ sở đảng toàn huyện được PGS, TS Nguyễn Viết Thông - Tổng thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương triển khai 3 chuyên đề gồm:

Những nội dung cơ bản của báo cáo chính trị tại Đại hội XII của Đảng; Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội 5 năm 2011-2015 và phương hướng nhiệm vụ 2016-2020; Tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. 

Bên cạnh đó, hội nghị được nghe quán triệt Nghị quyết số 02 của BCH Đảng bộ tỉnh về luân chuyển, điều động đảng viên, cán bộ lãnh đạo quản lý; Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh.

Thị trấn Diễn Châu dần khẳng định là trung tâm thương mại, dịch vụ lớn của Nghệ An.
Thị trấn Diễn Châu dần khẳng định là trung tâm thương mại, dịch vụ lớn của Nghệ An.

Chương trình hành động của BCH Đảng bộ huyện Diễn Châu về thực hiện Nghị quyết XII của Đảng được cụ thể hoá thành 8 kế hoạch, trong đó có 6 kế hoạch về phát triển kinh tế - xã hội, 2 kế hoạch về xây dựng Đảng; qua đó phấn đấu đưa Diễn Châu vươn lên trong tốp đầu của tỉnh Nghệ An về mọi mặt.

Hội nghị cũng yêu cầu các đại biểu tập trung nghiên cứu, thảo luận, làm rõ những nội dung cốt lõi và vấn đề mới trong các văn kiện Đại hội XII; cần liên hệ sâu sắc để giải quyết những vấn đề thực tế đang đặt ra tại địa phương, đơn vị mình, tích cực đưa Nghị quyết vào cuộc sống.

Huyện Diễn Châu đặt mục tiêu phấn đấu hoàn thành quán triệt Nghị quyết Đại hội 12 của Đảng ở các cơ sở trước ngày 20/8.

                                                               Hồng Hạnh

                                                                       Đài Diễn Châu

TIN LIÊN QUAN

Tin mới