8 năm tù cho cựu Thiếu úy Công an tạt a xít vào mặt vợ sắp cưới

Hội đồng xét xử cấp phúc thẩm đã quyết định tăng hình phạt bị cáo từ 6 năm lên 8 năm tù về tội cố ý gây thương tích.

Ngày 24/10, TAND TP Đà Nẵng mở phiên tòa xét xử phúc thẩm đối với Nguyễn Trương Nam Hải (24 tuổi), trú quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng, cựu Thiếu úy Công an, công tác tại Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy TP Đà Nẵng về tội "Cố ý gây thương tích".

Theo cáo trạng, khoảng 10h sáng 31/12/2018, Hải đi xe máy đến 1 cửa hàng trên đường Điện Biên Phủ mua a xít. Do cửa hàng không bán lẻ nên Hải mua một can 38 lít a xít sunfuric (H2SO4) đậm đặc 98% với giá 380.000 đồng. Khoảng 9h45 sáng 1/1/2019, Hải rót khoảng 400ml a xít ra bình nhựa, bỏ vào túi ni lông màu đen rồi chạy xe máy đến nhà vợ sắp cưới là chị Lê Thị Lan Vy (24 tuổi).

Khi đến nhà chị Vy, Hải gặp cha mẹ Vy là ông Lê Quốc Vũ và bà Mai Thị Lạc đang ở phòng bếp tầng trệt. Hải nói muốn gặp Vy để nói chuyện nên ông Vũ gọi vợ sắp cưới của Hải ở trên tầng 2 xuống.

8 năm tù cho cựu Thiếu úy Công an tạt a xít vào mặt vợ sắp cưới ảnh 1
Bị cáo Nguyễn Trương Nam Hải tại tòa.

Lúc này, Hải lấy bình a xít đã chuẩn bị sẵn mang vào nhà. Chị Vy vừa đi xuống bếp lấy nước uống, Hải liền cầm bình a xít tạt thẳng vào mặt và người vợ sắp cưới. Khi Hải tạt, bình a xít tuột khỏi tay văng vào người chị Vy rồi rơi xuống đất. Sau đó a xít cũng bắn một ít vào cha mẹ Vy đang đứng gần đó.

Hoảng sợ, ông Vũ liền đẩy Hải ra trước nhà và hô hoán hàng xóm đến giúp, đồng thời báo công an. Kết quả giám định thương tích, chị Lê Thị Lan Vy bị thương tích 46%.

Tại phiên tòa sơ thẩm, TAND quận Thanh Khê đã tuyên Hải 6 năm tù và buộc bồi thường cho gia đình bị hại gần 600 triệu đồng.

Sau khi án tuyên, cả bị cáo, bị hại và người có quyền nghĩa vụ liên quan đều có đơn kháng cáo. Trong đó, Hải kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt; chị Vy kháng cáo toàn bộ bản án, đề nghị Hội đồng xét xử cấp phúc thẩm xét xử bị cáo về tội "Giết người". Còn cha mẹ chị Vy kháng cáo đề nghị tăng số tiền bồi thường dân sự.

Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo đã rút đơn kháng cáo. Còn cha mẹ bị hại cũng đã rút phần kháng cáo đòi tăng số tiền bồi thường. Riêng chị Vy vẫn giữ nguyên kháng cáo của mình.

Xét thấy hành vi phạm tội của bị cáo, sau khi xem xét lại, Hội đồng xét xử cấp phúc thẩm đã quyết định tăng hình phạt bị cáo từ 6 năm lên 8 năm tù về tội "Cố ý gây thương tích".

Tin mới