8 sự kiện “nóng” của thế giới 24h qua

(Baonghean.vn) - Ông Kim Jong-un lệnh mở khẩn cấp đường dây nóng với Hàn Quốc; Tai nạn xe khách ở Peru, 36 người thiệt; Tổng thống Mỹ khẳng định sở hữu nút hạt nhân mạnh hơn Triều Tiên;... là những tin tức quốc tế nổi bật 24h qua.

1. Ông Kim Jong-un lệnh mở khẩn cấp đường dây nóng với Hàn Quốc

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un trong một chuyến thị sát biên giới. Ảnh: Yonhap
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un trong một chuyến thị sát biên giới. Ảnh: Yonhap
Yonhap dẫn thông tin từ kênh truyền hình quốc gia Triều Tiên cho biết, Triều Tiên sẽ mở lại đường dây đối thoại với Triều Tiên tại làng đình chiến Panmunjom lúc 3h chiều ngày3/1 theo giờ địa phương.

"Thực hiện chỉ thị của ban lãnh đạo, chúng tôi sẽ nối lại đường dây liên hệ với Hàn Quốc một cách chân thành. Chúng tôi sẽ thảo luận các vấn đề liên quan đến khả năng cử phái đoàn (tới Thế vận hội mùa đông ở Hàn Quốc)", ông Ri Son-gwon, người đứng đầu cơ quan phụ trách các vấn đề liên Triều của Triều Tiên cho biết.

Cùng ngày, Phủ tổng thống Hàn Quốc đã lên tiếng hoan nghênh kế hoạch của Triều Tiên về việc mở lại đường dây nóng liên lạc giữa hai nước, gọi đây là bước đi "có ý nghĩa rất quan trọng" hướng tới đối thoại trực tiếp và thường xuyên trên Bán đảo Triều Tiên. 

2. Xe buýt lao xuống vách đá ở Peru, gần 50 người chết

Chiếc xe bị bẹp dúm khi rớt xuống bờ biển.  Ảnh: Reuters
Chiếc xe bị bẹp dúm khi rớt xuống bờ biển. Ảnh: Reuters

Cảnh sát Peru cho biết số người thiệt mạng trong vụ tai nạn xe buýt ở nước này ngày 2/1 đã lên tới 48 người. 

Vụ tai nạn thảm khốc trên xảy ra vào lúc 11h45 ngày 2/1, khi chiếc xe buýt chở 53 hành khách đi từ thành phố Huacho đến Lima đi lấn đường và đâm phải một xe tải. Chiếc xe buýt đã bị lật và rơi xuống vách đá sâu 100m ở cung đường cong trên cao tốc Pasamayo, gần bờ biển phía Bắc thủ đô Lima.

Lực lượng cứu hộ đã triển khai trực thăng và các phương tiện cứu trợ đến hiện trường tai nạn để cứu những người còn mắc kẹt trong xe buýt. Cảnh sát đang điều tra nguyên nhân vụ việc và xác định danh tính nạn nhân.

3. Chìm tàu tại Trung Quốc, 10 người mất tích

Lực lượng cứu hộ trục vớt tàu gặp nạn.
Lực lượng cứu hộ trục vớt tàu gặp nạn.
Một tàu chở hàng đã bị lật và chìm ở ngoài khơi bờ biển thành phố Thượng Hải của Trung Quốc và tai nạn thảm khốc xe buýt tại Peru đã khiến hàng chục người thiệt mạng.

Theo trung tâm tìm kiếm và cứu hộ trên biển của thành phố Thượng Hải, Trung Quốc, tàu "Changping" chở 5.000 tấn thép đã va chạm với một tàu chở hàng khác trước khi bị lật và chìm tại nơi neo đậu gần cửa sông Dương Tử.

Lúc đó, trên tàu có 13 thủy thủ. Tính đến 9h00 ngày 3/1 (giờ địa phương), 3 người đã được cứu và 10 người vẫn mất tích. Hàng chục tàu đã được huy động tìm kiếm và cứu nạn. Hiện hoạt động tìm kiếm cứu hộ vẫn đang được tiến hành. 

4. Tổng thống Mỹ khẳng định sở hữu nút hạt nhân mạnh hơn Triều Tiên

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố có nút kích hoạt hạt nhân to và mạnh hơn của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un. (Ảnh: Reuters)
Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố có nút kích hoạt hạt nhân to và mạnh hơn của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un. (Ảnh: Reuters)
Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố "nút kích hoạt hạt nhân" của ông còn "to và mạnh hơn nhiều" so với nút bấm hạt nhân mà nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đang kiểm soát, CNBC đưa tin.
"Ai đó tới từ quốc gia của ông ấy làm ơn hãy thông báo với ông ấy rằng, tôi cũng có một nút kích hoạt hạt nhân, nhưng nó còn to và mạnh hơn của ông ấy nhiều và nút bấm của tôi hoạt động", ông Trump viết trên Twitter vào tối 2/1.

Tuyên bố đe dọa trên được Tổng thống Mỹ đưa ra theo sau bài phát biểu năm mới của ông Kim Jong-un. Nhà lãnh đạo trẻ tuổi nói rằng các vũ khí hạt nhân của Triều Tiên có thể vươn tới bất kỳ nơi nào tại Mỹ, đồng thời đe dọa rằng ông có một nút kích hoạt hạt nhân trên bàn làm việc.

5. Ecuador bãi chức Phó Tổng thống Jorge Glas vì tội tham nhũng

Phó Tổng thống Ecuador Jorge Glas. (Nguồn: El Comercio)
Phó Tổng thống Ecuador Jorge Glas. Nguồn: El Comercio
Ngày 3/1 (theo giờ Việt Nam), Phó Tổng thống Ecuador Jorge Glas - hiện đang thụ án 6 năm tù giam vì tội tham nhũng - đã bị bãi chức. Ông Glas là quan chức cấp cao nhất của Ecuador bị kết án và ngồi tù trong vụ hối lộ liên quan tới Tập đoàn xây dựng Odebrecht của Brazil.

Theo hãng tin Pháp AFP, ngày 13/12 vừa qua, Tòa án Tư pháp Ecuador đã tuyên Phó Tổng thống Glas mức án 6 năm tù giam do đã nhận 13,5 triệu USD tiền hối lộ của tập đoàn Odebrecht. Tuy nhiên, tính từ thời gian bị giam giữ từ ngày 2/10/2017 để chờ xét xử, ông Glas đã không thực thi trách nhiệm Phó Tổng thống của mình trong 3 tháng. Do vậy, tới trưa ngày 2/1 (giờ địa phương), ông Glas đã tự động bị mất chức theo quy định của hiến pháp Ecuador.

6. Hàng chục nghìn người dân tuần hành ủng hộ Chính phủ Iran

Người dân tuần hành ủng hộ Chính phủ tại Tehran, Iran.guồn: AFP/TTXVN)
Người dân tuần hành ủng hộ Chính phủ tại Tehran, Iran. Ảnh: AFP/TTXVN
Ngày 3/1, hàng chục nghìn người đã tập trung tại nhiều thành phố trên khắp Iran tham gia cuộc tuần hành nhằm thể hiện sự ủng hộ đối với chính phủ nước này sau nhiều ngày xảy ra các cuộc biểu tình bạo loạn tại một số địa phương.

Đài truyền hình phát đi hình ảnh dòng người tuần hành tại các thành phố Ahvaz, Kermanshah, Gorgan và một số nơi khác, hô vang khẩu hiệu "Lãnh đạo, chúng tôi đã sẵn sàng." Đám đông đã vẫy cờ Iran và hình ảnh Giáo chủ Iran Ayatollah Ali Khamenei.

7.Trực thăng quân sự Nga rơi ở Syria, 2 phi công thiệt mạng

Trực thăng Mi-24 của Nga. Ảnh: Sputnik
Trực thăng Mi-24 của Nga. Ảnh: Sputnik
Bộ Quốc phòng Nga xác nhận hai phi công đã thiệt mạng khi trực thăng Mi-24 rơi gần sân bay quân sự Hama tại Syria vào ngày cuối cùng của năm 2017.

“Vào ngày 31/12/2017, một trực thăng Mi-24 của Nga đã rơi do gặp sự cố về kỹ thuật khi đang chuẩn bị hạ cánh xuống sân bay Hama”, RT dẫn thông báo của Bộ Quốc phòng Nga hôm nay 3/1 cho biết.

Theo thông báo, vụ tai nạn xảy ra khi trực thăng Nga đang thực hiện thao tác hạ cánh ở khu vực cách sân bay Hama khoảng 15 km. Cả hai phi công trên máy bay đều thiệt mạng, trong khi một kỹ thuật viên bị thương và được chuyển tới căn cứ không quân Khmeimim.

8. Tấn công bằng dao tại Ireland làm 3 người thương vong

Cảnh sát phong tỏa hiện trường vụ tấn công. Nguồn: thesun.ie
Cảnh sát phong tỏa hiện trường vụ tấn công. Nguồn: thesun.ie
Chính quyền Ireland ngày 3/1 đã bắt giữ một đối tượng tấn công bằng dao làm 1 người thiệt mạng và 2 người khác bị thương tại thị trấn miền Bắc Dundalk. 

Truyền thông địa phương dẫn nguồn tin cảnh sát cho biết vụ tấn công xảy ra vào khoảng 9 giờ sáng (giờ địa phương) ngày 3/1 tại khu vực phía Đông thị trấn.  Nạn nhân thiệt mạng được cho là người gốc Nhật Bản. 

Cũng theo truyền thông, kẻ tấn công có nguồn gốc từ Trung Đông và đã bị bắt giữ ngay tại hiện trường. 

Tin mới