8 tháng Nghệ An sản xuất 1,2 tỷ con tôm giống

(Baonghean.vn) - Từ đầu năm đến nay, Nghệ An sản xuất được hơn 1,2 tỷ tôm giống các loại, trong đó có hơn 1 tỷ con tôm thẻ chân trắng và 178 triệu con tôm sú, tăng 5% so với cùng kỳ năm ngoái.

Hiện tại, Nghệ An có 85 cơ sở sản xuất tôm giống, trong đó nhiều nhất là Thị xã Hoàng Mai và Quỳnh Lưu. Ngoài sản xuất giống phục vụ nhu cầu cho khoảng 1.700 ha nuôi trong tỉnh, tôm giống sản xuất ở Nghệ An còn được bán đi các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Thanh Hóa, Nam Định và Quảng Ninh.

Cán bộ thị trường cùng cán bộ kỹ thuật Công ty Giống Việt - Úc Nghệ An, tại xã Quỳnh Minh, Quỳnh Lưu định kỳ kiểm tra post tôm giống để tư vấn cho bà con thời điểm bắt giống về thả nuôi. Ảnh: Nguyễn Hải
Cán bộ kỹ thuật Công ty Giống Việt - Úc Nghệ An, tại xã Quỳnh Minh, Quỳnh Lưu kiểm tra tôm giống. Ảnh: Nguyễn Hải

So với trước đây, do người dân đã chuyển sang nuôi luân canh gối vụ nên sản xuất tôm giống phải liên tục trong năm. Nhờ chủ động được giống và thời điểm thả giống nên vụ đầu năm nay sản lượng tôm toàn tỉnh đạt khá. 8 tháng đầu năm sản lượng tôm đạt gần 4.558 tấn, năng suất khoảng 3,3 tấn/ha. 

Để nuôi an toàn, sau khi bắt giống về các chủ đầm thường chọn cách nuôi dèo thêm từ 15 -20 ngày trong bể trước khi thả ra đầm. Trong ảnh: nuôi dèo tại đầm ông Hoàng Xuân Tin, xóm Mai Giang1, xã Quỳnh Bảng, Quỳnh Lưu. Ảnh: Nguyễn Hải
Để nuôi an toàn, sau khi bắt giống về các chủ đầm thường chọn cách nuôi gièo thêm từ 15 -20 ngày trong bể trước khi thả ra đầm. Trong ảnh: Nuôi gièo tại đầm ông Hoàng Xuân Tin ở xóm Mai Giang 1, xã Quỳnh Bảng, Quỳnh Lưu. Ảnh: Nguyễn Hải

Ông Lê Văn Hướng - Phó Chi cục trưởng Chi cục thủy sản cho biết thêm: Ngoài sản xuất khoảng 2 tỷ con tôm giống mỗi năm, hiện nay Nghệ An đã sản xuất được một số con giống thủy sản khác, trong đó, đáng chú ý có cua giống. Với 16 cơ sở sản xuất, mỗi năm toàn tỉnh sản xuất được trên 20 triệu con cua giống bán ra thị trường./.

Nguyễn Hải

TIN LIÊN QUAN

Tin mới