8 ứng cử viên Tổng thống Nga có chương trình tranh cử như thế nào?

(Baonghean.vn) - Chỉ còn ít ngày nữa, cuộc đua vào điện Kremlin bắt đầu. Cùng tìm hiểu chương trình tranh cử của 8 ứng cử viên tổng thống Nga.
1. Vladimir Putin (65 tuổi, ứng viên độc lập)
Hiện là Tổng thống Nga với cương lĩnh tranh cử tập trung đề cập đến sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước cũng như khả năng quốc phòng của Nga. Nếu giành chiến thắng trong cuộc bầu cử ngày 18/3, ông Putin sẽ giữ cương vị Tổng thống Nga đến năm 2024.
Vladimir Putinhiện là Tổng thống Nga với cương lĩnh tranh cử tập trung đề cập đến sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước cũng như khả năng quốc phòng của Nga. Nếu giành chiến thắng trong cuộc bầu cử ngày 18/3, ông Putin sẽ giữ cương vị Tổng thống Nga đến năm 2024.
 2. Pavel Grudinin (57 tuổi, đảng Cộng sản Liên bang Nga)
Tập trung giải quyết các vấn đề kinh tế. Cam kết sẽ rút Nga khỏi Tổ chức Thương mại Thế giới, quốc hữu hóa các nguồn tài nguyên và ngành công nghiệp chiến lược chủ chốt, cung cấp chính sách hỗ trợ và thuế cho doanh nghiệp vừa và nhỏ.
Ông Pavel Grudinin, Giám đốc doanh nghiệp "Nông trang tập thể mang tên Lenin" ở ngoại ô Moskva, đã khiến giới quan sát bất ngờ vì được chọn làm ứng viên của Đảng Cộng sản Liên bang Nga, thay vì người lãnh đạo đảng hiện nay là ông Gennady Zyuganov. Chương trình của ông Pavel Grudinin là tập trung giải quyết các vấn đề kinh tế. Cam kết sẽ rút Nga khỏi Tổ chức Thương mại Thế giới, quốc hữu hóa các nguồn tài nguyên và ngành công nghiệp chiến lược chủ chốt, cung cấp chính sách hỗ trợ và thuế cho doanh nghiệp vừa và nhỏ.
 3. Vladimir Zhirinovsky (71 tuổi, đảng Dân chủ tự do Nga)
Xoay quanh việc “phục hồi Trung Á, Ukraine, Belarus và vùng Causasus”, cũng như kêu gọi thành lập một “Liên bang Xô viết mới”.
Là một nhân vật nổi bật trên chính trường Nga từ đầu những năm 1990, ông Vladimir Zhirinovsky được nhiều người ví là “Donald Trump nước Nga" trong chiến dịch tranh cử năm 2018, bởi ông nổi tiếng với những phát ngôn gây tranh cãi. Đây là lần thứ 6 ứng viên này tham gia tranh cử tổng thống Nga. Chương trình tranh cử của ông Zhirinovsky xoay quanh việc “phục hồi Trung Á, Ukraine, Belarus và vùng Caucasus”, cũng như kêu gọi thành lập một “Liên bang Xô viết mới”.
 4. Sergei Baburin (59 tuổi, đảng liên minh toàn dân Nga)
Kêu gọi cải cách hiến pháp nhằm tăng cường sức mạnh, quyền lực của quốc hội và tổng thống. Tập trung ủng hộ các dự án hợp tác kinh tế, nâng cao vị thế địa chính trị của Nga tại lục địa Á – Âu.
Ông Sergei Baburin là một trong số ít thành viên Xô viết Tối cao Liên xô bỏ phiếu phản đối giải tán Liên bang Xô viết vào năm 1991 và luôn giữ thái độ chỉ trích cựu Tổng thống Nga Boris Yeltsin suốt những năm 90 của thế kỷ trước.  Chương trình tranh cử của ông là kêu gọi cải cách hiến pháp nhằm tăng cường sức mạnh, quyền lực của quốc hội và tổng thống. Tập trung ủng hộ các dự án hợp tác kinh tế, nâng cao vị thế địa chính trị của Nga tại lục địa Á – Âu.
 5. Ksenia Sobchak (36 tuổi, đảng Sáng kiến dân chủ)
Chủ trương Nga và phương Tây nên tập trung hợp tác với nhau để đối phó với các thách thức chung, như chủ nghĩa khủng bố hay tình trạng nhập cư trái phép.
Người dẫn chương trình truyền hình 36 tuổi này là ứng viên nữ duy nhất trong cuộc chạy đua Tổng thống. Bà cho rằng bản thân là một sự lựa chọn lý tưởng cho người dân Nga – những người đã “mệt mỏi” với sự lãnh đạo của ông Putin hoặc những người muốn có những thay đổi tự do khác. Chủ trương tranh cử của ba là Nga và phương Tây nên tập trung hợp tác với nhau để đối phó với các thách thức chung, như chủ nghĩa khủng bố hay tình trạng nhập cư trái phép.
6. Boris Titov (57 tuổi, đảng Tăng trưởng)
Boris Titov là một vị tổng thanh tra kinh doanh 57 tuổi, lần đầu tiên chạy đua cho vị trí Tổng thống. Trước đó, ông Titov đã có một sự nghiệp thành công trong kinh doanh hóa chất và phân bón.
Boris Titov là một vị tổng thanh tra kinh doanh 57 tuổi, lần đầu tiên chạy đua cho vị trí Tổng thống. Trước đó, ông Titov đã có một sự nghiệp thành công trong kinh doanh hóa chất và phân bón. Chương trình tranh cử của ông là 

gọi sự phát triển của doanh nghiệp là yếu tố then chốt của phát triển kinh tế Nga. Tập trung vào việc tăng cường vị thế Nga trên diễn đàn thương mại quốc tế và ứng phó với các lệnh trừng phạt.

7. Maxim Suraykin (39 tuổi, đảng Những người Cộng sản Nga)
Ông Maxim Suraykin và Đảng Những người Cộng sản Nga coi họ là đối thủ với Đảng Cộng sản Liên bang Nga về mặt chính trị. Về chương trình vận động tranh cử,
Ông Maxim Suraykin và Đảng Những người Cộng sản Nga coi họ là đối thủ với Đảng Cộng sản Liên bang Nga về mặt chính trị. Về chương trình vận động tranh cử của ông là kêu gọi khôi phục nền kinh tế chủ nghĩa xã hội theo định hướng Xô viết. Kêu gọi tái thiết lập quan hệ “đồng minh giữa các quốc gia chống chủ nghĩa đế quốc” dựa trên mô hình Khối Warsaw khi xưa.
 8. Grigory Yavlinsky (65 tuổi, đảng Yabloko)
Chuyên gia kinh tế tự do 65 tuổi này từng là đối thủ của ông Putin trong cuộc bầu cử năm 2000, chiếm khoảng 6% số phiếu bầu.
Chuyên gia kinh tế tự do 65 tuổi này từng là đối thủ của ông Putin trong cuộc bầu cử năm 2000, chiếm khoảng 6% số phiếu bầu. Chương trình tranh cử của ông là  biến nước Nga thành nền kinh tế lớn mạnh nhất châu Âu. Tập trung phát triển mối quan hệ hữu nghị với các nước cộng hòa thuộc Liên bang Xô viết trước đây và bình thường hóa quan hệ với Tây Âu và Mỹ.

Tin mới