800 tình nguyện viên Nghi Lộc tham gia hiến máu nhân đạo

(Baonghean.vn) - Sáng ngày 23/12, hội Chữ thập đỏ Nghi Lộc phối hợp với Trung tâm Huyết học - Truyền máu Nghệ An tổ chức ngày hội hiến máu nhân đạo đợt 3 năm 2017.

Với chủ đề “Trao yêu thương, sẻ chia sự sống”, ngày hội hiến máu nhân đạo đã diễn ra sôi nổi, với sự tham gia của hơn 800 cán bộ, viên chức thuộc 95  trường học và 16 xã trên địa bàn huyện Nghi Lộc.

800 tình nguyện viên đến từ các đơn vị trường học và 16 xã trên địa bàn tham gia hiến máu đợt 3 năm 2017. Ảnh: Quang Dũng
800 tình nguyện viên đến từ 95 đơn vị trường học và 16 xã trên địa bàn tham gia hiến máu đợt 3 năm 2017. Ảnh: Quang Dũng

Qua 2 đợt hiến máu trong năm 2017, huyện Nghi Lộc đã vận động, tiếp nhận được 700 đơn vị máu. Lượng máu thu được đã góp phần cứu chữa cho rất nhiều người bệnh, góp phần bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Tuy lượng máu tiếp nhận được trong những năm gần đây ngày càng tăng, nhưng mới chỉ đáp ứng 70% nhu cầu cấp cứu và điều trị. Tình trạng thiếu máu vẫn còn xảy ra tại các bệnh viện tuyến tỉnh, đặc biệt vào dịp Tết.

Đợt 3 năm 2017 Nghi Lộc thu được 600 đơn vị máu từ các tình nguyện viên, trong đó nhiều người tham gia lần thứ 2 trong năm. Ảnh: Quang Dũng
Đợt 3 năm 2017 Nghi Lộc thu được 600 đơn vị máu từ các tình nguyện viên, trong đó nhiều người tham gia lần thứ 2 trong năm. Ảnh: Quang Dũng

Do vậy, ngày hội hiến máu là hoạt động mang đậm tính nhân văn, cần được lan tỏa mạnh mẽ. Kết thúc ngày hội hiến máu đợt 3, Ban tổ chức đã thu được 600 đơn vị máu.

Như vậy qua 3 đợt, toàn huyện đã có 2.000 tình nguyện viên tham gia hiến máu thu được 1.300 đơn vị máu./.

                                                                                    Quang Dũng

TIN LIÊN QUAN
                                                                               

Tin mới