9 cô giáo Nghệ An đỡ đẻ cho sản phụ bên đường

(Baonghean.vn) - Trên đường đi dạy về, tốp cô giáo tiểu học dừng lại bên vệ đường, đỡ đẻ cho người phụ nữ dân tộc Khơ Mú.

Sự việc diễn ra trên quốc lộ 16 đoạn qua huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) vào trưa 16/1.

Theo cô giáo Nguyễn Thị Châu, giáo viên Trường Tiểu học Phà Đánh, huyện Kỳ Sơn cho biết: Vào khoảng thời gian nói trên, cô cùng 8 giáo viên khác trong nhà trường vừa hết thời gian lên lớp, trên đường từ trường về thị trấn Mường Xén, đoạn đi qua bản Kim Đa, xã Phà Đánh đã bất ngờ bắt gặp 2 người đang loay hoay bên một phụ nữ nằm dưới đất.

Trên đường đi dạy về 9 cô giáo trường Tiểu học Phà Đánh, đã đỡ đẻ thành công cho một sản phụ đồng bào Khơ Mú, đẻ rơi bên đường. Ảnh: Lữ Phú
Trên đường đi dạy về 9 cô giáo trường Tiểu học Phà Đánh, đã đỡ đẻ thành công cho một sản phụ đồng bào Khơ Mú, đẻ rơi bên đường. Ảnh: Lữ Phú
Dừng xe hỏi thì biết có một sản phụ có dấu hiệu đẻ rơi bên đường. Không chút do dự, các cô phân công nhau mỗi người một nhiệm vụ; người chạy vào bản xin khăn lau, người tìm xô hứng nước, mượn dụng cụ của người dân, người còn lại giúp sản phụ đỡ em bé chào đời.
Bé gái nặng khoảng 2,8 kg chào đời trước sự vui mừng của mọi người
Bé gái nặng khoảng 2,8 kg chào đời trước sự vui mừng của mọi người.
 Sau khoảng 15 phút được sự giúp đỡ của các cô giáo, một bé gái nặng 2,8 kg đã chào đời khỏe mạnh.

Tin mới