9 dự án đạt giải cuộc thi 'Ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo thanh niên nông thôn lần thứ 3'

(Baonghean.vn) - Sau các vòng chấm thi, ban tổ chức đã lựa chọn 9 dự án vào vòng chung kết và trao các giải: 1 giải Nhất, 3 giải Nhì, 2 giải Ba và 3 giải Khuyến khích.
Quyền Bí thư Tỉnh đoàn Nguyễn Thị Thơm và Phó trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Hoàng Đình Tuấn trao giải Nhất cho cuộc thi. Ảnh: Mỹ Nga
Quyền Bí thư Tỉnh đoàn Nguyễn Thị Thơm và Phó trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Hoàng Đình Tuấn trao giải Nhất cho cuộc thi. Ảnh: Mỹ Nga

Hưởng ứng Chương trình “Thanh niên khởi nghiệp” do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phát động, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức Cuộc thi "Ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo thanh niên nông thôn lần thứ 3" tỉnh Nghệ An năm 2019, nhằm hỗ trợ phong trào khởi nghiệp và thúc đẩy hoạt động đổi mới, sáng tạo, khơi dậy ý chí khát khao lập thân, lập nghiệp làm giàu bằng sức lực, tri thức trong thanh niên.

Cuộc thi đã nhận được hơn 30 bài tham gia. Sau vòng chấm sơ khảo, ban tổ chức đã chọn được 9 ý tưởng, dự án tham gia vòng chung kết của cuộc thi.
Kết thúc vòng chung kết, ban tổ chức đã chọn ra được 1 giải Nhất, 3 giải Nhì, 2 giải Ba và 3 giải Khuyến khích.     

Danh sách các tập thể, cá nhân đạt giải Cuộc thi "Ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo thanh niên nông thôn lần thứ 3" 

GIẢI NHẤT:  Dự án “Nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh nấm bào ngư, nấm sò, nấm rơm, nấm linh chi đỏ, đông trùng hạ thảo bằng các ứng dụng công nghệ" - Tác giả Cao Minh Long. 
 GIẢI NHÌ: 
1.  Dự án “Xây dựng mô hình chuỗi dịch vụ phát triển sản xuất nông nghiệp Hoa Lúa ứng dụng công nghệ 4.0” - Nhóm tác giả: Hồ Thị Thúy Duyên, Hồ Thị Nhung và Kiều Đinh Tuấn".
2. Dự án “Sản xuất và thương mại các sản phẩm nông sản hữu cơ và kết hợp du lịch sinh thái nông nghiệp, phát triển cộng đồng trên đất Phủ Quỳ” - Nhóm tác giả Bùi Thị Bích Hằng và Nguyễn Văn Thuyên.
3.  Dự án "Chăn nuôi gà thảo mộc kết hợp sản xuất rau, quả sạch và du lịch trải nghiệm" - Tác giả Lê Văn Dương. 
 GIẢI BA:
1. Dự án " Sản xuất đèn tre xuất khẩu"Tác giả Trương Văn Hùng.
2. Dự án "Nuôi cá lồng gắn với bao tiêu sản phẩm đầu ra cho các hộ nuôi cá lòng hồ Thủy điện Hủa Na" Nhóm tác giả: Lang Văn Sáng, Sầm Thị Ngân và Lang Văn Liên.
 GIẢI KHUYẾN KHÍCH:

1. Dự án " Sản xuất chế biến và du lịch nông dược theo hướng thuần tự nhiên"Tác giả Trần Trọng Phi. 2. Dự án "Phát triển gà thả vườn, tạo kế sinh nhai cho người khuyết tật" - Tác giả Hoàng Kim Vị.

 3. Dự án “Nông trại giáo dục Happy Farm” -  Nhóm tác giả Nguyễn Đình Ngọc và Nguyễn Thùy Linh. 

Tin mới