9 dự án xuất sắc lọt vào Chung kết cuộc thi Ý tưởng khởi nghiệp thanh niên nông thôn

(Baonghean.vn) - Vượt qua hàng nghìn mô hình, ý tưởng, 9 dự án xuất sắc nhất đã lọt vào vòng Chung kết cuộc thi "Ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo thanh niên nông thôn lần thứ 3" do Tỉnh đoàn Nghệ An tổ chức.
khỏi nghiệp
Chiều 29/7, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức buổi Chung kết cuộc thi "Ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo thanh niên nông thôn lần thứ 3". Tham dự có đồng chí Chu Đức Thái - Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Nghệ An, Chủ tịch Hội đồng chấm thi cùng các thành viên đến từ các sở, ngành liên quan. Ảnh: Thanh Quỳnh

Trước nhu cầu lập thân, lập nghiệp của lực lượng đoàn viên, thanh niên ngày càng sâu rộng, cuộc thi "Ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo thanh niên nông thôn" do Tỉnh đoàn Nghệ An tổ chức nhằm tạo lập môi trường thuận lợi để thúc đẩy, hỗ trợ thanh niên trong quá trình hiện thực hóa các ý tưởng, dự án khởi nghiệp của mình.

Diễn ra từ tháng 4/2019, đây là lần thứ 3 cuộc thi được tổ chức với sự tham gia của hàng nghìn thí sinh đến từ 20 huyện, thị xã trên toàn tỉnh. Các ý tưởng, đề án sản xuất, kinh doanh được xây dựng trên các lĩnh vực: trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, lâm nghiệp, diêm nghiệp, công nghiệp bảo quản, chế biến, làng nghề, thiết bị nông nghiệp, dịch vụ nông nghiệp.

Sau 2 vòng thi gồm: đi tìm ý tưởng, đề án khởi nghiệp và xây dựng đề án khởi nghiệp, 9 dự án xuất sắc nhất đã lọt vào vòng chung kết. 

Đại diện
Đại diện 9 dự án khởi nghiệp bốc thăm để trình bày ý tưởng của đội mình tại vòng Chung kết. Ảnh: Thanh Quỳnh

Tại vòng Chung kết, các thí sinh sẽ thuyết trình đề án trước hội đồng giám khảo và trả lời các câu hỏi đến từ các thành viên của hội đồng này. 

Ban Tổ chức cuộc thi sẽ tiến hành tổng kết và chấm điểm dựa trên các tiêu chí gồm kế hoạch sản xuất, kinh doanh (25 điểm); ý nghĩa của ý tưởng, đề án (15 điểm); tính sáng tạo (15 điểm); tính khả thi (25 điểm) và thuyết trình ý tưởng (20 điểm). 

Cơ cấu giải thưởng của cuộc thi bao gồm 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba và 4 giải Khuyến khích. Những ý tưởng đạt giải Nhất, Nhì, Ba sẽ được hỗ trợ hướng dẫn pháp lý, công nghệ, xây dựng thương hiệu, kết nối tiêu thụ sản phẩm trong 1 năm đầu triển khai.

Đại diện
Đại diện dự  án khởi nghiệp "Sản xuất chế biến và du lịch nông dược theo hướng thuần tự nhiên" thuyết trình và trả lời câu hỏi từ Ban Tổ chức cuộc thi. Ảnh: Thanh Quỳnh
Danh sách 9 đề án đã lọt vào vòng chung kết cuộc thi "Ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo thanh niên nông thôn lần thứ 3": 

1. Ứng dụng công nghệ vào quy trình sản xuất, chế biến nấm sò, nấm rơm, nấm đông trùng hạ thảo (Thí sinh Cao Minh Long).

2. Chăn nuôi gà thảo mộc kết hợp sản xuất rau quả sạch và du lịch trải nghiệm (thí sinh Lê Văn Dương).

3. Sản xuất và thương mại các sản phẩm nông sản hữu cơ và kết hợp du lịch sinh thái nông nghiệp, phát triển cộng đồng trên đất Phủ Quỳ (Nhóm thí sinh: Bùi Thị Bích Hằng, Nguyễn Văn Thuyên).

4 Nuôi cá lồng gắn với bao tiêu sản phẩm đầu ra cho các hộ nuôi cá lòng hồ Thủy điện Hủa Na (Nhóm thí sinh: Lang Văn Sáng, Sầm Thị Ngân, Lang Văn Liên).

5. Nông trại giáo dục Happy Farm (Nhóm thí sinh: Nguyễn Đình Ngọc, Nguyễn Thùy Linh).

6. Xây dựng mô hình chuỗi dịch vụ phát triển sản xuất nông nghiệp Hoa Lúa ứng dụng công nghệ 4.0 (Nhóm thí sinh: Hồ Thị Thúy Duyên, Hồ Thị Nhung, Kiều Đình Tuấn).

7. Phát triển gà thả vườn tạo sinh kế cho người khuyết tật (Thí sinh Hoàng Kim Vị).

8. Sản xuất đèn tre xuất khẩu (Thí sinh Trương Văn Hùng).

9. Sản xuất chế biến và du lịch nông dược theo hướng thuần tự nhiên (Thí sinh Trần Trọng Phi).

Tin mới