9 tháng xảy ra 440 vụ trộm, cướp ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Tình hình tội phạm trộm cắp, cướp, cướp giật trên địa bàn tỉnh Nghệ An đang diễn biến phức tạp. 9 tháng đầu năm, trên địa bàn tỉnh xảy ra 440 vụ trộm cắp, cướp, cướp giật với tổng giá trị tài sản 23 tỷ đồng.

Theo tổng hợp từ Công an Nghệ An, tính từ ngày 16/11/2016 đến ngày 15/8/2017, toàn tỉnh xảy ra 403 vụ trộm cắp tài sản, 13 vụ cướp, 24 vụ cướp giật tài sản. So với cùng kỳ năm 2016, giảm 16 vụ trộm tài sản,10 vụ cướp tài sản, 20 vụ cướp giật tài sản.

Đối tượng Hà Văn Lai đã gây ra nhiều vụ trộm tại các nhà thờ công giáo trên địa bàn huyện Nghi Lộc, TP Vinh. Ảnh: Tuấn Anh
Đối tượng Hà Văn Lai (SN 1986, trú xóm Xuân An, xã Hồng Thành, huyện Yên Thành) đã gây ra nhiều vụ trộm tại các nhà thờ công giáo trên địa bàn các huyện Yên Thành, Diễn Châu. Ảnh tư liệu

Các loại tội phạm này đã gây thiệt hại 3 ô tô, 43 xe máy, 211 ĐTDĐ, 16 sợi dây chuyền vàng, 3 cây vàng, 220 cây bạc, 152 chỉ vàng, 33 máy tính, hơn 9 tỷ tiền mặt (gồm nhiều loại tiền ngoại tệ và tiền Việt Nam) và nhiều tài sản khác có trị giá khoảng 23 tỷ đồng.

Từ ngày 16/5/2017 đến ngày 15/8/2017, Công an các đơn vị, địa phương đã điều tra làm rõ 415 vụ, 554 đối tượng phạm tội trộm cắp tài sản, 15 vụ, 28 đối tượng cướp tài sản; 13 vụ, 29 đối tượng cướp giật tài sản; thu 3 xe ô tô, 176 xe máy, 216 ĐTDĐ, 27 máy tính xách tay, hơn 8 cây vàng, nhiều tài sản giá trị khác và tiền với tổng trị giá gần 5 tỷ đồng.

Cũng theo Công an Nghệ An, phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm trộm cắp tài sản, cướp, cướp giật tài sản ngày càng tinh vi, xảo quyệt; các đối tượng có xu hướng cấu kết với nhau, hình thành các băng, ổ, nhóm trộm cắp tài sản, cướp, cướp giật tài sản để hoạt động liên huyện, liên tỉnh.

Công an Nghi Lộc trao trả tài sản trộm cắp cho giáo xứ Làng Anh. Ảnh:
Công an huyện Nghi Lộc trao trả tài sản cho đại diện Hội đồng mục vụ Giáo xứ Làng Anh, xã Nghi Phong. Ảnh tư liệu

Một số tội phạm hoạt động lưu động, sau khi gây án thì nhanh chóng rời khỏi địa bàn và tẩu tán các tang vật của vụ án. Các đối tượng phạm tội đa số đều đã có tiền án, tiền sự nên có nhiều kinh nghiệm để đối phó với cơ quan điều tra.

Ngoài các địa điểm là nhà dân, trụ sở trường học, công sở thì tội phạm này còn nhắm đến các nhà thờ công giáo, đền chùa để trộm tài sản, gây tâm lý hoang mang, lo lắng cho người dân.

Nguyên Hưng

TIN LIÊN QUAN

Tin mới