Á hậu Thụy Vân đọ sắc 'một chín một mười' bên Huyền Lizzie, Thu Quỳnh

Á hậu Thụy Vân là người "cầm trịch" chương trình "Gặp gỡ với diễn viên truyền hình" năm nay. Có dịp hội ngộ cùng các diễn viên như Thu Quỳnh, Phương Oanh, Huyền Lizzie... Á hậu Thụy Vân vẫn nổi bật và không hề thua kém bởi vẻ trẻ trung, xinh đẹp.
 
Nếu khi dẫn các bản tin chính luận, Thụy Vân thường lựa chọn những trang phục an toàn thì khi dẫn chương trình giải trí người đẹp đã “lột xác” với những bộ đầm tôn dáng, khoe được eo thon và đôi chân dài miên man. Ảnh: NVCC.
Khi dẫn các bản tin chính luận, Thụy Vân thường lựa chọn những trang phục an toàn còn khi dẫn chương trình giải trí người đẹp đã “lột xác” với những bộ đầm tôn dáng, khoe được eo thon và đôi chân dài miên man. Ảnh: NVCC.
“Năm nào được dẫn chương trình “Gặp gỡ diễn viên truyền hình” thì năm đó mình thấy vui và may mắn vô cùng. Ngoài những chương trình chính luận Vân đảm trách thì “Gặp gỡ diễn viên truyền hình” là một làn gió mới, một kiểu chương trình giải trí đầy ắp sự bất ngờ và thăng hoa. Vân nói vậy vì thông thường chương trình là sự ứng biến. Mà mọi người biết rồi đó các diễn viên họ thông minh và hoạt ngôn như thế nào, mình không làm chủ được là mình dễ khớp lắm”, Thụy Vân tâm sự.
“Năm nào được dẫn chương trình “Gặp gỡ diễn viên truyền hình” thì năm đó mình thấy vui và may mắn vô cùng. Ngoài những chương trình chính luận Vân đảm trách thì “Gặp gỡ diễn viên truyền hình” là một làn gió mới, một kiểu chương trình giải trí đầy ắp sự bất ngờ và thăng hoa. Vân nói vậy vì thông thường chương trình là sự ứng biến. Mà mọi người biết rồi đó các diễn viên họ thông minh và hoạt ngôn như thế nào, mình không làm chủ được là mình dễ khớp lắm”, Thụy Vân tâm sự.
“Năm nào được dẫn chương trình “Gặp gỡ diễn viên truyền hình” thì năm đó mình thấy vui và may mắn vô cùng. Ngoài những chương trình chính luận Vân đảm trách thì “Gặp gỡ diễn viên truyền hình” là một làn gió mới, một kiểu chương trình giải trí đầy ắp sự bất ngờ và thăng hoa. Vân nói vậy vì thông thường chương trình là sự ứng biến. Mà mọi người biết rồi đó các diễn viên họ thông minh và hoạt ngôn như thế nào, mình không làm chủ được là dễ bị "khớp" lắm”, Thụy Vân tâm sự. Ảnh: NVCC. 
Tại chương trình, Thụy Vân cũng có dịp gặp gỡ giao lưu với những tên tuổi diễn viên đình đám trong năm qua như NSƯT Võ Hoài Nam - ông bố đáng thương trong “Hương vị tình thân“. Ảnh: NVCC.
Tại chương trình, Thụy Vân cũng có dịp gặp gỡ giao lưu với những tên tuổi diễn viên đình đám trong năm qua như NSƯT Võ Hoài Nam - ông bố đáng thương trong “Hương vị tình thân“. Ảnh: NVCC.
 
 Khi đứng cạnh Huyền Lizzie - cô Vân Trang thông minh trong phim "Thương ngày nắng về", Thụy Vân cũng không hề lép vế về độ trẻ trung. Ảnh: NVCC. 
 
 Hay như khi đứng cạnh Thu Quỳnh, Thụy Vân cũng không kém phần xinh đẹp và tinh nghịch. Ảnh: NVCC. 
Thụy Vân cũng tiết lộ: “Năm nay chương trình được quay ngoài trời. Lúc đầu ekip rất lo vì chỉ lo trời mưa thì mọi ý tưởng tan thành mây khói. Vân còn lo là trời mùa đông mà quay ngoại cảnh mình có chịu được không. May mắn là mọi sự đều như ý. Thời tiết đẹp và không quá lạnh. Được gặp gỡ những diễn viên tài năng, nghe họ tâm sự về nghề, nhìn họ ngoài đời, Vân càng trân trọng những sản phẩm của họ nhiều hơn. Chương trình này
Thụy Vân cũng tiết lộ: “Năm nay chương trình được quay ngoài trời. Lúc đầu ekip rất lo vì chỉ lo trời mưa thì mọi ý tưởng tan thành mây khói. Vân còn lo là trời mùa đông mà quay ngoại cảnh mình có chịu được không. May mắn là mọi sự đều như ý. Thời tiết đẹp và không quá lạnh. Được gặp gỡ những diễn viên tài năng, nghe họ tâm sự về nghề, nhìn họ ngoài đời, Vân càng trân trọng những sản phẩm của họ nhiều hơn. Chương trình này
Thụy Vân cũng tiết lộ: “Năm nay chương trình được quay ngoài trời. Lúc đầu ekip rất lo vì chỉ lo trời mưa thì mọi ý tưởng "tan thành mây khói". Vân còn lo là trời mùa Đông mà quay ngoại cảnh mình có chịu được không. May mắn là mọi sự đều như ý. Thời tiết đẹp và không quá lạnh. Được gặp gỡ những diễn viên tài năng, nghe họ tâm sự về nghề, nhìn họ ngoài đời, Vân càng trân trọng những sản phẩm của họ nhiều hơn". Ảnh: NVCC. 
Á hậu Thụy Vân cũng cho biết bản thân là người mê phim của VFC, không bỏ sót tập nào. Đó có lẽ cũng là lý do cô được chọn dẫn chương trình này. Ảnh: NVCC.
Á hậu Thụy Vân cũng cho biết bản thân là người mê phim của VFC, không bỏ sót tập nào. Đó có lẽ cũng là lý do cô được chọn dẫn chương trình này. Ảnh: NVCC.
Đăng quang đến nơi đã bước sang năm thứ 14 nhưng tên tuổi Á hậu Thụy Vân chưa bao giờ hết hot, cô có một lượng khán giả trung thành. Họ yêu mến Thụy Vân khi chỉ là danh xứng Á hậu Việt Nam 2008, mà bởi cô là số hiếm chân dài có đầy đủ sự trọn vẹn của người phụ nữ hiện đại: danh tiếng, trí thức và hạnh phúc. Để có được thành công như ngày hôm nay, cô đã luôn không ngừng nỗ lực cố gắng.
Giành ngôi vị Á hậu Hoa hậu Việt Nam 2008 tới nay đã 14 năm nhưng Thụy Vân vẫn là cái tên nhận được nhiều sự chú ý mỗi khi xuất hiện. Khác với những hoa hậu, á hậu khác, Thụy Vân lựa chọn theo đuổi con đường MC/ BTV chuyên nghiệp và gắn bó với VTV. Ảnh: NVCC. 
 
 Những ngày cuối năm, dù công việc bận rộn nhưng mỗi lần xuất hiện cô đều mang dáng vẻ tươi tắn và tràn đầy năng lượng. Ảnh: NVCC. 
 
 Tâm sự với Lao Động, Á hậu Thụy Vân cho biết, trong năm mới 2022, dịch bệnh sẽ qua đi, mọi người được bình an, khỏe mạnh và cuộc sống sớm quay trở lại nhịp sôi động như ngày nào. Ảnh: NVCC. 

Tin mới