Á quân World Cup 2018 chia điểm trước Moroco

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) -Dù kiểm soát thế trận tốt hơn, nhưng không tạo ra nhiều cơ hội hơn đối thủ, vì thế Croatia buộc phải chia điểm trước Moroco  ở vòng bảng World Cup 2022.
Croatia bế tắc trước hàng thủ được tổ chức khá chặt chẽ đến từ Moroco.

Croatia bế tắc trước hàng thủ được tổ chức khá chặt chẽ đến từ Moroco.

Được đánh giá là cửa trên, nhưng Croatia khá khó khăn trong việc tiếp cận khung thành của Moroco. Trong hiệp 1, đội bóng của Modric kiểm soát bóng có phần nhỉnh hơn đối phương (59%). Tuy nhiên, số cơ hội mà Croatia tạo ra được không nhiều hơn so với đối thủ. Khả năng tổ chức phòng ngự có hệ thống của Moroco là một trong những điểm cộng giúp đội bóng này không bị lép vế trước Croatia. Để tìm kiếm cơ hội Modric và đồng đội chủ yếu phải dựa trên những pha sút từ ngoài khu vực cấm địa. Trong 15 phút đầu tiên của trận đấu, Croatia chỉ tạo được đúng một cơ hội đáng kể duy nhất. Tình huống nguy hiểm đến từ cú sút khá xa của Ivan Perisic, nhưng tiếc rằng bóng lại đi cao hơn khung thành Morocco.

Trái với dự đoán, đội bóng của Hakimi không hề lép vế trước đối thủ. Nếu tận dụng tốt cơ hội Moroco đã có thể dẫn điểm trước đối thủ.

Sang hiệp 2, thế trận không mấy thay đổi so với hiệp đầu tiên. Điều bất ngờ là Moroco mới là đội sở hữu tình huống ăn bàn trước. Phút thứ 65, từ một tình huống cố định, đồng đội chuyền bóng ra để giúp Hakimi thực hiện cú sút thẳng, bóng đi căng và hiểm nhưng thủ môn Croatia đã bắt bài.

Những phút cuối, Morocco là đội bóng chiếm quyền chủ động hơn. Tuy nhiên, các chân sút của họ vẫn thiếu đi chút sắc sảo. Vì vậy, trận đấu kết thúc mà không đội nào ghi được bàn thắng.

Ở trận đấu sau, Morocco sẽ gặp Bỉ và Croatia sẽ đối đầu với Canada./.

Tin mới