AC Milan sa thải Montella: Thà muộn còn hơn không

(Baonghean.vn) - Đội chủ sân San Siro đã quyết định chia tay HLV Montella sau những kết quả nghèo nàn của đội bóng suốt thời gian qua. Người được bổ nhiệm chính là cựu tiền vệ Gattuso.

Chiếc ghế HLV của Montella đã lung lay cách đây hơn 1 tháng, khi AC Milan trải qua chuỗi trận thất vọng hồi đầu mùa giải. Sở dĩ ban lãnh đạo đội bóng này chưa vội đưa ra quyết định sa thải là vì họ muốn tạo thêm cơ hội để Montella chuộc lại lỗi lầm, giúp Rossoneri giành được những kết quả tích cực hơn.

Bên cạnh đó, những phương án mà ban lãnh đạo AC Milan nhắm tới để ngồi vào chiếc ghế nóng cũng không nhiều, bởi đa phần họ đã có nơi, có chốn cả. Mục tiêu ưng ý nhất là HLV Ancelotti thì từ chối quay lại đội bóng cũ sau khi bị Bayern Munich sa thải. HLV Montella vẫn tại vị cho đến lúc này là nhờ vậy.

HLV Montella đã chính thức bị AC Milan sa thải. Ảnh: Internet
HLV Montella đã chính thức bị AC Milan sa thải. Ảnh: Internet

Tuy nhiên, điều gì cũng có giới hạn của nó. Ban lãnh đạo AC Milan không thể khoanh tay đứng nhìn đội nhà "rơi tự do" trên bảng xếp hạng Serie A. Từ một ứng cử viên vô địch, đội chủ sân San Siro đã bị đánh bật ra khỏi nhóm cạnh tranh suất dự Champions League.

Với vị trí thứ 7 cùng 20 điểm đã giành được sau 14 vòng đấu (kém đội dẫn đầu Napoli 18 điểm), AC Milan không đáp ứng được sự kỳ vọng của người hâm mộ và không tương xứng với số tiền gần 250 triệu USD mà giới chủ của đội bóng đã chi ra ở kỳ chuyển nhượng mùa Hè vừa qua. Để xảy ra tình cảnh như hiện tại, HLV Montella đương nhiên phải là người chịu trách nhiệm chính.

Quyết định sa thải HLV Montella của ban lãnh đạo AC Milan không gây nhiều bất ngờ. Mùa giải còn dài (Serie A mới trôi qua hơn 1/3 chặng đường), đội chủ sân San Siro cần phải thay đổi để tiếp tục hoàn thành những mục tiêu vẫn còn đang dang dở.

Có thể đấu trường số 1 Serie A không còn nhiều cơ hội để cạnh tranh chức vô địch với Napoli, Juventus, Inter Milan... nhưng 1 vị trí trong TOP 4 (Champions League 2018/2019, Serie A có 4 suất) không ở quá xa tầm tay đội bóng áo sọc đỏ - đen. Khoảng cách 11 điểm với đội đứng thứ 4 - AS Roma là hoàn toàn có thể san lấp khi Serie A còn tới 24 vòng đấu nữa mới kết thúc.

Tân thuyền trưởng Gattuso (trái) trong buổi lễ ký kết hợp đồng. Ảnh: Internet
Tân thuyền trưởng Gattuso (trái) trong buổi lễ ký kết hợp đồng. Ảnh: Internet

Ngoài Serie A, AC Milan vẫn còn nguyên cơ hội tại sân chơi Europa League và Coppa Italia. Có thể ban lãnh đạo Rosseneri không đặt mục tiêu cao ở Coppa Italia, nhưng đấu trường Europa League thì lại khác.

Lúc này, đội chủ sân San Siro đã chính thức có mặt ở vòng knock-out với vị trí nhất bảng. AC Milan sẽ cố gắng chinh phục danh hiệu vô địch để kiếm chiếc vé tham dự Champions League mùa giải năm sau, phòng trường hợp họ không thể lọt vào TOP 4 Serie A năm nay. Với lực lượng hùng hậu và bản lĩnh vốn có ở đấu trường các cúp châu Âu, AC Milan đủ sức lên ngôi vô địch Europa League 2017/2018.

Cho nên, quyết định “thay tướng giữa dòng” của ban lãnh đạo đội chủ sân San Siro là hành động cần thiết và hợp lý, nhằm đưa con tàu AC Milan thoát khỏi nguy cơ chìm hẳn.

Chưa biết tân thuyền trưởng Gattuso sẽ thành công hay không trên cương vị mới ở sân San Siro, nhưgn có vẻ chặng đường phía trước của Rosseneri cũng đã trở nên sáng sủa hơi đôi chút. Biết đâu, câu nói "thay tướng sẽ đổi vận" sẽ ứng với AC Milan thì sao?./.

                                                                   Thanh Hưng

TIN LIÊN QUAN

Tin mới