Adriano Schmidt và thông điệp tích cực của HLV Park Hang-seo

(Baonghean.vn) -Với quyết định triệu tập trung vệ Adriano Schmidt, HLV Park Hang-seo đã đưa ra thông điệp rất tích cực là sẵn sàng mở cửa đón mọi cầu thủ lên ĐTQG, đặc biệt là các cầu thủ Việt kiều.

LĐBĐ Việt Nam (VFF) vừa công bố danh sách 28 cầu thủ triệu tập chuẩn bị cho 2 trận hạ màn vòng loại thứ 3 World Cup 2022 với Oman và Nhật Bản. Giống đợt tập trung lần trước, HLV Park tiếp tục làm mới đội tuyển với 3 "tân binh" là Nguyễn Văn Vĩ, Vũ Tuyên Quang và Adriano Schmidt.

Trong đó, sự góp mặt của Adriano Schmidt khiến nhiều người bất ngờ bởi sau Đặng Văn Lâm, đây là cầu thủ Việt kiều đầu tiên lọt mắt xanh của HLV Park Hang-seo. Nhà cầm quân người Hàn Quốc có nhiều lý do khác nhau để đưa ra quyết định này.

Trung vệ Việt kiều Adriano Schmidt bất ngờ được HLV Park triệu tập lên ĐTQG. Ảnh: Bá Tuấn
Trung vệ Việt kiều Adriano Schmidt bất ngờ được HLV Park triệu tập lên ĐTQG. Ảnh: Bá Tuấn

Đầu tiên, phải khẳng định Adriano Schmidt là cầu thủ có thể hình tốt để thi đấu ở vị trí trung vệ (cao 1,85m). Trung vệ 27 tuổi này có bố là người Việt Nam, mẹ là người Đức, từng có thời gian tập luyện và thi đấu cho các CLB hạng thấp ở Đức như Ingolstadt, Eichstatt, Gerolfing hay Schwabmünchen trước khi trở lại Việt Nam khoác áo Hải Phòng vào năm 2018.

Phải mất khá nhiều thời gian, Adriano Schmidt mới thích nghi được văn hóa và bóng đá Việt Nam để trở thành trụ cột quan trọng của Hải Phòng. Trung vệ Việt kiều này đã thi đấu tổng cộng 48 trận ở V-League trong màu áo Hải Phòng trước khi chuyển tới Bình Định ở đầu mùa giải 2022.

HLV Park Hang-seo đã trực tiếp tới sân Quy Nhơn theo dõi màn trình diễn của Adriano Schmidt khi Bình Định tiếp đón Viettel ở vòng mở màn V-League 2022. Khi đó, Bình Định thất bại (thua 0-2) nhưng HLV Park nhận thấy ở Adriano Schmidt nhiều phẩm chất quan trọng để tăng cường chất thép cho hàng thủ của ĐT Việt Nam.

Quan trọng hơn cả, HLV Park Hang-seo đã phát đi thông điệp chứng tỏ mình sẵn sàng mở cửa đón bất cứ cầu thủ nào lên ĐTQG. Trước đó, nhà cầm quân người Hàn Quốc từng bị truyền thông chỉ trích vì không làm mới đội tuyển dẫn tới hàng loạt thất bại ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022 và AFF Cup 2020.

Adriano Schmidt đã mất nhiều năm để khẳng định tên tuổi ở V-League. Ảnh tư liệu PV
Adriano Schmidt đã mất nhiều năm để khẳng định tên tuổi ở V-League. Ảnh tư liệu PV

Ở đợt tập trung trước (gặp Australia và Trung Quốc), HLV Park đã đổi mới nhân sự ở hàng tiền vệ và tiền đạo với những cái tên như Tuấn Hải hay Văn Vũ. Còn ở đợt tập trung lần này, Adriano Schmidt là 1 trong 3 tên tuổi mới được bổ sung cho hàng phòng ngự.

Thực tế, trong nhiều năm qua, ĐT Việt Nam luôn "đóng đinh" với 3 lựa chọn ở hàng thủ là Quế Ngọc Hải, Tiến Dũng và Duy Mạnh. Không phải lúc nào, bộ 3 này cũng thể hiện phong độ tốt nhất. Vì vậy, quyết định triệu tập những gương mặt mới như Adriano Schmidt của HLV Park là rất cần thiết.

Quan trọng hơn cả, HLV Park đã phát đi thông điệp rất tích cực là sẵn sàng mở cửa đón các cầu thủ lên ĐTQG. Thứ hai, nhà cầm quân người Hàn Quốc muốn tận dụng nguồn lực khác của bóng đá Việt Nam là những cầu thủ Việt kiều. Có không ít cầu thủ mang dòng máu Việt muốn cống hiến cho ĐT Việt Nam trong nhiều năm qua, trong đó có Adriano Schmidt.

HLV Park từng rất hài lòng với Đặng Văn Lâm. Và nếu tiếp tục thành công với Adriano Schmidt, ĐT Việt Nam hoàn toàn có thể chào đón thêm những cầu thủ Việt kiều khác như Filip Nguyễn hay Jason Pendant Quang Vinh…

Khát vọng cống hiến và thể hiện mình của các "tân binh" hoàn toàn có thể tạo ra sự khác biệt cho ĐT Việt Nam. Đây là điều mà HLV Park đã bỏ lỡ ở nhiều đợt tập trung trước đây…

Tin mới