AFC ca ngợi cú đánh đầu 'xé lưới' U23 Malaysia của Nhâm Mạnh Dũng; Vừa trở lại sau chấn thương, trò cưng thầy Park tiếp tục nhận tin dữ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) -   Vừa trở lại sau chấn thương, trò cưng thầy Park tiếp tục nhận tin dữ; Messi, Ronaldo ‘bật’ khỏi top 10 cầu thủ đắt giá nhất thế giới; AFC ca ngợi cú đánh đầu 'xé lưới' U23 Malaysia của Nhâm Mạnh Dũng... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

Messi, Ronaldo ‘bật’ khỏi top 10 cầu thủ đắt giá nhất thế giới

Cristiano Ronaldo và Lionel Messi không có tên trong danh sách 100 cầu thủ giá trị nhất thế giới của tổ chức nghiên cứu CIES.

CIES đánh giá dựa các biến số liên quan đến cầu thủ (gồm thời hạn hợp đồng, tuổi, phong độ, tiến trình phát triển sự nghiệp và đẳng cấp quốc tế), câu lạc bộ (đẳng cấp thể thao và sức mạnh kinh tế) và lạm phát. Tại đây, các cầu thủ thường xuyên thi đấu ở cấp độ cao nhất, và là mắt xích không thể thiếu trong đội được đánh giá cao hơn cả. Từ đó, CIES sẽ tạo ra thang điểm và xếp hạng tổng thể.

Cả Ronaldo và Messi đều không lọt vào danh sách top 100 được CIES công bố ngày 6/6. Bộ đôi này đều đã ngoài 34 tuổi và chỉ còn hợp đồng một năm. CLB chủ quản của họ, Man Utd và PSG, cũng thi đấu không thành công mùa 2021-2022 khi bị loại từ vòng 1/8 Champions League. Chuyên trang Transfermarkt định giá Ronaldo 37 triệu USD ở tuổi 37, còn Messi là 55 triệu USD ở tuổi 34.

Tuổi tác và phong độ có phần sa sút khiến Messi và Ronaldo không còn giữ được vị thế hàng đầu trong thế giới bóng đá như hơn 10 năm qua. Ảnh: The Ringer
Tuổi tác và phong độ có phần sa sút khiến Messi và Ronaldo không còn giữ được vị thế hàng đầu trong thế giới bóng đá như hơn 10 năm qua. Ảnh: The Ringer

Theo CIES, Kylian Mbappe hiện là cầu thủ đắt giá nhất với 221 triệu USD. Tiền đạo Pháp vừa gia hạn hợp đồng ba năm với PSG, hưởng lương tuần cao nhất thế giới 817.000 USD. Mbappe được định giá cao hơn 25 triệu USD so với cầu thủ đứng thứ hai là Vinicius. Tiền đạo Brazil được CIES định giá 199 triệu USD sau khi góp công lớn giúp Real đoạt Champions League thứ 14 trong lịch sử.

Đứng thứ ba là Erling Haaland với 163 triệu USD. Cuối tháng Tư, Man City được cho chỉ mất 63 triệu USD để có được chữ ký của Haaland, ít hơn 19 triệu USD so với điều khoản giải phóng hợp đồng của tiền đạo này với Dortmund, và ít hơn 100 triệu USD so với định giá của CIES.

Haaland cũng trở thành cầu thủ đắt giá nhất Ngoại hạng Anh, xếp trên Phil Foden (133 triệu USD), Luis Diaz (118 triệu USD) và Ruben Dias (117 triệu USD). Nhưng Foden không phải cầu thủ Anh đắt giá nhất. Vinh dự đó thuộc về Jude Bellingham, tiền vệ 18 tuổi của Dortmund được định giá 144 triệu USD. Có tới 18 cầu thủ Anh góp mặt trong danh sách của CIES, nhiều hơn bất kỳ quốc gia nào khác.

Ngoại hạng Anh cũng là giải đấu có nhiều cầu thủ góp mặt nhất (41). Nhạc trưởng của Man City, Kevin De Bruyne, người sẽ bước sang tuổi 31 ngày 28/6, là cầu thủ lớn tuổi nhất trong danh sách với 62 triệu USD. Trong khi đó, tiền vệ 17 tuổi của Barca Gavi là người trẻ nhất với 63 triệu USD.

20 cầu thủ đắt giá nhất thế giới theo CIES (đơn vị: USD): Kylian Mbappe (221 triệu), Vinicius (199), Erling Haaland (163), Pedri (145), Jude Bellingham (144), Phil Foden (133), Frenkie de Jong (121), Luis Diaz (118), Ruben Dias (117), Ferran Torres (116), Lautaro Martinez (114), Jamal Musiala (113), Jadon Sancho (111), Mason Mount (107), Bukayo Saka (107), Josko Gvardiol (106), Bruno Fernandes (105), Nicolo Barella (102), Kai Havertz (100), Joao Felix (97).

Vừa trở lại sau chấn thương, trò cưng thầy Park tiếp tục nhận tin dữ

Vừa bình phục chấn vai, trung vệ Đỗ Duy Mạnh tiếp tục dính chấn thương cơ đùi và dự kiến mất khoảng 3 tuần để điều trị.

Theo thông tin mới đây, trung vệ Đỗ Duy Mạnh đã dính chấn thương cơ đùi trong trận đấu với Hoàng Anh Gia Lai tại Cup Tứ hùng Hải Phòng 2022.

Dự kiến, trung vệ thuộc biên chế Hà Nội FC sẽ phải nghỉ thi đấu khoảng 3 tuần. Thậm chí, nếu không tiến triển tốt, thời gian rời xa sân cỏ của anh sẽ dài hơn.

Điều này đồng nghĩa, Duy Mạnh sẽ lỡ trận đấu bù vòng 3 V-League 2022 với Nam Định vào ngày 26/6.

Duy Mạnh dính chấn thương cơ đùi.
Duy Mạnh dính chấn thương cơ đùi.

Trước đó, tại AFF Cup 2020 (tháng 12/2021), chân sút quê Hà Nội dính chấn thương vai sau pha va chạm với tiền đạo Supachai của Thái Lan và phải nghỉ thi đấu dài hạn.

Hồi đầu tháng 6/2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã gọi trung vệ sinh năm 1996 lên hội quân cùng đội tuyển Việt Nam để chuẩn bị cho trận giao hữu quốc tế với Afghanistan.

Trận đấu đó, Duy Mạnh được tung vào sân ở đầu hiệp 2 và góp phần tạo nên chiến thắng 2-0 cho “Những chiến binh sao vàng”.

Sau khi trở về từ đội tuyển Việt Nam, chân sút 26 tuổi được Hà Nội FC đăng ký thi đấu tại Cup Tứ hùng Hải Phòng 2022, nhằm lấy lại cảm giác thi đấu tốt nhất trước khi V-League trở lại.

Dẫu vậy, thật không may cho Duy Mạnh khi anh tiếp tục dính phải chấn thương.

AFC ca ngợi cú đánh đầu 'xé lưới' U23 Malaysia của Nhâm Mạnh Dũng

Sau trận đấu đội tuyển U23 Việt Nam giành chiến thắng 2-0 trước U23 Malaysia để vào Tứ kết giải U23 châu Á 2022, trang Twitter của Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) đã ca ngợi pha lập công đẹp mắt của Nhâm Mạnh Dũng.

Bài viết nêu rõ: “Bàn thắng đã góp phần đưa U23 Việt Nam vào Tứ kết. Thanh Nhân đã phối hợp tốt với Mạnh Dũng”. Đây là bàn thắng đầu tiên của Nhâm Mạnh Dũng tại vòng chung kết U23 châu Á và điều thú vị là anh một lần nữa ghi bàn bằng đầu.

Tiền đạo Nhâm Mạnh Dũng ăn mừng bàn thắng mở tỷ số. Ảnh: Song Ngọc/TTXVN phát
Tiền đạo Nhâm Mạnh Dũng ăn mừng bàn thắng mở tỷ số. Ảnh: Song Ngọc/TTXVN phát

Trước đó, ở SEA Games 31, Mạnh Dũng cũng thực hiện cú đánh đầu chuẩn xác để giúp U23 Việt Nam hạ U23 Thái Lan và giành Huy chương Vàng.

Với U23 Malaysia, thêm một lần nữa, đội bóng này lại thủng lưới từ cú đánh đầu khi đối mặt với U23 Việt Nam. Tại SEA Games 31, Tiến Linh "gieo sầu" cho U23 Malaysia tại bán kết với cú đánh đầu ở phút 111.

Cầu thủ Ngô Anh Vũ đối mặt án phạt nặng sau vụ đánh trọng tài

Ông Lê Hoài Anh, Tổng Thư ký Liên đoàn Bóng đá Việt Nam cho biết hành vi đánh trọng tài của cầu thủ Ngô Anh Vũ là hành vi đáng phê phán và cần phải xử lý nghiêm.

Cầu thủ Ngô Anh Vũ của câu lạc bộ Bình Thuận để lại hình ảnh phản cảm khi đánh trọng tài Trần Ngọc Nhớ ở trận đấu với Vĩnh Yên Vĩnh Phúc tại giải hạng Nhì diễn ra chiều 8/6.

Đánh giá về hành vi này, ông Lê Hoài Anh, Tổng Thư ký Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, Trưởng Ban Tổ chức giải cho biết đây là hành vi đáng phê phán và cần xử lý nghiêm. Điều này sẽ giúp các cầu thủ từ sân chơi ngoài chuyên nghiệp khi bước vào thi đấu giải chuyên nghiệp nâng cao ý thức nghề nghiệp, cũng như góp phần xây dựng hình ảnh đẹp cho bóng đá Việt Nam.

Cầu thủ Ngô Anh Vũ đấm trọng tài chính Trần Ngọc Nhớ. Ảnh: Chụp màn hình
Cầu thủ Ngô Anh Vũ đấm trọng tài chính Trần Ngọc Nhớ. Ảnh: Chụp màn hình

Ông Lê Hoài Anh cũng cho biết, hồ sơ sự việc sẽ được ban tổ chức giải chuyển tới Ban Kỷ luật Liên đoàn Bóng đá Việt Nam để xem xét xử lý nghiêm.

Trong những năm qua, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam cũng như các đội tuyển quốc gia và các câu lạc bộ bóng đá rất tích cực xây dựng bóng đá đẹp và trên thực tế những thành tích ấn tượng và hình ảnh của bóng đá Việt Nam đang tạo được tình cảm từ phía bạn bè quốc tế cũng như người hâm mộ trong nước.

Sự việc xảy ra tại giải hạng Nhì chiều 8/6 đã đi ngược với xu hướng chung của bóng đá thế giới cũng như bóng đá Việt Nam và cá nhân vi phạm cần phải nhận hình thức xử lý nghiêm khắc./.

U23 Việt Nam gặp Saudi Arabia tại tứ kết

Ðối thủ của thầy trò huấn luyện viên Gong Oh-kyun tại tứ kết giải U23 châu Á 2022 là Saudi Arabia, đội giành vị trí nhất bảng D sau lượt trận cuối diễn hôm qua, 9/6.

Cục diện bảng D được định đoạt hôm qua với 2 cặp đấu giữa U23 Saudi Arabia-U23 UAE và U23 Nhật Bản-U23 Tajikistan, diễn ra đồng thời lúc 18h (giờ Tashkent), tức 20h (giờ Việt Nam). Đội nhất bảng sẽ gặp U23 Việt Nam (nhì bảng C), đội nhì bảng gặp đương kim vô địch U23 Hàn Quốc. Để phục vụ cho cuộc đua ở tứ kết, huấn luyện viên Gong Oh-kyun đã đích thân theo dõi cặp đấu giữa U23 Saudi Arabia-U23 UAE và giao trợ lý theo dõi cặp đấu còn lại giữa U23 Nhật Bản-U23 Tajikistan.

AFC ca ngợi cú đánh đầu 'xé lưới' U23 Malaysia của Nhâm Mạnh Dũng; Vừa trở lại sau chấn thương, trò cưng thầy Park tiếp tục nhận tin dữ  ảnh 5
U23 Việt Nam sẽ gặp U23 Saudi Arabia ở tứ kết VCK U23 châu Á 2022.

Do cùng muốn tránh U23 Hàn Quốc, cả U23 Saudi Arabia và U23 Nhật Bản đều tung lực lượng gần như mạnh nhất vào sân. Ở cặp đấu đầu tiên, U23 Nhật Bản sớm vươn lên dẫn trước U23 Tajikistan 1-0 ở phút 11. Kuryu Matsuki đã tận dụng sai lầm của thủ môn U23 Tajjikistan, thực hiện cú volley ở cự li gần thành bàn. Phút 44, Matsuki lỡ cơ hội lập cú “đúp” cho Nhật Bản khi thực hiện không thành công quả phạt 11m.

Cách biệt được gia tăng lên 2-0 cho U23 Nhật Bản ở phút 57. Tuy nhiên, đến phút 64, “Samurai” bị mất người khi số 20 Shunsuke Mito nhận thẻ đỏ do tình huống đạp vào gót chân số 18 Tajikistan. Dù mất người, U23 Nhật Bản vẫn có thêm bàn thắng ở phút 90+4 nhờ công tiền đạo Nakashima để giành chiến thắng chung cuộc 3-0.

Kết quả này dù vậy không đủ để U23 Nhật Bản giữ vị trí số 1 bảng D bởi ở cặp đấu còn lại, Saudi Arabia cũng vượt qua UAE với tỉ số 2-0 để đứng đầu bảng D với cùng 7 điểm như Nhật Bản nhưng hơn hiệu số bàn thắng. Hai bàn thắng của U23 Saudi Arabia được ghi công cho tiền vệ Yahya Ahmed (phút 57) và trung vệ Hadi Radif (90+2). Ở trận đấu này, U23 UAE bị mất người từ phút 75. Trung vệ đội trưởng Al Nuaimi bị rút thẻ đỏ trực tiếp sau pha đạp bóng cao bằng gầm giày vào chân đối thủ.

Như vậy, đối thủ của U23 Việt Nam tại tứ kết giải U23 châu Á sẽ là U23 Saudi Arabia.

Tin mới