AFC chọn Quang Hải truyền cảm hứng đẩy lùi dịch nCoV; Tuyển Việt Nam gặp bất lợi với lịch của FIFA

(Baonghean.vn) - Quang Hải được AFC chọn truyền cảm hứng đẩy lùi dịch Covid-19; FIFA cho phép mùa giải cấp CLB kéo dài vô thời hạn; ĐT Việt Nam gặp bất lợi với lịch thi đấu của FIFA... là những tin tức Thể thao đáng chú ý trong 24h qua.
HLV duy nhất từng dẫn dắt cả Real, Barca và Atletico qua đời
Rạng sáng 7/4 (giờ Hà Nội), cựu huấn luyện viên Radomir Antic qua đời tại nhà riêng sau thời gian dài chống chọi bệnh tật.
HLV Antic đã điền tên vào lịch sử bóng đá khi dẫn dắt cả 3 ông lớn ở La Liga. Ảnh: Getty.
HLV Antic đã điền tên vào lịch sử bóng đá khi dẫn dắt cả 3 ông lớn ở La Liga. Ảnh: Getty.
Theo Marca, cựu HLV Antic mắc căn bệnh hiểm nghèo trước khi qua đời ở tuổi 71. Ông được biết tới với tư cách là HLV duy nhất trong lịch sử từng dẫn dắt 3 ông lớn của La Liga là Barcelona, Real Madrid và Atletico Madrid.
"Đại gia đình Atletico Madrid thương tiếc sự ra đi của Radomir Antic, một trong những HLV huyền thoại tại CLB. Ông sẽ sống mãi trong trái tim của chúng tôi, hãy yên nghỉ Antic", thông báo từ CLB Atletico cho hay.
FIFA cho phép mùa giải cấp CLB kéo dài vô thời hạn, giảm nguy cơ hủy bỏ
Theo The Athletic, Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) sẽ cho phép mùa giải cấp CLB kéo dài vô thời hạn. Quyết định này, dự kiến được công bố trong 2 ngày tới, sẽ tạo điều kiện cho ban tổ chức các giải đấu chủ động hơn trong việc lên kế hoạch bóng lăn trở lại.
Bên cạnh đó, FIFA cũng lùi lịch kỳ chuyển nhượng mùa hè 2020. Kỳ chuyển nhượng, thực tế là khoảng thời gian các CLB được phép đăng ký, hoàn tất các thủ tục mua bán cầu thủ với FIFA, thường diễn ra vào tháng 7 và tháng 8.
FIFA sẽ tạo điều kiện giúp các giải đấu không bị hủy bỏ giữa chừng?
FIFA sẽ tạo điều kiện giúp các giải đấu không bị hủy bỏ giữa chừng?
Đối với những cầu thủ hết hạn hợp đồng vào cuối tháng 6/2020, FIFA cũng điều chỉnh quy định về việc gia hạn để bảo đảm quyền lợi cho các bên liên quan.
Đối với giải Ngoại hạng Anh, ban tổ chức và các CLB liên tục họp trực tuyến để bàn giải pháp. Giải đấu hấp dẫn nhất thế giới đối mặt với nguy cơ mất trắng hơn 700 triệu Bảng Anh nếu mùa giải không thể hoàn thành.
Mẹ đẻ HLV Pep Guardiola qua đời vì Covid-19
Man City xác nhận, mẹ đẻ của HLV Pep Guardiola, bà Dolors Sala Carrio đã qua đời ở tuổi 82 sau khi mắc Covid-19.
HLV Pep Guardiola và mẹ đẻ, bà Dolors Sala Carrio
HLV Pep Guardiola và mẹ đẻ, bà Dolors Sala Carrio.
Trên trang chủ, đội ĐKVĐ nước Anh cho biết: “Đại gia đình Man City rất đau buồn phải thông báo mẹ đẻ HLV Pep Guardiola, bà Dolors Sala Carrio đã qua đời ở Manresa, Barcelona sau khi mắc Covid-19. Bà ra đi mãi mãi ở tuổi 82”.
“Toàn thể CLB đều gửi lời chia buồn sâu sắc đến Pep và gia đình, người thân của ông”.
Quang Hải được AFC chọn truyền cảm hứng đẩy lùi dịch Covid-19
Thông tin từ Liên đoàn bóng đá Việt Nam cho biết, tiền vệ Nguyễn Quang Hải của Đội tuyển Bóng đá Việt Nam vừa được Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) lựa chọn là một trong những ngôi sao tiêu biểu trong làng Bóng đá châu Á tham gia chiến dịch truyền cảm hứng đến cộng đồng chống dịch Covid-19 mang tên “#BreakTheChain.”
Ngoài Quảng Hải còn có trọng tài người Iran Alireza Faghani và cựu tuyển thủ nữ quốc gia Trung Quốc Wang Shanshan.
Tiền vệ Nguyễn Quang Hải tham gia chiến dịch #BreakTheChain. (Nguồn: vff.org.vn)
Tiền vệ Nguyễn Quang Hải tham gia chiến dịch #BreakTheChain. (Nguồn: vff.org.vn)
Chiến dịch “#BreakTheChain” đang thu hút sự chú ý của hàng triệu người trên thế giới, AFC đã chọn ra những ngôi sao và huyền thoại tiêu biểu của bóng đá châu Á để gửi đi nhiều thông điệp ý nghĩa đến các cổ động viên, nhằm nâng cao nhận thức về việc thực hiện các biện pháp cần thiết để ngăn chăn sự lây lan của dịch Covid-19 theo như hướng dẫn của Tổ chức Y tế thế giới (WHO).
Việc Quang Hải là cầu thủ duy nhất của Việt Nam được AFC lựa chọn tham gia chiến dịch là niềm tự hào của bóng đá Việt Nam cũng như cá nhân tiền vệ này.
ĐT Việt Nam gặp bất lợi với lịch thi đấu của FIFA
Mới đây, FIFA đã có thông báo chính thức các trận đấu trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2022 diễn ra trong tháng 6 sẽ được dời sang tháng 10, 11 năm nay.
Theo lịch dự kiến, ngày 13/10, ĐT Việt Nam sẽ làm khách trên sân của Malaysia. Tới ngày 12/11, thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ gặp ĐT Indonesia trên sân nhà. Trận đấu cuối cùng sẽ là chuyến làm khách trên sân của ĐT UAE vào ngày 17/11.
ĐT Việt Nam.
ĐT Việt Nam.
Việc vòng loại World Cup 2022 thi đấu vào tháng 10 và 11 sẽ khiến cho ĐT Việt Nam có thêm thời gian chuẩn bị, cũng như giúp các trụ cột là Duy Mạnh, Đình Trọng, Xuân Trường bình phục chấn thương để đóng góp cho ĐTQG. Nhưng việc này cũng khiến cho HLV Park Hang-seo đối mặt với không ít thách thức.
Bóng đá Việt Nam có 2 mục tiêu quan trọng trong năm 2020 là AFF Cup và vòng loại World Cup 2022. Nếu đúng như kế hoạch thì chỉ 1 tuần sau trận đấu với UAE (ngày 17/11) trên sân khách, ĐT Việt Nam sẽ bước vào tranh tài tại AFF Suzuki Cup 2020.
Quỹ thời gian ít như vậy luôn tiềm ẩn nhiều rủi ro, đặc biệt là vấn đề lực lượng.

Tin mới