AFC công bố con số “khủng” về VCK U23 châu Á nhờ U23 Việt Nam

(Baonghean.vn) - Hôm nay trên trang chủ The-AFC.com, Liên đoàn bóng đá châu Á vừa có một bài viết như lời cảm ơn đến người hâm mộ và bóng đá Việt Nam về sự thành công của VCK U23 châu Á 2018.
Liên đoàn bóng đá châu Á biết ơn U23 Việt Nam và người hâm mộ Việt Nam.
Liên đoàn bóng đá châu Á "biết ơn" U23 Việt Nam và người hâm mộ Việt Nam.
AFC vừa tiết lộ Giải vô địch bóng đá U23 châu Á (AFC) 2018 tại Trung Quốc đã phá kỷ lục trong lịch sử truyền hình và sự tham gia của các phương tiện truyền thông, mạng xã hội tại Việt Nam khi thầy trò HLV Park Hang Seo gặp Uzbekistan trong trận chung kết ngày 27/1.

Theo số liệu của CSM Media Research và KantarMedia Việt Nam, hơn 5,3 triệu người trong số 11,4 triệu người ở Việt Nam - đã xem trận chung kết trên truyền hình. Điều này làm cho VCK U23 châu Á trở thành một trong những chương trình truyền hình được xem nhiều nhất trong những năm gần đây. Trận đấu cuối cùng đã chiếm 77% thị phần chương trình được theo dõi ở Việt Nam, nghĩa là 3 trong số 4 người xem truyền hình Việt Nam chiều hôm đó đã chọn theo dõi trận chung kết.

Trong suốt giải đấu, trang Facebook của AFC đã đạt được con số ấn tượng, hơn 11 triệu và gần 17 triệu lượt xem video ở Việt Nam. Điều này có nghĩa hơn 150.000 giờ người hâm mộ Việt Nam đã dành thời gian để xem các video về VCK U23 châu Á. Trên kênh YouTube của AFC, hiệu ứng cũng tích cực không kém với hơn 4 triệu người hâm mộ Việt Nam, thời gian theo dõi là 6,5 triệu phút.

ĐT U23 Việt Nam đã mang đến sự đột phá cho VCK U23 châu Á và bóng đá Việt Nam. Ảnh: Tuấn Hữu
ĐT U23 Việt Nam đã mang đến sự đột phá cho VCK U23 châu Á và bóng đá Việt Nam. Ảnh: Tuấn Hữu
Tổng thư ký của Liên đoàn bóng đá châu Á, ông Dato 'Windsor John trả lời trên The-AFC.com: "Sự đột phá trên truyền hình Việt Nam và truyền thông, mạng xã hội nhấn mạnh sức hấp dẫn lâu dài của bóng đá trong khu vực này. Hãy xem những người hâm mộ Việt Nam đã đổ ra đường để chào đón những người hùng của họ trở về, những trận đấu được phủ đỏ và sự cuồng nhiệt của CĐV Việt Nam là niềm tự hào của cả nền bóng đá châu Á”.

AFC còn dành sự khen ngợi đặc biệt đến Liên đoàn bóng đá Việt Nam vì sự tiến bộ và nỗ lực của họ trong việc phát triển ở mọi cấp độ. Trong đêm Gala Giải thưởng hàng năm của AFC ở Bangkok năm ngoái, bóng đá Việt Nam cũng đã được nhận Giải thưởng Liên đoàn bóng đá thành viên của năm (hạng mục Phát triển). Bên cạnh đó, VFF cũng tiếp tục nhận được đề cử cho Giải thưởng Chủ tịch AFC công nhận về Liên đoàn bóng đá thành viên có bóng đá phong trào phát triển./.

Đối thủ của SLNA trận ra quân AFC Cup mạnh cỡ nào?

Đối thủ của SLNA trận ra quân AFC Cup mạnh cỡ nào?

(Baonghean.vn) - Chiều nay (7/2), toàn đội Sông Lam Nghệ An sẽ di chuyển ra Hà Nội và sáng mai (8/2), thầy trò HLV Nguyễn Đức Thắng sẽ có mặt tại Singapore để chuẩn bị cho trận đấu ra quân tại AFC Cup 2018 gặp CLB Tampines Rover.

Tin mới