AFF Cup 2018: Myanmar, đối thủ dễ xơi

(Baonghean.vn) - Cùng với Malaysia, đội tuyển Myanmar được nhận diện là một trong hai đối thủ chính của đội tuyển Việt Nam ở vòng bảng AFF Cup 2018. Tuy nhiên, họ lại đang không có sự chuẩn bị tốt nhất trước thềm giải đấu này khi đã để thua 4 trận liên tiếp.

Năm 2015, bất ngờ Myanmar là quốc gia đầu tiên tại Đông Nam Á góp mặt tại World Cup với lứa U20. Công tác đào tạo trẻ của quốc gia này đang được hoạch định lại. Mới đây, LĐBĐ Myanmar đã quyết định bổ nhiệm chuyên gia người Bỉ, Eric Abrams về làm Giám đốc thể thao. Ông Eric Abrams sẽ trực tiếp quản lý các đội tuyển trẻ và hoạch định các kế hoạch phát triển bóng đá Myanmar trong thời gian tới.

Chuyên gia bóng đá này góp công trong quá trình đào tạo lứa trẻ của Bỉ trong giai đoạn từ năm 2002 đến 2013.

Ông từng làm HLV đội U15, U17 của Bỉ và đã giúp phát triển nhiều ngôi sao hàng đầu của bóng đá thế giới như Kompany, Eden Hazard, Lukaku, De Bruyne hay Courtois… Gần nhất, ông đã làm việc cùng LĐBĐ Australia trước khi đến Myanmar.

Từ thua đến…thua

Nhưng rồi ở cấp độ đội tuyển quốc gia thì các tuyển thủ Myanmar chưa cho thấy sự khởi sắc như kỳ vọng. Đầu năm, Liên đoàn bóng đá Myanmar đã sa thải HLV Gerd Zeise (Đức) vì không đưa được tuyển Myanmar vào VCK Asian Cup 2019. Ông Antoine Hey - một HLV người Đức khác được bổ nhiệm thay thế để cầm quân đá AFF Cup 2018.

Khi còn là cầu thủ Antoine Hey đá tiền vệ cho CLB Grasshopper của Thụy Sĩ, Dusseldorf, Schalke 04 và Kohn của Đức rồi sang Anh đá cho Birmingham và Britol, treo giày năm 2004.

HLV Antoine Hey đang chịu rất nhiều áp lực sau chuỗi thi đấu bết bát của đội tuyển Myanmar. Ảnh: Internet
HLV Antoine Hey đang chịu rất nhiều áp lực sau chuỗi thi đấu bết bát của đội tuyển Myanmar. Ảnh: Internet

Khi chuyển sang công tác huấn luyện, Antoine Hey từng làm HLV trưởng các CLB ở châu Phi như Gambia, Liberia, Kenya, Rwanda, sau đó làm giám đốc kỹ thuật cho LĐBĐ Bahrain, LĐBĐ Liberia.

Dưới sự chỉ đạo của ông thầy người Đức, đội tuyển Myanmar thua cả 4 trận giao hữu chuẩn bị cho AFF Cup 2018. Các học trò của Antoine Hey thua đội tuyển Trung Quốc (0-1), Indonesia (0-3), Bolivia (0-3) và mới đây họ tiếp tục phải nhận thảm bại 1-4 ở chuyến làm khách trên sân của đội tuyển Bahrain.

Qua 4 trận giao hữu cho thấy các cầu thủ trẻ của Myanmar khá non nớt và cuốn theo lối chơi của đối phương. Trong đội hình Myanmar hiện không có 1 thủ lĩnh thực sự giữ nhịp lối chơi.

Các cầu thủ Indonesia (với lực lượng mạnh nhất) chỉ cần bứt tốc là có ngay 3 bàn thắng dễ dàng và việc họ đang từ thua đến thua cũng dễ lý giải. Trong lịch sử 10 lần dự AFF Cup (tiền thân là Tiger Cup) tính đến trước năm 2016, họ chỉ có một lần vào bán kết (năm 2004). 

Mất nhiều trụ cột

Đội tuyển Myanmar sẽ không có sự phục vụ của ba trụ cột là hậu vệ Zaw Min Tun, tiền vệ Kyi Lin và tiền đạo Kyaw Ko Ko ở giải đấu bóng đá số 1 Đông Nam Á vì những lý do khác nhau. Trong khi Kyi Lin và Kyaw Ko Ko dính chấn thương nặng và không kịp bình phục tham dự AFF Cup 2018 thì Zaw Min Tun không được HLV Antoine Hey triệu tập vì lý do phong độ.

Khán giả Việt Nam còn nhớ Zaw Min Tun là một trong những trụ cột của đội tuyển Myanmar trong nhiều năm qua. Niềm hy vọng lớn nhất của Myanmar dành cho Aung Thu - cầu thủ đang thi đấu ở Thái Lan cho CLB Police Tero lại đang dưỡng thương.

Tuyển Myanmar (giữa) đã có 4 trận giao hữu toàn thua trước AFF Cup 2018. Ảnh: Internet
Tuyển Myanmar (giữa) đã có 4 trận giao hữu toàn thua trước AFF Cup 2018. Ảnh: Internet

Nhìn danh sách đội tuyển Myanmar, HLV Antoine Hey đã triệu tập khá nhiều gương mặt từng tham dự giải World Cup U20 vào năm 2015. Ông đang hướng tới việc xây dựng đội bóng trẻ, với những khát khao cống hiến. Nhóm cựu binh dày dạn kinh nghiệm có hậu vệ Win Min Htut, tiền vệ đội trưởng Aung Kyaw, Tin Win Aung, kết hợp với lứa tài năng mới của Sithu Aung, Aung Thu và Than Paing.

Đội tuyển Myanmar sẽ nằm chung bảng với Việt Nam, Malaysia, Lào và Campuchia ở AFF Cup 2018. Theo lịch thì vòng bảng tuyển Việt Nam phải làm khách tại Yangon trước tuyển Myanmar. Mục tiêu của họ là giành thắng lợi các trận đấu trên sân nhà, trong đó có đội tuyển Việt Nam, Campuchia.

Tuy nhiên, trong số các đội bóng tốp ở khu vực Đông Nam Á, Myanmar có lẽ là đội mà đội tuyển Việt Nam dễ đá nhất, chúng ta thường thắng nhiều hơn thua. Mạnh về thể lực nhưng các cầu thủ Myanmar lại hơi cứng nhắc về mặt chiến thuật, thích công hơn thủ, thi đấu phụ thuộc nhiều vào cảm tính, khả năng điều chỉnh chiến thuật chậm chạp.

Tin mới