AFF Cup 2018: Phóng viên Malaysia chỉ ra sự khác biệt của HLV Park Hang-seo

(Baonghean.vn)- Tại Kuala Lumpur, phóng viên Báo Nghệ An đã có cuộc trao đổi với Keeshaanan Sundaresan của Fox Sports – tạp chí thể thao danh tiếng của châu Á về bóng đá Việt Nam và ĐT Việt Nam tại AFF Cup 2018.

PV: Xin chào Sundaresan, bạn có chứng kiến cảnh tượng mua vé tại Bukit Zalil không? Bạn biết gì về tình hình phân phối vé của LĐ bóng đá Malaysia và các nước?

- Có, tôi đã ở đó tại sân vận động Bukit Jalil đêm qua (8/12). Thật đáng kinh ngạc khi có rất nhiều người đã đến để xếp hàng mua vé. Một số người thậm chí còn mang lều để thể hiện chờ đợi, và điều đó thực sự đáng ngưỡng mộ. Đáng buồn thay, không phải tất cả trong số họ đã có vé sáng nay và đó là một vấn đề chúng tôi phải giải quyết.

PV: Đây không phải là lần đầu tiên ĐT Malaysia vào chơi một trận chung kết, nhưng có phải lần này ĐT Việt Nam mang đến một sự phấn khích cho CĐV Malaysia?

- Quá trình bán vé của Malaysia đã diễn ra suôn sẻ cho đến vòng bán kết, 40.000 vé được bán trực tuyến, 40.000 vé khác được bán tại sân vận động. Nhưng đối với trận chung kết, có một vấn đề với hệ thống vé trực tuyến. Vì vậy, nhiều người hâm mộ đã quá thất vọng. Sau đó tại sân vận động, quá nhiều người đã đến xếp hàng, điều này khiến mọi thứ rất lộn xộn. Chắc chắn cần phải có một hệ thống tốt hơn để quản lý những vấn đề này.

Keeshaanan Sundaresan đang là phóng viên của Fox Sports tại Malaysia. Ảnh: PV
Keeshaanan Sundaresan đang là phóng viên của Fox Sports tại Malaysia. Ảnh: Trung Kiên

PV: Dù ĐT Thái Lan bị loại, anh có nghĩ rằng bóng đá Thái Lan vẫn là số 1 tại Đông Nam Á?

- Tôi nghĩ người Thái vẫn là người mạnh nhất. Họ không có 4 cầu thủ tốt nhất tại giải đấu này, bao gồm Teerasil Dangda và Chanathip Songkrasin. Cả hai đều là những cầu thủ tuyệt vời và nếu họ ở trong đội hình Thái Lan lần này, mọi thứ có thể đã rất khác.

PV: Anh đánh giá thế nào về ĐT Việt Nam, bóng đá Việt Nam và năng lực của HLV Park Hang-seo?

- Tôi rất thích Park Hang-seo. Tôi nghĩ ông ấy là một người xây dựng lối chơi thực dụng, đó là những gì Việt Nam cần để đối chọi với các đội bóng lớn hơn tại Asian Cup vào tháng tới. Dưới thời HLV Park, Việt Nam không cần kiểm soát bóng nhiều, nhưng các bạn cực kỳ nguy hiểm trong những cuộc phản công. Phải nói Park Hang-seo là một huấn luyện viên thông minh.

Phóng viên của Malaysia đánh giá cao ĐT Việt Nam với lối chơi đầy hiệu quả và thực dụng. Ảnh: PV
Phóng viên của Malaysia đánh giá cao ĐT Việt Nam với lối chơi đầy hiệu quả và thực dụng. Ảnh: PV

PV: Anh ấn tượng nhất với những danh thủ nào trước đây của bóng đá Việt Nam và hiện tại?

- Một cái tên luôn gây được tiếng vang với người Malaysia là Lê Công Vinh. Trong nhiều năm, anh luôn là một trong những tiền đạo hay nhất Đông Nam Á và rất nguy hiểm khi thi đấu. Tôi còn nhớ Phạm Văn Quyến nữa. Ngay bây giờ, cầu thủ Việt Nam tôi thích nhất là Nguyễn Quang Hải. Anh ấy thực sự, thực sự rất hay. Tôi thực sự ấn tượng với những gì anh ấy đã làm tại VCK U23 châu Á.

PV: Dự đoán và nhận định của anh về 2 trận chung kết lượt đi và lượt về AFF Cup 2018?

- Tôi nghĩ người hâm mộ Malaysia rất hào hứng khi được vào chung kết một lần nữa, nhưng khi gặp Việt Nam thì sự chắc chắn của phòng ngự là điều rất quan trọng. Chúng tôi đã thua 0-2 trước các bạn ở Hà Nội và giờ là thời điểm hoàn hảo để có câu trả lời. Dự đoán của tôi dù có phần cảm tính nhưng tôi đến từ Malaysia, tôi nghĩ Malaysia sẽ có thể giành chiến thắng ở Kuala Lumpur và sau đó có một trận hòa tại Hà Nội.

CĐV Việt Nam tại Malaysia gặp khó chuyện vé vào sân Bukit Zalil

CĐV Việt Nam tại Malaysia gặp khó chuyện vé vào sân Bukit Zalil

(Baonghean.vn) - Bukit Jalil là sân vận động lớn nhất Đông Nam Á với sức chứa khoảng 87.000 chỗ ngồi. Tuy nhiên, ban tổ chức vẫn không thể đáp ứng nhu cầu vào sân xem trận chung kết lượt đi AFF Cup 2018 giữa Malaysia và Việt Nam ngày 11/12 tới đây.

Tin mới