AFF Cup 2018: Phượng - Hoàng “tung cánh”?

(Baonghean.vn) - Bộ đôi gốc Nghệ Công Phượng - Trọng Hoàng Hoàng đang được xem là “gà son” của đội tuyển Việt Nam.

Cả 5 lần gần nhất ở cấp độ U19, U23 và tuyển quốc gia có sự góp mặt Công Phượng, chúng ta đều thắng Malaysia. Trong khi đó, AFF Cup 2016, Trọng Hoàng là người ghi bàn trong trận thắng Malaysia 1-0 và đang là cầu thủ sở hữu nhiều bàn thắng nhất cho đội tuyển Việt Nam hiện đang còn thi đấu.

Tung hỏa mù

Dường như có một kịch bản thống nhất, giới truyền thông Malaysia, HLV Tan Cheng Hoe và các học trò đều tìm đủ mọi ngôn từ ca ngợi có phần thái quá đội tuyển Việt Nam. Báo chí Malaysia cho rằng Việt Nam đã vượt tầm Thái Lan, ứng cử viên số 1 của AFF Cup lần này. Các ngôi sao Công Phượng, Quang Hải, Văn Quyết đủ sức xuyên qua tất cả các hàng phòng ngự khu vực Đông Nam Á.

Đội trưởng Zaquan Adha của Malaysia đã tâng bốc thầy trò HLV Park Hang-seo lên tận mây xanh. Ảnh tư liệu: Trung Kiên
Đội trưởng Zaquan Adha của Malaysia đã tâng bốc thầy trò HLV Park Hang-seo lên tận mây xanh. Ảnh tư liệu: Trung Kiên

Trả lời phỏng vấn báo chí, đội trưởng Zaquan Adha của Malaysia đã tâng bốc thầy trò HLV Park Hang-seo lên tận mây xanh. "Tôi rất chờ đợi trận đấu với Việt Nam tại Hà Nội. Họ là một trong những đội mạnh ở châu Á”, Adha chia sẻ trước khi cùng đội tuyển Malaysia di chuyển sang Việt Nam. HLV Tan Cheng Hoe cũng tuyên bố Malaysia chỉ cần có 1 điểm trước Việt Nam ngay trên sân Mỹ Đình đã là quá hạnh phúc.

HLV Park Hang seo cho rằng, người đồng nghiệp Tan Cheng Hoe bên phía Malaysia cố tình tung hỏa mù khi tuyên bố cầu hòa. Ông nhắc đến trong thành phần đội tuyển Việt Nam chịu nỗi đau thất bại 2-4 ở Mỹ Đình 4 năm trước hiện có Văn Quyết, Anh Đức và Quế Ngọc Hải. Đây là thời điểm thích hợp để họ và các đồng đội đòi lại món nợ cũ, khẳng định đẳng cấp của bóng đá Việt Nam.

Chờ"gà son"

Kể từ giải U19 châu Á 2013 và mới đây là trận giao hữu ở sân Thống Nhất hôm 7/2/2017 giữa U23 Việt Nam và U23 Malaysia thì cầu thủ gốc Nghệ - Công Phượng đã có 5 trận đối đầu với đối thủ đầy duyên nợ này.

Trong 5 trận đấu này, Công Phượng đã ghi tổng cộng 4 bàn, thực hiện 2 đường kiến tạo và đem về 2 quả phạt đền. Như vậy, trong đội tuyển hiện nay Công Phượng là cầu thủ Việt Nam đối đầu với các cầu thủ Malaysia nhiều nhất trong thời gian gần đây.

Cách đây 2 năm tại AFF Cup 2016, Công Phượng được tung vào sân phút 63 và Việt Nam thắng Malaysia 1-0 nhờ bàn thắng của Trọng Hoàng.

Công Phượng là “gà son” khi đối đầu Malaysia. Ảnh: Trung Kiên
Công Phượng là “gà son” khi đối đầu Malaysia. Ảnh: Trung Kiên

Lối đá thiên về rê dắt, xử lý bóng cận chân của Phượng luôn gây khó khăn cho các cầu thủ Malaysia vốn chỉ mạnh về thể lực, quyết liệt trong tranh chấp. Trong bối cảnh trọng tài chính là ông Turki Mohammed A. Alkhudayr người Saudi Arabia là người nổi tiếng nghiêm khắc thì việc Công Phượng kiếm được các tình huống đá phạt khi đối đầu với trung vệ trẻ S.Saad (3) là điều hoàn toàn xảy ra.

Nhiều khả năng HLV Park Hang Seo sẽ chỉ định Công Phượng “tự nguyện” để trung vệ này đeo bám thay vì “lão tướng” Aidil Zafuan (7) 31 tuổi, được coi có nhiều kinh nghiệm hơn.

Trong khi đó, Trọng Hoàng là cầu thủ có thâm niên ăn cơm tuyển 8 năm, thuộc tốp những cầu thủ có nhiều kinh nghiệm thi đấu nhất đội tuyển hiện nay. Cầu thủ 29 tuổi đang khoác áo FLC Thanh Hóa 35 lần (chỉ sau Văn Quyết 37 lần) ra sân trong các trận đấu chính thức với 10 bàn thắng và bàn thắng gần đây nhất chính là bàn vào lưới Malaysia.

Nếu đúng cầu thủ nhập tịch Mohamadou Sumareh (13) bị chấn thương gân khoeo không ra sân, nhiều khả năng HLV Tan Cheng Hoe sẽ đẩy Safawi (11) sang cánh phải. Như vậy, nhiệm vụ phòng ngự của Trọng Hoàng sẽ được giảm bớt và cơ hội có bàn thắng sẽ cao hơn.

Thực ra, niềm hy vọng của đội tuyển không chỉ dành cả vào Phượng, Hoàng mà chúng ta còn có Quang Hải, Văn Quyết và những cầu thủ vừa có khả năng kiến tạo, vừa tự ghi bàn. Không phải ngẫu nhiên HLV Tan Cheng Hoe nhắc đến họ trong cuộc họp báo kỹ thuật trước trận đấu.

Chắc chắn, tiền vệ trung tâm Akram (12) và trung vệ Aidil Zafuan (7) sẽ quan tâm nhiều đến Quang Hải, Văn Quyết. Nhiều khả năng, 2 cầu thủ đội bóng Thủ đô sẽ làm nhiệm vụ thu hút hàng phòng ngự đối phương cho đồng đội ghi bàn.

Điểm tựa Mỹ Đình

Ngoài việc chúng ta đang có đội ngũ cầu thủ có trình độ, khát khao chiến thắng, một ông thầy người Hàn Quốc đã chứng tỏ năng lực chuyên môn thì còn có “gà son” Phượng, Hoàng và “dây son” 3 năm không thua trên sân Mỹ Đình.

ĐT Việt Nam chưa hề thua trên sân Mỹ Đình 3 năm qua. Ảnh: VFF
ĐT Việt Nam chưa hề thua trên sân Mỹ Đình 3 năm qua. Ảnh: VFF
Trận thua gần nhất ở sân vận động Mỹ Đình diễn ra ngày 13/10/2015 vòng loại World Cup 2018, chúng ta thua  0-3 trước Thái Lan. Đây cũng là trận đấu cuối cùng HLV Toshiya Miura dẫn dắt đội tuyển Việt Nam.
Kể từ đó đến nay, Việt Nam đã thi đấu tất cả 8 trận ở sân Mỹ Đình, trong đó có 1 trận vòng loại World Cup 2018, 3 trận giao hữu, 1 trận thuộc bán kết AFF Cup 2014, 3 trận vòng loại Asian Cup 2019. Trong 8 trận này, Việt Nam bất bại với 4 trận thắng và 4 trận hòa.

Tin mới