AFF Cup vẫn tổ chức vào tháng 11, VFF lộ mức lương Giám đốc kỹ thuật sắp thay thế ông Jurgen Gede

(Baonghean.vn) -AFF Cup vẫn tổ chức vào tháng 11; Lộ mức lương của Giám đốc kỹ thuật sắp thay thế ông Jurgen Gede; Các CLB Ngoại hạng Anh trở lại tập luyện vào hôm nay; Tuấn Mạnh chính thức ký hợp đồng với SHB Đà Nẵng... là những tin tức Thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

AFF Cup vẫn tổ chức vào tháng 11

Sau khi dịch COVID-19 bùng phát, nhiều giải đấu trên thế giới đã bị hoãn lại. Tuy nhiên, LĐBĐ Đông Nam Á khẳng định rằng AFF Cup 2020 sẽ không bị hoãn mà vẫn tổ chức vào tháng 11 như dự kiến.

Báo chí Thái Lan cho biết giải Thai League 1 sẽ trở lại vào tháng 9 năm nay và kết thúc vào tháng 5/2021. Do vậy, lịch thi đấu của Thái League mùa này sẽ trùng với thời điểm diễn ra AFF Cup nên nhiều khả năng, tuyển Thái Lan sẽ không thể cử được những ngôi sao của mình tham gia giải đấu. Thậm chí, có thông tin cho rằng Thái Lan sẽ không thể góp mặt ở AFF Cup 2020.

AFF Cup 2020 vẫn diễn ra vào tháng 11 năm nay. Ảnh: AFF.
AFF Cup 2020 vẫn diễn ra vào tháng 11 năm nay. Ảnh: AFF.
Tuyển Philippines cũng có thể không tham dự AFF Cup 2020 do giải VĐQG nước này bị hoãn tới tháng 12. Các cầu thủ Philippines do vậy sẽ không thể chuẩn bị cho AFF Cup.
Tờ Tribunnews của Indonesia nhận định rằng đội tuyển nước này có cơ hội vô địch ở kỳ AFF Cup tới.
Lộ mức lương của Giám đốc kỹ thuật sắp thay thế ông Jurgen Gede
VFF vừa hé lộ chuyên gia người Nhật Bản Adachi Yusuke sẽ trở thành giám đốc kỹ thuật của làng bóng Việt Nam trong thời hạn năm năm cùng mức lương tháng khoảng 20.000 USD.
Thông tin về giám đốc kỹ thuật (GĐKT) mới được hé lộ khi hợp đồng giữa VFF và ông Jurgen Gede vẫn còn hai tuần nữa mới chấm dứt. Việc đánh tiếng “có mới” của VFF chẳng khác nào “nới cũ” dù ông Gede vẫn tôn trọng cho đến ngày kết thúc hợp đồng.
GĐKT Adachi Yusuke (thứ hai từ trái) từng giảng dạy lớp HLV AFC Pro cho các HLV Việt Nam như Hoàng Văn Phúc, Lê Huỳnh Đức. Ảnh: CTV
GĐKT Adachi Yusuke (thứ hai từ trái) từng giảng dạy lớp HLV AFC Pro cho các HLV Việt Nam như Hoàng Văn Phúc, Lê Huỳnh Đức. Ảnh: CTV
Chuyên gia Yusuke Adachi là giảng viên Elite của AFC và từng nhiều lần đứng lớp các khóa dạy HLV bóng đá chuyên nghiệp tại Việt Nam. Hồi năm 2017, chuyên gia Adachi đào tạo chứng chỉ AFC Pro cho các cựu tuyển thủ thế hệ vàng hợp thức hóa bằng cấp HLV như Hữu Thắng, Huỳnh Đức, Văn Sỹ, Đức Thắng,… hay những HLV kỳ cựu hơn gồm Hoàng Văn Phúc, Phan Thanh Hùng, Lư Đình Tuấn, Hoàng Anh Tuấn,… VFF đánh giá cao ông Adachi về kinh nghiệm phát triển bóng đá trẻ, lại vừa có trình độ giảng viên cao cấp của AFC, FIFA.
Các CLB Ngoại hạng Anh trở lại tập luyện vào hôm nay
Theo The Sun, các CLB Premier League đã bỏ phiếu ủng hộ việc trở lại sân tập chính thức từ hôm nay (19/5) – giai đoạn 1 cho kế hoạch trở lại để hoàn thành nốt phần còn lại của giải đấu sau khi bị tạm hoãn từ tháng 3 vì dịch Covid-19.
Nguồn này cho hay, việc đào tạo ‘cơ bản’ của các đội sẽ được bắt đầu lại vào thứ Ba, với mỗi sân không quá 5 cầu thủ và đảm bảo cách nhau 2m. Số lượng cầu thủ trên sân tập cũng được giới hạn và luân phiên theo các giờ khác nhau.
Các đội bóng Premier League trở lại tập luyện chính thức từ hôm nay, 19/5
Các đội bóng Premier League trở lại tập luyện chính thức từ hôm nay, 19/5
Và để đảm bảo tuân thủ nghiêm ngặt mọi quy định an toàn chống dịch thì chỉ những cầu thủ được xét nghiệm âm tính với dịch Covid-19 vào Chủ nhật và thứ Hai mới được phép tham gia tập luyện cùng đội bóng của mình.
Ngoài ra, cầu thủ đến sân tập sẽ được kiểm tra nhiệt độ, thực hiện tờ khai y tế về sức khỏe,…
Các đội bóng Premier League cần ít nhất 4 tuần tập luyện đầy đủ trước khi có thể tranh tài 9 vòng đấu còn lại, với lịch dự kiến sớm nhất là 19/6.
Chủ tịch PSG thừa nhận là fan Cristiano Ronaldo
Trong bài phỏng vấn mới nhất, chủ tịch Nasser Al-Khelaifi cho biết thần tượng của ông chính là ngôi sao đang khoác áo Juventus.
"Ronaldo không có giới hạn. Tôi ngưỡng mộ khát khao không ngừng của cậu ấy. Năm này qua năm khác, cậu ấy luôn cho thấy sự quyết tâm cao nhất. Ronaldo muốn cải thiện bản thân qua từng ngày", ông Al-Khelaifi chia sẻ trong bài phỏng vấn với France Football.
Chủ tịch PSG gián tiếp thừa nhận muốn có chữ ký của Ronaldo. Ảnh: Getty.
Chủ tịch PSG gián tiếp thừa nhận muốn có chữ ký của Ronaldo. Ảnh: Getty.
"Sự hào phóng và lòng tốt bên ngoài sân cỏ của Ronaldo cũng chưa được công nhận một cách đầy đủ", chủ tịch CLB PSG nói thêm.
Trong quá khứ, không ít lần truyền thông đưa tin PSG muốn có Cristiano Ronaldo. Tuy nhiên, đội bóng nhà giàu nước Pháp chưa có cuộc tiếp cận chính thức nào với siêu sao người Bồ Đào Nha.
Tuấn Mạnh chính thức ký hợp đồng với SHB Đà Nẵng
 Thủ môn Tuấn Mạnh đã chính thức ký hợp đồng với SHB Đà Nẵng sau khi rời Sanna Khánh Hòa hồi tuần trước.
Tuấn Mạnh và SHB Đà Nẵng đã chính thức ký hợp đồng. Được biết, mối lương duyên của 2 bên có thời hạn 3 năm. Số tiền lót tay không được tiết lộ nhưng theo tìm hiểu của chúng tôi, Tuấn Mạnh nhận gần gấp đôi số tiền 900 triệu đồng/mùa mà thủ thành này từng hưởng ở Sanna Khánh Hòa theo bản hợp đồng gia hạn 3 năm sau V.League 2019.
Tuấn Mạnh chính thức ký hợp đồng với SHB Đà Nẵng
Tuấn Mạnh chính thức ký hợp đồng với SHB Đà Nẵng.
Trong khi đó, tiền lương lãnh được ở SHB.ĐN thấp hơn chút đỉnh so với mức 40 triệu đồng/tháng mà Tuấn Mạnh nhận được (trên hợp đồng) ở Sanna.KH.
Theo điều lệ sửa đổi mới được công bố thì phải đến giữa tháng Bảy, các đội mới được bổ sung lực lượng. Nhưng trưởng đoàn SHB Đà Nẵng Bùi Xuân Hòa khẳng định, Tuấn Mạnh hoàn toàn đủ tư cách để ra sân ngay khi mùa giải quay trở lại bởi “thủ môn là trường hợp đặc biệt”.

Tin mới