Ai bảo, đội bóng do Mourinho dẫn dắt là nhàm chán?

(Baonghean.vn) - Trong sự nghiệp của mình, HLV Mourinho thường xuyên bị dư luận chỉ trích vì lối chơi nhàm chán, thực dụng của các đội bóng do ông dẫn dắt. Nhưng mọi thứ giờ đã khác với những gì đang diễn ra tại MU, ít nhất là cho tới lúc này.

1.Nổi tiếng là “kẻ phản diện của bóng đá”, ở bất kỳ đâu từ Porto, Chelsea (2 nhiệm kỳ), Inter Milan, Real Madrid, “người đặc biệt” vẫn luôn nhận rất nhiều lời chê bai, chỉ trích vì chiến thuật mang nặng tính thực dụng. Không ít lần, vị chiến lược gia người Bồ Đào Nha còn mỉa mai tất cả bởi ông cho rằng, “chiến thắng và danh hiệu mới là điều quan trọng nhất trong bóng đá”.

Những thành công của Mourinho với Porto, Chelsea, Inter, Real đều được xây dựng trên nền tảng của sự thực dụng. Với ông thực dụng chính là nghệ thuật. Cho nên, càng gặt hái nhiều thành công, ông càng áp dụng thứ nghệ thuật đó một cách triệt để, bất chấp sức ép đến từ dư luận, thậm chí là các ông chủ.

Mourinho đang dần thay đổi triết lí của mình. Ảnh: Internet.
Mourinho đang dần thay đổi triết lí của mình. Ảnh: Internet.

Trong khi đó, MU là đội bóng luôn theo đuổi trường phái bóng đá tấn công. Mối lương duyên giữa Mourinho với đội chủ sân Old Trafford bị bao vây trong những mối hoài nghi. Liệu, “người đặc biệt” có thể xây dựng lối chơi tấn công cống hiến ở MU được hay không? Hay đây chỉ là phiên bản Van Gaal 2.0 mà thôi? Câu trả lời nhanh chóng được đưa ra sau những trận đấu có kết quả không khả quan trong giai đoạn đầu của mùa giải.

Không ít người đã vội vàng mỉa mai Mourinho không biết bóng đá tấn công là gì, ông đã hết thời...

Tuy nhiên, đến giờ này hẳn nhiều người đã cảm thấy mình nhận định sai lầm. MU không chỉ chơi tấn công, mà còn tấn công rất đẹp mắt và rực lửa. Những pha bóng đập nhả liên tục giữa Pogba và các đồng đội “như thêu hoa dệt gấm”, nhịp độ luân chuyển bóng luôn diễn ra ở mức tốc độ cao.

Thậm chí, có bình luận viên đã phải thốt lên một câu quen thuộc “bật như Man” sau khi chứng kiến những pha phối hợp của các học trò Mourinho. Dù rằng tính hiệu quả chưa thể đạt được như dưới triều đại của Sir Alex Ferguson, nhưng các cổ động MU vẫn có thể sung sướng vì lối chơi của đội bóng.

Những con số thống kê không hề biết nói dối. Điển hình như trong 2 trận đấu với Crystal Palace và West Hamtại Premier League vừa qua, các cầu thủ MU đã kiểm soát bóng lên tới 61%, tung ra 16 cú dứt điểm (Crystal Palace) và 68%, tung ra 17 cú dứt điểm (West Ham).  Thông thường, những đội bóng do Mourinho dẫn dắt ít khi làm được điều đó. Trong suy nghĩ của vị chiến lược gia sinh năm 1964 thì “cầm bóng càng ít, càng phạm ít sai lầm”.

Tất nhiên, đó là khi Mourinho áp dụng thứ bóng đá phòng ngự - phản công. Còn giờ đây, khi áp dụng bóng đá tấn công thì việc cầm bóng chính là điều kiện tiên quyết để thực hiện ý tưởng. Và Mourinho đã thực sự thay đổi một phần triết lí của mình ở MU.

Các cầu thủ MU chơi tấn công hấp dẫn dưới thời Mourinho.   Ảnh: Internet.
Các cầu thủ MU chơi tấn công hấp dẫn dưới thời Mourinho. Ảnh: Internet.

2.Luôn cho rằng, “thắng 10 trận 1 - 0 hơn thắng 1 trận 10 - 0”, cho nên mỗi khi đội bóng của Mourinho dẫn dắt có bàn thắng dẫn trước thì ít người tin đối thủ có thể lật ngược thế cờ. “Người đặc biệt” luôn chỉ đạo các học trò dựng thành một chiếc xe bus trước cầu môn đội nhà.

Thành công của Mourinho trong những năm tháng qua đều đến từ triết lí thực dụng, chiến thắng bằng mọi giá. Còn nhớ, trong trận đấu giữa Chelsea và MU trên sân Stamford Bridge ở mùa giải 2014 – 2015. Chelsea của Mourinho đã để cho MU của Van Gaal cầm bóng hơn 70%, vì “người đặc biệt” muốn như vậy do Chelsea đã dẫn trước 1 - 0. Sau khi trận đấu kết thúc, HLV Van Gaal cũng phải thừa nhận: “kết quả cuối cùng mới là điều quan trọng nhất".

Olivier Giroud (Arsenal) ghi bàn vào lưới De Gea cuối trận đấu.   Ảnh: Internet.
Olivier Giroud (Arsenal) ghi bàn vào lưới De Gea cuối trận đấu. Ảnh: Internet.

Trên bước đường thành công, Mourinho đã khiến rất nhiều HLV, đội bóng phải ôm hận khi lỡ để các học trò của vị chiến lược gia người Bồ Đào Nha dẫn trước.  Nói dễ hiểu hơn là, một khi để đội bóng do Mourinho dẫn dắt có bàn thắng trước thì nên chuẩn bị tinh thần để đón nhận một trận thua. Ấy vậy mà, cho tới lúc này ở MU lại là điều khác biệt.

Theo thống kê, trong 15 vòng đấu đã qua ở Premier League, MU là đội đánh rơi điểm số nhiều nhất trong 10 phút cuối trận sau khi đã dẫn trước (hòa Arsenal và Everton với cùng tỉ số 1 – 1).  Dường như, hàng thủ do Mourinho chỉ đạo đã không còn tỉnh táo như thời ở Chelsea, Inter, Real... Đó là một sự thú vị. Chúng ta sẽ không phải tắt tivi sớm khi MU dẫn bàn trước.

Đội bóng chơi tấn công rực lửa, có thể bị lội ngược dòng vào những phút cuối sẽ tạo nên sự cuốn hút cho những cổ động viên, nhất là những cổ động viên trung lập. Mourinho đang làm rất tốt điều đó ở MU, chứng tỏ đội bóng do ông dẫn dắt đâu chơi nhàm chán như người ta vẫn nói, vẫn kêu ca./

                                                                             Trâm Uyên

TIN LIÊN QUAN

Tin mới