Ấm áp chương trình ‘Thắp sáng ước mơ hoàn lương’

(Baonghean.vn) - Đó là một phần nội dung trong chương trình Hội nghị tổng kết kế hoạch phối hợp giáo dục, dạy nghề và giúp đỡ phạm nhân tái hòa nhập cộng đồng giai đoạn 2015 - 2020 tại Trại giam số 6.

Sáng  14/7, Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh và Trại giam số 6 (Cục C10) đã tổ chức Hội nghị tổng kết kế hoạch phối hợp trong công tác giáo dục, dạy nghề và giúp đỡ phạm nhân tái hòa nhập cộng đồng giai đoạn 2015 - 2020.

Đại diện Hội LHPN tỉnh trao quà cho các phạm nhân nữ cải tạo tốt. Ảnh: Huy Thư
Đại diện Hội LHPN tỉnh trao quà cho các phạm nhân nữ cải tạo tốt. Ảnh: Huy Thư

Trại giam số 6 đóng quân trên địa bàn 2 xã Hạnh Lâm và Thanh Mỹ thuộc huyện Thanh Chương. Đơn vị hiện đang quản lý hơn 3000 phạm nhân, trong đó có đối tượng phạm nhân nữ, phạm nhân phạm tội xâm phạm ANQG, liên quan đến ANQG, phạm nhân là người dưới 18 tuổi… Riêng phạm nhân trong độ tuổi thanh niên là 915 người (29,3%).

Công tác giáo dục phạm nhân trong trại giam là một hoạt động có tính đặc thù thể hiện tính nhân văn, nhân đạo của Đảng và Nhà nước ta. Do vậy sự chung tay phối hợp giữa các cơ quan, ban, ngành trong toàn xã hội để tạo sự chuyển biến tích cực, toàn diện tới từng đối tượng phạm nhân là việc làm rất cần thiết.

Đồng chí Chu Đức Thái - Phó bí thư Tỉnh đoàn - Chủ tịch Hội LHTN tỉnh trao quà cho các phạm nhân nam cải tạo tốt. Ảnh: Huy Thư
Đồng chí Chu Đức Thái - Phó bí thư Tỉnh đoàn - Chủ tịch Hội LHTN tỉnh trao quà cho các phạm nhân nam cải tạo tốt. Ảnh: Huy Thư

5 năm qua, Trại giam số 6 đã phối hợp với  Hội LHTN tỉnh, Hội LHPN tỉnh thực hiện nhiều chương trình hoạt động giáo dục có ý nghĩa thiết thực, mang tính nhân văn sâu sắc, như: chương trình “Thắp sáng ước mơ vì ngày mai tươi sáng”; tổ chức cuộc thi tìm hiểu hiến pháp và pháp luật; khám, cấp thuốc miễn phí,  tư vấn pháp luật, giao lưu văn hóa văn nghệ; tổ chức hướng nghiệp dạy nghề, giới thiệu việc làm; tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, rèn luyện phẩm chất đạo đức “tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang” cho nữ phạm nhân; mở các lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ báo cáo, tuyên truyền viên cho cán bộ làm công tác quản lý, giáo dục cải tạo phạm nhân nữ…

Đại diện các đơn vị trao quà cho nữ phạm nhân nuôi con nhỏ đang chấp hành án tại Trại giam số 6. Ảnh: Huy Thư
Đại diện các đơn vị trao quà cho nữ phạm nhân nuôi con nhỏ đang chấp hành án tại Trại giam số 6. Ảnh: Huy Thư

Các hoạt động này đã đem lại giá trị tinh thần to lớn trong việc tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động đối với phạm nhân trong quá trình chấp hành án; góp phần xóa bỏ sự mặc cảm, tự ti của phạm nhân, tạo môi trường giáo dục, cải tạo lành mạnh, thân thiện; trang bị cho phạm nhân kiến thức xã hội, kỹ năng sống… Qua đó động viên, khích lệ phạm nhân yên tâm lao động, phấn đấu cải tạo tốt để sớm trở về hòa nhập cộng đồng.

Tại Hội nghị, các bên cũng đã thảo luận, thẳng thắn chỉ ra những mặt hạn chế, tồn tại, nguyên nhân và biện pháp khắc phục trong kế hoạch phối hợp giữa các đơn vị trong thời gian tới.

Đại diện Hội LHTN, Hội LHPN tỉnh và Trại giam số 6 đã ký kết kế hoạch phối hợp trong giai đoạn 2020 - 2025. Ảnh: Huy Thư
Đại diện Hội LHTN, Hội LHPN tỉnh và Trại giam số 6 đã ký kết kế hoạch phối hợp trong giai đoạn 2020 - 2025. Ảnh: Huy Thư

Đại diện Hội LHTN tỉnh, Hội LHPN tỉnh và Trại giam số 6 đã ký kết Kế hoạch phối hợp giáo dục, dạy nghề và giúp đỡ phạm nhân tái hòa nhập cộng đồng giai đoạn 2020 - 2025.

Dịp này, thực hiện chương trình “Thắp sáng ước mơ hoàn lương”, Hội LHTN tỉnh, Hội LHPN tỉnh đã trao 30 suất quà cho các phạm nhân nữ đang nuôi con nhỏ, các phạm nhân nam, nữ có nhiều thành tích trong cải tạo và học tập tại Trại giam số 6, nhằm động viên, khích lệ họ phấn đấu cải tạo tốt để sớm hòa nhập cộng đồng.

Tin mới