Ấm áp lễ mừng thọ đầu Xuân ở Nghệ An

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) -  Cùng với cả nước, đầu Xuân Qúy Mão khắp các vùng quê ở Nghệ An đang diễn ra lễ mừng thọ, một nét đẹp truyền thống và mang đậm ý nghĩa nhân văn, thể hiện sự tôn kính đối với người cao tuổi.

Sau những ngày vui Tết Nguyên đán với các nghi lễ cúng tế tổ tiên, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” và sum vầy cùng gia đình, người thân, bạn bè, những gia đình có người cao tuổi thường tổ chức mừng thọ cho bố mẹ, ông bà. Đây là một trong những nét đẹp văn hóa truyền thống, thể hiện lòng tôn kính, yêu thương đối với các bậc cao niên trong gia đình, dòng họ.

Buổi lễ mừng thọ đầu Xuân Qúy Mão 2023 tại xóm 6, xã Trù Sơn (Đô Lương). Ảnh: Nguyễn Đạo

Buổi lễ mừng thọ đầu Xuân Qúy Mão 2023 tại xóm 6, xã Trù Sơn (Đô Lương). Ảnh: Nguyễn Đạo

Năm nay, ông Nguyễn Đình Hùng ở xóm 6, xã Trù Sơn (Đô Lương) tròn tuổi 70, ngay từ đầu năm, cả gia đình đã lên kế hoạch mừng thọ cho ông vào dịp đón Xuân Qúy Mão 2023. Các con, các cháu ở xa cũng sắp xếp thời gian về quê đón Tết và tham gia lễ mừng thọ.

Trao bằng chứng nhận cho các cụ, các mẹ trong buổi lễ mừng thọ tại xóm 6, xã Trù Sơn (Đô Lương). Ảnh: Nguyễn Đạo

Trao bằng chứng nhận cho các cụ, các mẹ trong buổi lễ mừng thọ tại xóm 6, xã Trù Sơn (Đô Lương). Ảnh: Nguyễn Đạo

Buổi sáng, ông Nguyễn Đình Hùng và các bậc cao niên được Ban quản lý xóm tổ chức mừng thọ ở nhà văn hóa xóm. Tại đây, các cụ, các mẹ có dịp hội ngộ và nâng chén rượu đầu Xuân, ăn bánh kẹo và chuyện trò vui vẻ. Các cụ, mẹ tròn tuổi (70, 75, 80, 85…) được nhận bằng chứng nhận và quà tặng của Hội Người cao tuổi. Không khí buổi lễ mỗi lúc một rộn ràng, phấn khởi, người già càng thêm vui vì được Đảng, Nhà nước quan tâm.

Buổi lễ mừng thọ ở nhà văn hóa kết thúc, ông Hùng và các cụ, các mẹ tròn tuổi được con, cháu đón về tiếp tục tổ chức mừng thọ tại nhà. Các con, cháu, dâu, rể và bà con họ hàng dành tặng ông Hùng những món quà ý nghĩa như bức tranh, câu đối, quần áo, mũ, giày,… Qua đó, bày tỏ niềm thương yêu, kính trọng và tự hào đối với bậc cao niên của gia đình, dòng họ.

Con, cháu và họ hàng chúc mừng ông Nguyễn Đình Hùng lên tuổi 70. Ảnh: Nguyễn Đạo

Con, cháu và họ hàng chúc mừng ông Nguyễn Đình Hùng lên tuổi 70. Ảnh: Nguyễn Đạo

Dịp này, bà con xóm làng và bạn hữu gần xa cũng đến chúc mừng ông Nguyễn Đình Hùng sang tuổi 70, cùng dự bữa cơm thân mật của gia đình tổ chức. Buổi lễ diễn ra trong sự vui vẻ và ấm áp tình thân. Nhìn cảnh con cháu sum vầy, thể hiện tấm lòng hiếu thảo và kính trọng, bà con, bạn bè đông đủ, ông Hùng nở nụ cười vui sướng. Ông nắm tay từng người bày tỏ niềm xúc động và không quên chúc con cháu năm mới làm ăn phát đạt, gia đình hạnh phúc, mọi sự hanh thông.

Cũng ở xóm 6, xã Trù Sơn (Đô Lương), cụ bà Nguyễn Thị Tâm năm nay bước sang tuổi 80 và được con cháu tổ chức mừng thọ. Buổi lễ ở nhà văn hóa vừa kết thúc, con cháu bà Tâm mang theo cờ, hoa chờ sẵn trước sân để đón về nhà. Ai nấy đều vui vẻ, phấn khởi khi có người thân bước sang tuổi thượng thọ nên chuẩn bị những món quà ý nghĩa để dành tặng trong dịp này.

Con, cháu trong gia đình mừng bà Nguyễn Thị Tâm lên tuổi 80. Ảnh: Nguyễn Đạo

Con, cháu trong gia đình mừng bà Nguyễn Thị Tâm lên tuổi 80. Ảnh: Nguyễn Đạo

Bà Nguyễn Thị Tâm chia sẻ: “Tôi vô cùng xúc động vì được Đảng, Nhà nước quan tâm chăm lo và các con, cháu đều hiếu thảo. Điều đó sẽ giúp tôi sống vui, sống khỏe, làm chỗ dựa cho con, cháu trong gia đình và tham gia các phong trào của xã hội”.

Mùa Xuân Qúy Mão này, bà Nguyễn Thị Dung ở khối 3, thị trấn Hưng Nguyên (Hưng Nguyên) bước sang tuổi 75, được Chi hội Người Cao tuổi tổ chức mừng thọ. Niềm vui càng được nhân lên khi nhận bằng chứng nhận 75 tuổi cũng là lúc bà Dung được đón nhận Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng. Để mừng “niềm vui kép” này, các con, cháu đã làm bữa cơm liên hoan thân mật và đầm ấm, dành cho bà những món quà giản dị nhưng vô cùng ý nghĩa.

Các con, cháu mừng bà Nguyễn Thị Dung 75 tuổi đời, 55 năm tuổi Đảng. Ảnh: GĐCC

Các con, cháu mừng bà Nguyễn Thị Dung 75 tuổi đời, 55 năm tuổi Đảng. Ảnh: GĐCC

Hiện nay, các khối, xóm, bản và phường, xã ở Nghệ An đang tổ chức lễ mừng thọ nhân dịp đón Xuân Qúy Mão 2023. Dịch Covid-19 đã được đẩy lùi nên lễ mừng thọ ở các địa phương diễn ra thực sự trang trọng và ấm cúng với đầy đủ các nghi lễ, góp phần động viên tinh thần, giúp người cao tuổi sống vui, sống khỏe và sống có ích. Nhiều gia đình cũng tổ chức mừng thọ cho các bậc cao niên, thể hiện tấm lòng hiếu thảo và kính yêu đối với bậc sinh thành…/.

Tin mới