Ấm áp ngày hội tòng quân ở huyện Nghi Lộc

(Baonghean.vn) - Buổi lễ giao, nhận quân ở huyện Nghi Lộc đã diễn ra trong không khí trang nghiêm, xúc động, ấm tình quê hương.
Toàn cảnh buổi lễ giao, nhận quân ở huyện Nghi Lộc. Ảnh: Thành Chung
Toàn cảnh buổi lễ giao, nhận quân ở huyện Nghi Lộc. Ảnh: Thành Chung
Sáng 12/2, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và huyện Nghi Lộc tổ chức lễ giao, nhận quân năm 2020. Tham dự buổi lễ có Thiếu tướng Phan Văn Sỹ - Phó Chủ nhiệm chính trị Quân khu 4; đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, huyện Nghi Lộc; các đơn vị nhận quân; các công dân nhập ngũ và thân nhân của các công dân nhập ngũ năm 2020.
Kiểm tra sức khỏe, thân nhiệt cho các tân binh trước buổi lễ. Ảnh: Thành Chung
Kiểm tra sức khỏe, thân nhiệt cho các tân binh trước buổi lễ. Ảnh: Thành Chung
Thực hiện Quyết định số 318 ngày 18/11/2019 của UBND tỉnh Nghệ An về việc giao chỉ tiêu tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2020, huyện Nghi Lộc có 175 công dân ưu tú tình nguyện lên đường nhập ngũ tham gia nghĩa vụ quân sự, công an. Đây là những công dân có phẩm chất đạo đức, sức khỏe tốt; có chí nguyện, quyết tâm cống hiến cho đất nước.
Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn tặng hoa chúc mừng, động viên các chiến sĩ trẻ. Ảnh: Thành Chung
Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn tặng hoa chúc mừng, động viên các chiến sĩ trẻ. Ảnh: Thành Chung
Tặng hoa và quà động viên, chúc mừng công dân lên đường nhập ngũ, các đồng chí lãnh đạo Quân khu 4, tỉnh Nghệ An và huyện Nghi Lộc đã ân cần dặn dò các chiến sĩ trẻ không ngừng cố gắng phát huy tốt truyền thống anh hùng của Quân đội nhân dân Việt Nam, Công an nhân dân; truyền thống cách mạng, yêu nước của quê hương Nghi Lộc.
Thân nhân các chiến sĩ trẻ đưa tiễn, dặn dò. Ảnh: Thành Chung
Thân nhân dặn dò, động viên các tân binh. Ảnh: Thành Chung
Mong các chiến sĩ trẻ ra sức rèn luyện, phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, trở thành chiến sĩ giỏi, quân nhân ưu tú; phát triển, trưởng thành trong quân ngũ, trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam; khi trở về địa phương trở thành nguồn nhân lực quan trọng trong việc xây dựng gia đình, quê hương giàu mạnh./.

Tin mới