Ấm áp Tết Trung thu trong 'mùa Covid' của trẻ em khó khăn

(Baonghean.vn) - Tết Trung thu năm nay, do ảnh hưởng của dịch bệnh nên hầu hết các hoạt động vui chơi, phá cỗ dành cho trẻ em không được tổ chức. Thế nhưng ở nhiều địa phương, đoàn thanh niên đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa như làm đèn ông sao, bánh trung thu để tặng cho các em có hoàn cảnh khó khăn.
“Lồng đèn ước mơ” là chương trình hoạt động trải nhiệm rất ý nghĩa và đầy tính nhân văn của Đoàn thanh niên thị trấn Thạch Giám tổ chức cho các cháu có bố mẹ đi làm ăn xa bị ảnh hưởng của dịch Covid – 19 nhân dịp Tết trung thu năm nay.
“Lồng đèn ước mơ” là hoạt động trải nghiệm ý nghĩa và đầy tính nhân văn của Đoàn thanh niên thị trấn Thạch Giám (Tương Dương) tổ chức cho các em có bố mẹ đi làm ăn xa bị ảnh hưởng của dịch Covid – 19, nhân dịp Tết Trung thu năm nay. Ảnh: Đình Tuân
2.	Tại hoạt động trải nghiệm này các em học sinh được các anh chị ĐVTN hương dẫn các làng đèn lồng truyền thống bằng tre, nứa và giấy. Ảnh: Đình Tuân 3.	Nguyên  liệu được dùng để làm đèn lồng được các anh chị ĐVTN vận động từ nguồn xã hội hóa. Ảnh: Đình Tuân
Tại hoạt động trải nghiệm này, các em học sinh được các anh chị ĐVTN hướng dẫn làm đèn lồng truyền thống bằng tre, nứa và giấy. Nguyên liệu được dùng để làm đèn được các anh chị ĐVTN vận động từ nguồn xã hội hóa. Ảnh: Đình Tuân
Cháu Vi Thị Lê Na, (học sinh lớp 3) Trường TH thị trấn Thạch Giám 2 có bố mẹ đi làm ở Hải Phòng, do tình hình dịch diễn biến phức tạp nên đã lâu rồi bố mẹ chưa về. Hiện cháu ở với ông bà nội. Lê Na cho biết “ Được tham gia hoạt động này cháu thấy rất vui. Đến đây cháu được các anh chị hướng dẫn cách làm đền lồng, được vui chơi, được trao quà…”. Ảnh: Đình Tuân
Cháu Vi Thị Lê Na, (học sinh lớp 3) Trường Tiểu học thị trấn Thạch Giám 2 có bố mẹ đi làm công nhân ở Hải Phòng, do tình hình dịch diễn biến phức tạp nên đã lâu rồi bố mẹ chưa về. Hiện cháu ở với ông bà nội. Lê Na cho biết: “ Được tham gia hoạt động này cháu rất vui. Đến đây cháu được các anh chị hướng dẫn cách làm đèn lồng, được vui chơi, được trao quà nhân dịp Tết Trung thu…”. Ảnh: Đình Tuân
7.	Ngoài hoạt động trải nghiệm làm đèn lồng, các cháu học sinh còn được tham gia hoạt động  truyền tải thông điệp chung đẩy lùi quyết thắng đại dịch Covid – 19. Đồng thời thể hiện sự tri ân đối với tuyến đầu phòng chống dịch. Ảnh: Đình Tuân
Cùng với hoạt động trải nghiệm làm đèn lồng, các em học sinh còn được tham gia hoạt động truyền tải thông điệp chung tay quyết thắng đại dịch Covid – 19. Đồng thời thể hiện sự tri ân đối với tuyến đầu phòng chống dịch. Ảnh: Đình Tuân
8.	Dịp này BTC cũng trao nhiều phần quà cho các em có hoàn cảnh khó khăn có bố, bi đi làm ăn xa bị tác động của dịch Covid – 19. Chị Lô Thị Lan, Bí thư Đoàn TN thị trấn Thạch Giám cho biết “ Hoạt động này còn là dịp để nâng cao trách nhiệm của ĐTN, Hội Đồng đội trong công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục thanh, thiếu nhi; Tiếp tục triển khai có hiệu quả cuộc vận động “ Vì đàn em thân yêu”. Quan tâm chăm lo cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, tre em bị ảnh hưởng bởi dịch Covid - 19”. Ảnh: Đình Tuân
Dịp này BTC cũng trao nhiều phần quà nhân dịp Tết Trung thu nhằm động viên  các em có hoàn cảnh khó khăn có bố, mẹ đi làm ăn xa bị ảnh hưởng của dịch Covid - 19. Chị Lô Thị Lan, Bí thư Đoàn Thanh niên thị trấn Thạch Giám cho biết: “ Hoạt động này còn là dịp để nâng cao trách nhiệm của Đoàn thanh niên, Hội Đồng đội trong công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục thanh, thiếu nhi; Tiếp tục triển khai có hiệu quả cuộc vận động “ Vì đàn em thân yêu”. Quan tâm chăm lo cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em bị ảnh hưởng bởi dịch Covid - 19”. Ảnh: Đình Tuân
Cùng với Tương Dương, nhân dịp tết Trung Thu Đoàn viên thanh niên Thị trấn Đô Lương
Cùng với Tương Dương, Đoàn viên thanh niên Đô Lương đã làm 1.000 đèn ông sao tặng học sinh khó khăn trên địa bàn huyện. Những chiếc đèn ông sao xinh xắn là phần quà tặng các em nhỏ với mong muốn các em có một tết Trung thu thật ý nghĩa. Ảnh: Ngọc Phương 
Bên cạnh làm đèn ông sao, các anh chị đoàn viên thanh niên xã Văn Sơn còn cùng nhau làm bánh Trung thu bán lấy tiền hỗ trợ cho các em có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Ngọc Phương
Bên cạnh làm đèn ông sao, các anh chị đoàn viên thanh niên xã Văn Sơn còn cùng nhau làm bánh Trung thu bán lấy tiền hỗ trợ cho các em có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Ngọc Phương
Được biết, số bánh này đã được các nhà hảo tâm đặt mua, số tiền thu được sẽ sử dụng để mua các phần quà tặng các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Trung thu. Ảnh: Ngọc Phương
Được biết, số bánh này đã được các nhà hảo tâm đặt mua, số tiền thu được sẽ sử dụng để mua các phần quà tặng các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Trung thu. Ảnh: Ngọc Phương
Clip hoạt động trải nghiệm "Lồng đèn ước mơ" ở Tương Dương. Clip: Đình Tuân

Tin mới