Âm vang màn thi trống tế tại Lễ hội đền Đức Hoàng

(Baonghean.vn) - Tại Lễ hội Đền Đức Hoàng (xã Phúc Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) có hoạt động độc đáo: thi đội trống tế lễ của các dòng họ.
Lễ hội đền Đức Hoàng diễn ra từ ngày 28 tháng Giêng đến ngày mồng 1 tháng Hai âm lịch tại xã Phúc Thành, huyện Yên Thành. Ảnh: Trần Cảnh Yến
Lễ hội đền Đức Hoàng diễn ra từ ngày 28 tháng Giêng đến ngày mồng 1 tháng Hai âm lịch tại xã Phúc Thành, huyện Yên Thành. Ảnh: Trần Cảnh Yên
Lễ hội Đền Đức Hoàng năm nay, trong phần hội ngoài các hoạt động văn hóa –thể thao và trò chơi dân gian đặc sắc như: đua thuyền, chọi gà, thi đấu bóng chuyền… còn có hội thi và giao lưu giữa các đội trống tế lễ của các dòng họ. Ảnh: Trần Cảnh Yên
Lễ hội Đền Đức Hoàng năm nay, trong phần hội ngoài các hoạt động văn hóa - thể thao và trò chơi dân gian đặc sắc như: đua thuyền, chọi gà, thi đấu bóng chuyền… còn có hội thi và giao lưu giữa các đội trống tế lễ của các dòng họ. Ảnh: Trần Cảnh Yên
 Các đội thi đến từ các xã Hoa Thành, Xuân Thành, Hợp Thành và Phúc Thành. Ảnh: Trần Cảnh Yên
Các đội thi đến từ các xã Hoa Thành, Xuân Thành, Hợp Thành và Phúc Thành. Ảnh: Trần Cảnh Yên
Màn trống của họ Thái Hữu xã Xuân Thành do cháu Thái Hữu Tuấn 13 tuổi trong vai trống cái đặc biệt hấp dẫn bởi tài nghệ đánh trống được bà con địa phương ca ngợi là “thần đồng trống” đã thu hút hàng ngàn người xem và cổ vũ.
Màn trống của họ Thái Hữu xã Xuân Thành do cháu Thái Hữu Tuấn 13 tuổi trong vai trống cái đặc biệt hấp dẫn bởi tài nghệ đánh trống được bà con địa phương ca ngợi là “thần đồng trống” đã thu hút hàng ngàn người xem và cổ vũ.
Hội thi và giao lưu trống tế lễ là nét đẹp văn hóa, một điểm nhấn trong trong phần hội, làm tho Lễ hội đền Đức Hoàng thêm hấp dẫn. Ảnh: Trần Cảnh Yên
Hội thi và giao lưu trống tế lễ là nét đẹp văn hóa, một điểm nhấn trong trong phần hội, làm cho Lễ hội đền Đức Hoàng thêm hấp dẫn. Ảnh: Trần Cảnh Yên 

Tin mới