Ăn cà chua giảm ung thư da ở nam giới

Theo nghiên cứu được công bố trên chuyên san Scientific Reports, cánh mày râu ăn cà chua hằng ngày có thể giảm được một nửa nguy cơ bị các khối u ung thư da.

 Ảnh: Đ.N.Thạch
Ảnh: Đ.N.Thạch

Nghiên cứu trên loài chuột, các chuyên gia phát hiện những con chuột đực ăn cà chua mỗi ngày trong 35 tuần, sau đó cho tiếp xúc với ánh sáng tia cực tím, trung bình giảm 50% các khối u ung thư da so với những con chuột không ăn cà chua.

“Lý thuyết đằng sau mối quan hệ giữa cà chua và ung thư là các carotenoid trong cà chua có thể bảo vệ da khỏi tổn thương do ánh sáng tia cực tím gây ra”, đồng tác giả nghiên cứu Jessica Cooperstone thuộc Đại học bang Ohio (Mỹ) cho biết.

Chuyên gia Cooperstone cũng lưu ý thêm rằng “các thử nghiệm lâm sàng ở người trước đây cho thấy ăn cà chua theo thời gian có thể làm giảm chứng cháy nắng, có lẽ nhờ carotenoid từ cà chua được lắng đọng trong da người sau khi ăn, giúp bảo vệ da chống lại các tia cực tím”.

Theo TNO

TIN LIÊN QUAN

Tin mới