Án cho kẻ đột nhập vào giường ngủ, bịt miệng chủ nhà cướp điện thoại

(Baonghean.vn) - Ba năm rưỡi là hình phạt xứng đáng cho kẻ manh động đột nhập vào nhà dân, vào giường ngủ, bịt miệng chủ nhà cướp điện thoại rồi bỏ chạy.

Sáng 29/4/2020, Tòa án nhân dân huyện Tân Kỳ xét xử vụ án hình sự đối với Trần Văn Hùng (SN 1994), trú tại xóm Xuân Hương, xã Hương Sơn, huyện Tân Kỳ về tội "Cướp tài sản"

Vào khoảng 23h ngày 22/02/2020, sau khi đi uống rượu về, Hùng điều khiển xe mô tô BKS 37H1- 2138 đi từ xã Hương Sơn vào xã Nghĩa Phúc để chơi với vợ, con đang ở nhà bố mẹ vợ ở xã Nghĩa Phúc.

Khi Hùng đi ngang qua nhà chị Lang Thị Lâm (SN 1976) trú tại xóm Nam Bắc Sơn, xã Nghĩa Phúc thì nảy sinh ý định đột nhập vào nhà chị Lâm để chiếm đoạt tài sản.

Hùng điều khiển xe đến để tại sân Nhà văn hóa xóm Nam Bắc Sơn rồi đi bộ đến nhà chị Lâm. Hùng phát hiện cửa vào nhà chị Lâm đã bị chốt trong nên dùng tay đẩy mạnh làm chốt bật ra rồi đi vào nhà.

Bị cáo Trần Văn Hùng. Ảnh: Phương Hảo
Bị cáo Trần Văn Hùng. Ảnh: Phương Hảo

Chị Lâm đang ngủ trên giường, phát hiện có người vào nhà nên thức giấc nói “Ai đó làm răng vào được đây?” đồng thời tìm chiếc điện thoại của mình để bật đèn soi sáng thì thấy một nam thanh niên lạ mặt, chị Lâm kêu to “Mẹ ơi, có người nào vào nhà con ấy”, Hùng nhảy lên giường dùng tay kẹp cổ chị Lâm thì bị chị Lâm giãy giụa kháng cự và kêu cứu.

Hùng tiếp tục dùng tay trái bịt miệng chị Lâm lại còn tay phải xoa trên giường để tìm tài sản thì lấy được một chiếc điện thoại nhãn hiệu Samsung Galaxy J2 prime màu vàng nhạt của chị Lâm. Hùng cầm chiếc điện thoại này nhảy xuống giường rồi chạy ra ngoài.

Khi chạy đến cổng Hùng bị rơi đôi dép nhựa nên tiếp tục chạy chân đất đến Nhà văn hóa xóm lấy xe máy điều khiển về nhà. Khi về đến nhà Hùng tháo thẻ sim ra giấu trên mái chắn mưa ngoài cửa sổ gần giường ngủ của vợ chồng Hùng, tắt nguồn điện thoại và giấu dưới chiếu giường ngủ của vợ chồng.

Ngày 23/2/2020 chị Lang Thị Lâm đã trình báo sự việc đến Công an huyện Tân Kỳ. Đến ngày 12/3/2020 thì Trần Văn Hùng bị bắt.

Tại Cơ quan Cảnh sát điều tra bị can Trần Văn Hùng đã thành khẩn nhận tội, khai báo chỗ cất giấu thẻ sim, chiếc điện thoại mình cướp để cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tân Kỳ nhanh chóng thu hồi tài sản.

Tại bản Kết luận định giá chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy J2 Prime đã qua sử dụng mà Hùng chiếm đoạt có giá trị hiện tại là 1.440.000 đồng.

Kết thúc phiên tòa, Hội đồng xét xử tuyên án Hùng 3 năm 6 tháng tù giam.

Tin mới