Án chồng án, vẫn hành nghề ‘hai ngón’

(Baonghean.vn) - Từng có 7 tiền án về tội “Trộm cắp tài sản” nhưng Phạm Thị Phú vẫn tiếp tục lẻn vào khách sạn, trộm tài sản của người đàn ông ngoại quốc.

Sáng 17/5, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Phạm Thị Phú (SN 1977, trú phường Nghi Tân, thị xã Cửa Lò) về tội Trộm cắp tài sản.

Phạm Thị Phú tại phiên tòa. Ảnh: Trần Vũ
Phạm Thị Phú tại phiên tòa. Ảnh: Trần Vũ

Phú từng có 7 tiền án liên quan đến tội trộm cắp tài sản. Đặc biệt, trong vòng 3 năm liên tục từ 2000, 2001, 2002, Phạm Thị Phú đều lĩnh các mức án khác nhau cùng về tội danh trên. Ra tù, Phú vẫn đi theo vết xe đổ của chính mình.

Khoảng 0h 30 phút ngày 10/11/2018, Phú bắt xe taxi từ nhà lên TP Vinh với mục đích trộm tài sản. Khi đi đến một khách sạn nằm trên Đại lộ Lê Nin, Phú lẻn vào phòng của vị khách người Italia thuê nghỉ.

Tại đây, Phú lục chiếc ví trong túi quần lấy đi một số ngoại tệ gồm: 500 USD, 700 EURO, 10.000 Bạt Thái và 2,8 triệu đồng. Tổng số tiền mà Phú lấy trộm của người đàn ông ngoại quốc là gần 40 triệu đồng.

Tại tòa, Phú khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Bị cáo khai trộm tiền “để đi đánh bạc”. “Bị cáo biết mình sai rồi, xin tòa giảm nhẹ hình phạt để bị cáo về chăm sóc đứa con nhỏ”, Phú nói trước tòa.

HĐXX nhận định, bị cáo phạm tội theo diện tái phạm là tình tiết tăng nặng. Do vậy, tuyên phạt bị cáo Phạm Thị Phú 2 năm tù về tội Trộm cắp tài sản.

Do Phú đang nuôi con nhỏ (6 tháng) nên tòa cho hoãn thi hành án.

Tin mới