Ấn Độ triển khai đội đặc nhiệm toàn nữ giới đầu tiên trong lịch sử

Đội đặc nhiệm SWAT toàn nữ đầu tiên của Ấn Độ gồm 36 người, được huấn luyện võ thuật và sử dụng nhiều loại vũ khí.
Ấn Độ triển khai đội đặc nhiệm toàn nữ giới đầu tiên trong lịch sử ảnh 1

Các thành viên đội SWAT nữ giới của Ấn Độ trong lễ ra mắt hôm 15/8. Ảnh: CNN.

"Các nữ sĩ quan đã được huấn luyện trong suốt 15 tháng trong nội dung tác chiến rừng núi và đô thị, xử lý khủng hoảng con tin và các tình huống căng thẳng, trải qua mọi kịch bản mà lực lượng đặc nhiệm phải đối mặt. Họ rất chuyên nghiệp, tôi có thể tự tin lựa chọn họ cho mọi nhiệm vụ", CNN dẫn lời Pramod Kushwaha, sĩ quan sở cảnh sát thủ đô New Delhi của Ấn Độ, phát biểu tại lễ xuất quân của đội đặc nhiệm (SWAT) toàn nữ đầu tiên trong lịch sử Ấn Độ.

Nhiệm vụ đầu tiên của đội SWAT toàn nữ là bảo vệ an toàn cho Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi khi ông phát biểu chào mừng 71 năm quốc khánh chiều 15/8. Sau đó, các nữ sĩ quan sẽ nằm trong lực lượng phản ứng nhanh, sẵn sàng đối phó với các cuộc tấn công khủng bố, bắt cóc con tin hoặc những mối đe dọa an ninh tại thủ đô New Delhi.

36 thành viên trong đội đặc nhiệm đều được huấn luyện môn võ cận chiến Krav Maga của Israel, có sử dụng tốt vũ khí bộ binh như tiểu liên MP5 hay súng trường tấn công AK, cùng khả năng xử lý chất nổ. "Họ có trình độ tương đương, thậm chí tốt hơn các đồng nghiệp nam trong một số trường hợp", sĩ quan Kushwaha tiết lộ.

Ấn Độ là quốc gia có tình trạng bất bình đẳng giới tương đối phổ biến. Nước này đứng thứ 120/131 thế giới về tỷ lệ nữ giới tham gia lao động, trong khi chỉ có 7,2% nhân lực trong ngành cảnh sát Ấn Độ là nữ. Việc triển khai đội SWAT toàn nữ được sở cảnh sát New Delhi coi là "thông điệp mang tính tích cực" để giải quyết vấn đề trọng nam khinh nữ hiện nay.

Ấn Độ triển khai đội đặc nhiệm toàn nữ giới đầu tiên trong lịch sử ảnh 2

Đội SWAT nữ thể hiện khả năng bắt giữ tội phạm trong lễ ra mắt. Ảnh: CNN.

Tin mới