Ẩn họa trên tuyến đường Yên Tĩnh - Hữu Khuông

(Baonghean.vn) - Sạt lở kéo dài khiến tuyến tỉnh lộ 543C, đặc biệt là đoạn qua Yên Tĩnh - Hữu Khuông xuống cấp hết sức nghiêm trọng. Nhiều đoạn đường nhựa bị "xóa sổ" hoàn toàn. Điều này đang gây khó khăn và ẩn họa cho người và phương tiện tham gia giao thông trên tuyến đường.
Tỉnh lộ 543C có chiều dài hơn 50km nối bản Xiềng Nứa (xã Yên Na, huyện Tương Dương) và bản Xàn (xã Hữu Khuông, huyện Tương Dương). Nơi đây có 4 đồng bào dân tộc sinh sống, bao gồm: Thái, Khơ Mú, Mông và Kinh. Tuyến tỉnh lộ đã mở ra cơ hội phát triển kinh tế, văn hóa... cho người dân vùng trong của huyện Tương Dương. Ảnh: Hồ Phương
Tỉnh lộ 543C có chiều dài hơn 50km nối bản Xiềng Nứa (xã Yên Na, huyện Tương Dương) và bản Xàn (xã Hữu Khuông, huyện Tương Dương). Nơi đây có 4 đồng bào dân tộc sinh sống, bao gồm: Thái, Khơ Mú, Mông và Kinh. Tuyến tỉnh lộ đã mở ra cơ hội phát triển kinh tế, văn hóa... cho người dân vùng trong của huyện Tương Dương. Ảnh: Hồ Phương
Hoàn thành và đưa vào sử dụng từ năm 2015 nhưng mưa lũ đã khiến cho tỉnh lộ này xuống cấp nghiêm trọng, đặc biệt là đoạn Yên Tĩnh - Hữu Khuông. Ảnh: Hồ Phương
Hoàn thành và đưa vào sử dụng từ năm 2015 nhưng mưa lũ đã khiến cho tỉnh lộ này xuống cấp nghiêm trọng, đặc biệt là đoạn Yên Tĩnh - Hữu Khuông. Ảnh: Hồ Phương
Theo ước tính, hiện nay có hàng chục ngàn khối đất đá từ ta luy dương đổ xuống đường khiến cho việc đi lại của người dân gặp rất nhiều khó khăn. Ảnh: Hồ Phương
Theo ước tính, hiện nay có hàng chục ngàn khối đất đá từ ta luy dương đổ xuống đường khiến cho việc đi lại của người dân gặp rất nhiều khó khăn. Ảnh: Hồ Phương
Nhiều đoạn đất đá sạt xuống đã "xóa sổ" hoàn toàn mặt đường nhựa. Ảnh: Hồ Phương
Nhiều đoạn đất đá sạt xuống đã "xóa sổ" hoàn toàn mặt đường nhựa. Ảnh: Hồ Phương
Những cây gỗ lớn đổ ập xuống đường. Ảnh: Hồ Phương
Những cây gỗ lớn đổ ập xuống đường. Ảnh: Hồ Phương
Có rất nhiều đoạn ta luy âm bị sạt lở và gây nứt đường. Do không có biển báo hiệu nên người tham gia giao thông đối mặt với nguy cơ tai nạn rất cao. Ảnh: Hồ Phương
Có rất nhiều đoạn ta luy âm bị sạt lở và gây nứt đường. Do không có biển báo hiệu nên người tham gia giao thông đối mặt với nguy cơ tai nạn rất cao. Ảnh: Hồ Phương
Việc sạt lở đất trên tuyến đường cũng khiến cho nhiều cột điện bị xô nghiêng. Ảnh: Hồ Phương
Việc sạt lở đất trên tuyến đường cũng khiến cho nhiều cột điện bị xô nghiêng. Ảnh: Hồ Phương
Đất, đá vùi lấp cống thoát nước khiến cho nước và đất đá tràn xuống đường mỗi khi có mưa. Ảnh: Hồ Phương
Đất, đá vùi lấp cống thoát nước khiến cho nước và đất đá tràn xuống đường mỗi khi có mưa. Ảnh: Hồ Phương

Tin mới