An táng hài cốt liệt sĩ hy sinh tại quần đảo Trường Sa

(Baonghean.vn) - Sau hơn 30 năm an nghỉ ở Nghĩa trang Cam Ranh - Khánh Hòa, hài cốt liệt sĩ hy sinh ở quần đảo Trường Sa đã được đưa về an táng tại quê nhà.
Di chuyển hài cốt liệt sĩ đến nghĩa trang
Di chuyển hài cốt liệt sĩ đến nghĩa trang.

Ngày 31/5, UBND xã Thanh  Giang, huyện Thanh Chương phối hợp cùng gia đình thân nhân liệt sĩ tổ chức lễ an táng hài cốt liệt sĩ Nguyễn Văn Vĩ tại nghĩa trang liệt sĩ xã Thanh Giang.

Liệt sĩ Nguyễn Văn Vỹ sinh năm 1967, quê quán xóm Ba Nghè, xã Thanh Giang nhập ngũ năm 1985, hy sinh tại quần đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa ngày 19/6/1988. Hơn 30 năm qua, liệt sĩ đã được mai táng và an nghỉ tại Nghĩa trang thành phố Cam Ranh.

Rất đông người dân đã đến tham dự lễ an táng
Rất đông người dân đã đến tham dự lễ an táng.

Đến nay theo tâm nguyện của gia đình, hài cốt của liệt sĩ Nguyễn Văn Vỹ đã được di chuyển về an táng tại nghĩa trang quê nhà.

Tin mới