Án tù cho 2 thanh niên buôn bán hàng cấm

(Baonghean.vn)-Sáng ngày 22/3, tại xã Quỳnh Ngọc, Tòa án nhân dân huyện Quỳnh Lưu  tổ chức phiên tòa xét xử lưu động 2 vụ án buôn bán hàng cấm. 
Theo bản cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân huyện Quỳnh Lưu, trong 2 ngày 25 và 26/12/2015, bị cáo Nguyễn Tiến Hạnh sinh năm 1989, ở xóm 2, xã Quỳnh Giang lái xe ô tô thùng loại nhỏ chở hàng từ xã Đô Thành, huyện Yên Thành vào TP Vinh. 
Bị cáo Nguyễn Tiến Hạnh
Bị cáo Nguyễn Tiến Hạnh.
Sau khi giao hàng xong, Hạnh chuẩn bị ra về từ Bến xe chợ Vinh thì có một nam thanh niên khoảng 35 tuổi đến hỏi và gạ bán pháo cho Hạnh. Qua trao đổi, người đàn ông đó đã bán cho Hạnh loại pháo 36 quả/bánh với giá 400 ngàn đồng. Sau đó Hạnh đã mua 36 bánh pháo, với tổng trị giá 14 triệu 400 ngàn đồng và chở về nhà mình ở xã Quỳnh Giang để cất giấu. 
Đến 17h ngày 28/12/2015, Nguyễn Tiến Hạnh bỏ 36 bánh pháo vào một bì xác rắn chở đến trước cổng Công ty TNHH Gà vàng thuộc xóm 2, xã Quỳnh Giang để bán thì bị Tổ công tác Phòng chống PC 64 (Công an tỉnh) phát hiện, bắt quả tang. Sau đó chuyển Công an huyện Quỳnh Lưu điều tra xử lý. Tại phiên tòa bị cáo Nguyễn Tiến Hạnh đã thừa nhận toàn bộ hành phạm tội của mình, bị cáo đã bị Tòa tuyên phạt 24 tháng tù giam.
Bị cáo Trần Văn Khởi
Bị cáo Trần Văn Khởi.
Cũng trong sáng 22/3, Toàn án nhân dân huyện Quỳnh Lưu cũng đã xét xử và xử phạt 36 tháng tù giam đối với bị cáo Trần Văn Khởi – sinh năm 1966, trú ở xóm 6, xã Quỳnh Ngọc về tội “Buôn bán hàng cấm”.
Thúy Nga
 

Tin mới