Án tù cho kẻ có hành vi 'Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân'

(Baonghean.vn) - Sáng 16/8, Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Trần Hữu Đức về tội "Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân" theo Khoản 3, Điều 109 Bộ luật Hình sự.

Cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Nghệ An chỉ rõ: Trong thời gian từ tháng 6 năm 2020 đến tháng 01 năm 2021, Trần Hữu Đức (tại xã Xuân Lâm, huyện Nam Đàn), thông qua mạng xã hội Facebook đã liên hệ với các đối tượng Hồ Thị Xuân Hương, Ngô Công Trứ là thành viên của tổ chức khủng bố “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời” đóng tại Mỹ do Đào Minh Quân cầm đầu.

Theo hướng dẫn của các đối tượng trên, Trần Hữu Đức đã thu thập thông tin cá nhân của 36 công dân trú tại các xã Nam Lĩnh, Xuân Lâm, Kim Liên thuộc huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An gửi cho Hồ Thị Xuân Hương để đăng ký tham gia “Trưng cầu dân ý” bầu Đào Minh Quân làm tổng thống “Đệ tam Việt Nam cộng hòa”.

Bị cáo Trần hữu Đức tại phiên tòa. Ảnh Nguyên Nguyên
Bị cáo Trần Hữu Đức tại phiên tòa. Ảnh: Nguyên Nguyên

Tiếp đó, Trần Hữu Đức đã viết đơn gửi qua tài khoản Facebook “Tôi Quê Hương” để xin tham gia tổ chức “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời”; xúc phạm lãnh tụ trên tờ tiền Việt Nam rồi chụp ảnh gửi cho Ngô Công Trứ để đăng ký tham gia tổ chức “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời”, nhằm mục đích lật đổ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, xóa bỏ chế độ Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa tại Việt Nam.

Ngoài ra, Trần Hữu Đức còn đăng tải, chia sẻ, nhắn tin qua Facebook nhiều video, bài viết liên quan đến tổ chức “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời” có nội dung xuyên tạc, chống đối Đảng, Nhà nước Việt Nam. Trần Hữu Đức đã thực hiện hành vi hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân ở giai đoạn chuẩn bị, do đó phải chịu trách nhiệm hình sự.

Hành vi của Trần Hữu Đức đã phạm vào tội “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân” quy định tại Khoản 3, Điều 109 Bộ luật Hình sự. Tại phiên tòa, Trần Hữu Đức đã nhận toàn bộ hành vi vi phạm nêu trên và biện hộ là “do kém hiểu biết, bị dụ dỗ, thần kinh không ổn định” và nhận ra việc làm sai trái của mình.

Một chi tiết mà các vị Hội thẩm Nhân dân phân tích tại tòa càng làm cho Trần Hữu Đức ăn năn hối lỗi là bố và anh trai của Đức là thương binh, từng tham gia kháng chiến giành hòa bình, thống nhất đất nước.

Phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Trần Hữu Đức. Ảnh: Nguyên Nguyên
Phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Trần Hữu Đức. Ảnh: Nguyên Nguyên

Căn cứ quy định pháp luật, xét các tình tiết giảm nhẹ, bị cáo chưa có tiền án, tiền sự, Hội đồng xét xử sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Trần Hữu Đức 3 năm tù giam về tội "Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân". Bị cáo còn bị phạt quản chế 2 năm kể từ khi hết thời hạn chấp hành phạt tù.

Trước đó, ngày 21/1, Phòng An ninh điều tra (Công an tỉnh Nghệ An) phối hợp Công an huyện Nam Đàn và Phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Nghệ An tiến hành bắt giữ đối tượng Trần Hữu Đức (SN 1964), trú tại huyện Nam Đàn, để điều tra về hành vi hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân, theo Điều 109 Bộ luật Hình sự. Thi hành lệnh khám xét khẩn cấp chỗ ở của Trần Hữu Đức, tại xã Xuân Lâm, huyện Nam Đàn, cơ quan Công an thu giữ nhiều tài liệu liên quan đến hoạt động phạm tội của Trần Hữu Đức.

Tin mới