Án tử hình cho 2 người đàn ông Lào vận chuyển hơn 12 kg ma túy

(Baonghean.vn) - Tênh điều khiển xe máy chở Xểnh Hạ cùng ba lô chứa heroin, ma túy tổng hợp đi giao hàng, khi đến xã Thanh Đồng, huyện Thanh Chương thì bị công an bắt quả tang.

Sáng 16/11, Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An đã đưa 2 bị cáo Hạ Rả Tênh (SN 1976) và Xểnh Hạ (SN 1992), cùng trú tại huyện Khăm Cợt, tỉnh Bolykhamxay, Lào ra  xét xử sơ thẩm về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”.

Bị cáo Hạ Rả Tênh và Xểnh Hạ. Ảnh: Quỳnh An
Bị cáo Hạ Rả Tênh và Xểnh Hạ. Ảnh: Quỳnh An

Theo cáo trạng, ngày 19/6, Tênh được người đàn ông tên Xử (người Lào), gọi điện thuê vận chuyển ma túy từ thị trấn trung tâm huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) đến thị trấn Đô Lương, khi nào xong việc sẽ được trả 2.500 USD.

Chiều cùng ngày, Xử cũng gọi điện thoại cho Xểnh Hạ (tên gọi khác là Hà Bá Xểnh) thuê sang Việt Nam giao ma túy và sẽ trả công 2.000.000 kíp Lào thì được Xểnh Hạ đồng ý.

Khoảng 21h50 phút ngày 21/6, khi Tênh điều khiển xe máy biển kiểm soát 38F5 - 7068 chở Xểnh Hạ cùng ba lô chứa 3 bánh heroin, 120 túi nilon chứa ma túy tổng hợp, đến địa phận xã Thanh Đồng, huyện Thanh Chương thì bị công an bắt quả tang.

Qua giám định kết luận, trong ba lô Tênh và Xểnh Hạ mang theo chứa 1,053 kg heroin; 11,080 kg ma túy tổng hợp.

HĐXX nhận định, hành vi của Tênh và Xểnh Hạ là đặc biệt nghiêm trọng nguy hiểm cho xã hội, cần phải xử lý nghiêm minh trước pháp luật nên tuyên án tử hình đối với 2 bị cáo.

Tin mới