Ấn tượng “Ngày Tết trường em” ở Trường THPT Nguyễn Trường Tộ (TP. Vinh)

(Baonghean.vn) - Sáng 28/1, Trường THPT Nguyễn Trường Tộ (TP. Vinh) tổ chức "Ngày Tết trường em" với mục đích giáo dục truyền thống, xây dựng tinh thần Tết sẻ chia - Xuân yêu thương cho các em học sinh nhân dịp Xuân Kỷ Hợi 2019.
Ngày Tết trường em với sự tham gia của hơn 200 học sinh, đại diện cho 1.300 học sinh Nhà trường. Ảnh: Lâm Tùng
Ngày Tết trường em với sự tham gia của hơn 200 học sinh, đại diện cho 1.300 học sinh Nhà trường. Ảnh: Lâm Tùng
Ngày Tết trường em của Trường THPT Nguyễn Trường Tộ xuân Kỷ Hợi có 3 phần thi gồm: Thi viết câu đối bằng nghệ thuật thư pháp, gói bánh chưng và gói quà Tết.
Chương trình Ngày Tết trường em của Trường THPT Nguyễn Trường Tộ Xuân Kỷ Hợi có 3 phần thi gồm: Thi viết câu đối bằng nghệ thuật thư pháp; Gói bánh chưng và gói quà Tết. Ảnh: Lâm Tùng
 
Phần thi viết thư pháp, các em học sinh được hóa thân trong những Ông Đồ, viết lên những câu đối, lời chúc đầy ý nghĩa nhân dịp Tết đến Xuân về.  Ảnh: Lâm Tùng
Phần thi viết thư pháp, các em học sinh được hóa thân thành những ông đồ, viết  những câu đối, lời chúc đầy ý nghĩa nhân dịp Tết đến Xuân về. Ảnh: Lâm Tùng
 
Phần thi gói bánh chưng giúp các em học sinh hiểu hơn về nét Tết xưa của dân tộc. Ảnh: Lâm Tùng
Phần thi gói bánh chưng giúp các em học sinh hiểu hơn về nét Tết xưa của dân tộc. Ảnh: Lâm Tùng
 
Tại Ngày Tết trường em, 50 cặp bánh chưng được gói và nấu, 50 suất quà mỗi suất trị giá 350.000 đồng sẽ được trao cho các bạn có hoàn cảnh khó khăn, động viên các bạn đón Tết trong đầm ấm yên vui. Ảnh: Lâm Tùng
Tại Ngày Tết trường em, 50 cặp bánh chưng được gói và nấu, 50 suất quà mỗi suất trị giá 350.000 đồng sẽ được trao cho các bạn có hoàn cảnh khó khăn, động viên các bạn đón Tết trong đầm ấm yên vui. Ảnh: Lâm Tùng
Nhiều tác phẩm câu đối, thư pháp của các em học sinh gây ấn tượng với Ban giám khảo về bố cục, nét bút và ý nghĩa của từng tác phẩm. Ảnh: Lâm Tùng
Nhiều tác phẩm câu đối, thư pháp của các em học sinh gây ấn tượng với Ban giám khảo về bố cục, nét bút và ý nghĩa của từng tác phẩm. Ảnh: Lâm Tùng 
Ngày Tết trường em là một hoạt động trải nghiệm hết sức có ý nghĩa giúp các em biết thêm về những nét đẹp của Tết cổ truyền và biết sẻ chia với các bạn có hoàn cảnh khó khăn. Kết thúc các phần thi, BGK đã chấm giải Nhất cho lớp 10 D5 với phần thi viết thư pháp và 12 A1 với phần thi gói bánh chưng. Ảnh: Lâm Tùng.
Ngày Tết trường em là một hoạt động trải nghiệm hết sức có ý nghĩa giúp các em biết thêm về những nét đẹp của Tết cổ truyền và biết sẻ chia với các bạn có hoàn cảnh khó khăn. Kết thúc các phần thi, BGK đã chấm giải Nhất cho lớp 10 D5 với phần thi viết thư pháp và 12 A1 với phần thi gói bánh chưng. Ảnh: Lâm Tùng. 

Tin mới